Lốc xoáy 'đánh sập' nhà, hơn 30 người nhập viện

Thời sựThứ Bảy, 05/05/2012 11:13:00 +07:00

(VTC News) - Mưa đầu mùa kèm lốc xoáy quét qua huyện ven biển Bình Đại của tỉnh Bến Tre làm hàng chục người bị thương, trên 250 căn nhà hư hỏng.

(VTC News) - Mưa đầu mùa kèm lốc xoáy quét qua huyện ven biển Bình Đại của tỉnh Bến Tre làm hàng chục người bị thương, trên 250 căn nhà hư hỏng.

Trao đổi với phóng viên VTC News, ông Nguyễn Văn Măng - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại (Bến Tre) cho biết, chiều ngày 4/5 mưa kèm lốc xoáy quét qua địa bàn thị trấn Bình Đại và xã Bình Thắng của huyện ven biển này làm tốc mái gần 372 căn nhà. Trong đó có 24 căn bị sập làm 28 người bị thương vì cây gỗ, mái tôn đè trúng.
Nạn nhân trong vụ lốc xoáy ở Bến Tre đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, TP Bến Tre. Ảnh: Diễm Hằng

Sau khi các nạn nhân được đưa vào bệnh viện huyện, có 16 người được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, TP Bến Tre. Trong đó có 2 ca chấn thương sọ não, còn lại bị thương đầu, chân, bụng, vỡ xương chậu…


Theo ông Măng, những nạn nhân bị thương sẽ được bệnh viện điều trị miễn phí tại huyện. Đối với 14 ca chấn thương đầu đưa về tỉnh chụp CT, huyện sẽ bàn với bệnh viện tuyến trên xem xét hỗ trợ chi phí điều trị.

Ông Măng cho biết thêm, "trước mắt, những nạn nhân nhập viện được tỉnh hổ trợ 1,5 triệu đồng/người để chi dùng trong những ngày điều trị vết thương. Huyện đã xuất ngân sách mua vật tư, cây lá dựng lại nhà cho bà con bị ảnh hưởng thiên tai ngay sáng 5/5".


Cũng trong chiều 4/5, tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), dông tố kèm theo sấm sét bỗng nhiên ầm ầm kéo đến.


Lúc này, 3 thanh niên cùng xã là: Konso Ha Sôn (30 tuổi), Sơnưr Linnia (23 tuổi) và Klong Ha A (19 tuổi), đang làm trên rẫy cà phê phải chạy về lán trại để tránh mưa.


 Linnia đang cấp cứu tại Bệnh viện Lâm Đồng

Bất ngờ, một luồng sét đánh xuống lán trại làm K’long Ha A chết ngay tại chỗ, Linnia và Sôn bị thương nặng.   

Người dân làm rẫy cà phê gần đó phát hiện nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Cùng lúc đó, tại TP. Đà Lạt, mưa to, gió lớn cũng bất ngờ kéo đến. Tại khu dân cư mới trên đường Yersin, bất ngờ một cây thông cổ thụ đã khô, cao khoảng 30 mét, bị gió quật ngã đổ ập xuống căn biệt thự mới xây xong của gia đình ông Trần Văn Bá (64 tuổi).


Rất may lúc này người trong nhà đang ở tầng trệt nên không có ai bị thương tích. Tuy nhiên, căn biệt thự mới xây xong mấy tháng đã bị hư hỏng nặng phần nóc mái cùng một số tài sản ở tầng lầu. 


Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Lâm Đồng, đợt mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 này đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng cho người dân toàn tỉnh.



Diễm Hằng - Nghĩa Bình - Thanh Lâm

Bình luận
vtcnews.vn