Loạt trung tâm thương mại sang chảnh bị bỏ hoang khắp nước Mỹ

Kinh tếThứ Năm, 21/11/2019 06:24:00 +07:00

Tốc độ phá sản và đóng cửa cửa hàng trong ngành bán lẻ Mỹ những năm gần đây khiến nhiều trung tâm thương mại rơi vào cảnh bỏ hoang.

Nhiều năm nay, các nhà bán lẻ của Mỹ phải đóng cửa nhiều cửa hàng khi người tiêu dùng chuyển sang mua sắm trực tuyến. Một báo cáo được thực hiện bởi Credit Suisse vào năm 2017 cho biết, khoảng 20% đến 25% trung tâm thương mại sẽ đóng cửa vào năm 2022. Đó cũng là lý do khiến hàng loạt trung tâm thương mại ở Mỹ bị bỏ hoang suốt thập kỷ qua.

bo_hoang2 3

Đây là trung tâm thương mại Carousel Mall ở San Bernardino (California) đóng cửa vào năm 2017.  (Ảnh: Business Insider) 

bo_hoang3 4

 Hiện, San Bernardino đang xem xét 11 đề xuất tái phát triển trung tâm mua sắm bị bỏ hoang này.  (Ảnh: Business Insider)

bo_hoang4 5

Euclid Square Mall ở Ohio cũng buộc phải đóng cửa vào năm 2016. Trung tâm này tạm thời là nơi sử dụng của một số tổ chức tôn giáo. (Ảnh: Business Insider)

bo_hoang5 6

Tháng 9/2017, Amazon công bố kế hoạch xây dựng một công trình rộng 158.000m2 trong khuôn viên trung tâm này. (Ảnh: Business Insider)

bo_hoang6 7

Trung tâm Lincoln Mall ở Chicago đóng cửa vào tháng 1/2015. Vào thời hoàng kim, trung tâm thương mại rộng 65.000m2 này là nơi hoạt động kinh doanh của 4 cửa hàng lớn và 100 cửa hàng nhỏ. (Ảnh: Business Insider)

bo_hoang7 8

Tuy nhiên, trong những tháng trước khi đóng cửa, Lincoln Mall chỉ có 40 cửa hàng hoạt động. (Ảnh: Business Insider)

bo_hoang8 9

Trung tâm mua sắm Metro North ở thành phố Kansas (Missouri) mở cửa năm 1976. Với diện tích 11.483m2, trung tâm này bao gồm 150 nhà bán lẻ. (Ảnh: Business Insider)

bo_hoang9 10

Đến năm 2014, trung tâm thương mại đóng cửa. Nội thất mục nát khiến nó như bị bỏ hoang cả thập kỷ. (Ảnh: Business Insider)

bo_hoang10 11

 Trung tâm mua sắm nhộn nhịp một thời giờ trở nên vô cùng hoang tàn. (Ảnh: Business Insider)

bo_hoang11 12

Các nhà phát triển từng lên kế hoạch cải tạo lại Metro North nhưng chi phí ước tính tới 200 triệu USD khiến kế hoạch bị hủy bỏ vào năm 2015. (Ảnh: Business Insider)

bo_hoang12 13

Trung tâm thương mại Rolling Acres ở Akron (Ohio) từng là nơi buôn bán sầm uất nhưng vẫn phải đóng cửa vào năm 2008. (Ảnh: Business Insider)

bo_hoang13 14

Sau khi bỏ hoang, trung tâm thương mại phủ đầy tuyết và trở thành tụ điểm của tội phạm. (Ảnh: Business Insider)

bo_hoang14 15

Năm 2016, Rolling Acres bị phá hủy. Năm 2018, Amazon mua bất động sản này với giá 600.000 USD từ thành phố Akron với kế hoạch xây dựng một trung tâm mới rộng 65.000m2. (Ảnh: Business Insider)

Bằng Lăng
Bình luận
vtcnews.vn