Loạt thượng nghị sỹ Cộng hòa gọi tên 'nhiệm kỳ của Biden', quay lưng với Trump

Thời sự quốc tếThứ Ba, 13/10/2020 12:09:07 +07:00
(VTC News) -

Nhiều chính trị gia đảng Cộng hòa bắt đầu thể hiện thái độ không hài lòng với ông Trump để giành lấy lòng tin của cử tri trong các cuộc bầu cử ở bang mình.

Cách biệt ngày càng nới rộng giữa Tổng thống Trump và đối thủ trong thăm dò dư luận khiến nhiều chính khách đảng Cộng hòa bắt đầu tính tới "nhiệm kỳ của Biden".

"Tôi nghĩ đó có thể là một cuộc bầu cử khủng khiếp. Tôi nghĩ chúng ta có thể mất Nhà Trắng và 2 viện của Quốc hội. Đó có thể mà một cuộc tắm máu", thượng nghĩ sỹ đảng Cộng hòa Ted Cruz, người từng nhiều lần chỉ trích Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC tuần trước.

Thượng nghị sĩ Thom Tillis - một trong các cộng sự của Tổng thống Trump cũng bắt đầu lo ngại về tương lai của "nhiệm kỳ Biden". 

"Cách kiểm tra tốt nhất với nhiệm kỳ Tổng thống của Biden là đảng Cộng hòa chiếm đa số trong Thượng viện", vị thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa cho hay. 

Ông Tilll đang phải đối mặt hàng loạt khó khăn trong nỗ lực giữ vững ghế thượng nghị sỹ Bắc Carolina trong cuộc bầu cử lưỡng viện sắp tới. 

Loạt thượng nghị sỹ Cộng hòa gọi tên 'nhiệm kỳ của Biden', quay lưng với Trump - 1

 Thượng nghĩ sỹ đảng Cộng hòa Ted Cruz. (Ảnh: Shutterstock)

Với nhiều chính trị gia đảng Cộng hòa khác, họ bắt đầu thể hiện thái độ không hài lòng với ông Trump. Đặc biệt là các trường hợp đang yếu thế trong các cuộc bầu cử địa phương. 

Martha McSally, thượng nghị sĩ Arizona chỉ trích Tổng thống vì các bình luận công kích trước đây nhằm vào người tiền nhiệm của bà - thượng nghị sĩ John McCain.

"Thành thật mà nói, tôi cảm thấy khó chịu khi ông ấy làm vậy”, bà nói.

Bà McSally đang bị dẫn trước với cách biệt khá lớn trong cuộc đua giành ghế tại Quốc hội với cựu phi hành gia NASA Mark Kelly của đảng Dân chủ.

Cách đây vài ngày, Thượng nghị sỹ Texas John Cornyn chỉ trích ông Trump vì "tạo ra sự nhầm lẫn" về COVID-19 và "mất cảnh giác" khi đại dịch lây lan trên toàn quốc. 

Ở Texas, ông Cornyn đang phải đối mặt với sự ganh đua quyết liệt từ ứng viên Đảng Dân chủ MJ Hegar. Bà MJ Hegar trước đó tuyên bố huy động được 13,5 triệu USD trong quý 3, gấp gần 8 lần con số trong quý 2.

Vài ngày trước, lãnh đạo Đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell, 78 tuổi, tiết lộ ông không đến Nhà Trắng suốt 2 tháng qua vì cách Tòa Bạch Ốc ứng phó với đại dịch COVID-19.

"Ấn tượng của tôi là cách tiếp cận của họ về cách xử lý vấn đề này khác với tôi và những gì tôi đề nghị phải làm ở Thượng viện. Đó là đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội", ông McConnell nói. 

Theo AP, một số chính trị gia đảng Cộng hòa đang thực hiện các bước đi thận trọng nhưng rõ ràng để tạo khoảnh cách với chính quyền Trump.

Đây là dấu hiệu cho thấy đảng Cộng hòa lo ngại chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump sẽ trở thành một cuộc khủng hoảng, cuốn phăng luôn cả các ghế của đảng này ở Thượng viện. 

Các động thái gần đây của Tổng thống Trump vấp phải sự phản đổi của nhiều thành viên trong đảng.

Một số nghị sỹ bày tỏ thất vọng về cách tiếp cận thất thường của nhà lãnh đạo Mỹ đối với các cuộc đàm phán cùng đảng Dân chủ nhằm giảm nhẹ thiệt hại của đại dịch.

Số khác không hài lòng với cách ông Trump tháo khẩu trang khi vừa xuất viện và kêu gọi mọi người không nên sợ hãi trước dịch bệnh cướp đi sinh mạng hơn 210.000 người Mỹ.

"Tôi không thể không nghĩ rằng điều đó gửi đi một tín hiệu sai lệch", Thượng nghị sĩ Susan Collins của Maine cho hay. 

Trong quảng cáo kêu gọi cử tri bỏ phiếu tung ra tuần trước, nữ chính khách này kêu gọi người dân Mỹ bầu cho mình bất kể họ chọn ai làm Tổng thống. 

Đảng Cộng hòa hiện nắm 53 ghế ở Thượng viện, hơn đảng Dân chủ 6 ghế. Các chính khách Dân chủ từ lâu đã coi Maine và Arizona, cùng với Colorado và Bắc Carolina là mục tiêu hàng đầu trong nỗ lực giành lại 4 ghế ở Thượng viện. Nhưng cuộc đua giờ bắt đầu mở rộng sang cả các bang tin cậy của Đảng Cộng hòa là Iowa, Alaska, Kansas và Montana. 

Ở Montana, ông Trump từng dẫn bà Hilarry 20 điểm vào năm 2016. Nhưng cách biệt năm nay chỉ còn 9 điểm. Điều này khiến nhiều người lo ngại cho chiếc ghế của Thượng nghị sĩ Steve Daine. 

Một điểm đáng lưu ý là năm 2016, các ứng viên giành ghế Thượng viện của Đảng Cộng hòa thua ở mọi bang ông Trump thua và thắng ở nơi ông Trump thắng.

"Ông Trump "làm không tốt lắm" ở một số bang mà ông ấy đã thắng cách đây 4 năm. Điều này khiến chúng tôi lo lắng", một nghị sỹ Cộng hòa cho biết. 

Ford O'Connell, một chiến lược gia của Đảng Cộng hòa tin rằng hành động những tuần cuối mùa tranh cử của ông Trump sẽ là yếu tố then chốt để xác định ai sẽ kiểm soát Thượng viện vào năm tới. 

"Cuộc đua giành đa số ở Thượng viện gắn trực tiếp với cuộc đua Tổng thống. Nếu ông Trump giành được chiến thắng tại bang nào, rất có thể thượng nghị đảng Cộng hòa bang đó sẽ chiến thắng trong chiến dịch tranh cử của mình", ông O'Connell cho hay. 

Song Hy(Nguồn: Guardian, The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn