Loạt sao Hollywood bị các quốc gia 'cấm cửa': Brad Pitt chỉ vì đóng 1 bộ phim

ShowbizThứ Tư, 09/02/2022 20:00:00 +07:00

Vì những lý do khác nhau mà những ngôi sao Hollywood này không thể đặt chân đến đất một số quốc gia để quảng bá cho âm nhạc hay phim ảnh của mình.

Không ít sao Hollywood phải chịu cảnh bị các quốc gia tẩy chay hoặc cấm cửa bởi những phát ngôn và hình ảnh không phù hợp trước đó.

Justin Bieber

Loạt sao Hollywood bị các quốc gia 'cấm cửa': Brad Pitt chỉ vì đóng 1 bộ phim - 1

 

Năm 2017, Sở Văn hóa Bắc Kinh, Trung Quốc, đã ra lệnh cấm ngôi sao nhạc Pop Justin Bieber biểu diễn ở đất nước tỉ dân này. Nguyên nhân là do những scandal trong quá khứ của nam ca sĩ đã làm hình ảnh của anh bị "vấy bẩn", có thể gây ảnh hưởng đến trật tự và thuần phong mỹ tục của thị trường âm nhạc Trung Quốc.

Kesha

Loạt sao Hollywood bị các quốc gia 'cấm cửa': Brad Pitt chỉ vì đóng 1 bộ phim - 2

 

Hình ảnh của một ca sĩ rất quan trọng và những ảnh hưởng của họ sẽ quyết định liệu một quốc gia nào đó có cho phép họ quảng bá hay không. Trường hợp của Kesha là một ví dụ, chính phủ Malaysia cấm không cho cô lưu diễn tại đất nước này vì cho rằng hình ảnh cũng như show diễn của cô sẽ mang ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa và tôn giáo của Malaysia.

Chris Brown

Loạt sao Hollywood bị các quốc gia 'cấm cửa': Brad Pitt chỉ vì đóng 1 bộ phim - 3

 

Quá khứ hành hung bạn gái nghiêm trọng đã khiến Chris Brown trả một cái giá đắt khi sụp đổ danh tiếng và bị hai thị trường lớn là Anh và Úc ban hành lệnh cấm. Đây là hình phạt thích đáng mà nam ca sĩ lắm tài nhiều tật này phải lãnh nhận.

Brad Pitt

Loạt sao Hollywood bị các quốc gia 'cấm cửa': Brad Pitt chỉ vì đóng 1 bộ phim - 4

 

Bộ phim 7 years in Tibet của đạo diễn tài năng Martin Scorsese đã khiến chính phủ Trung Quốc nổi giận và quyết định tẩy chay mạnh mẽ Brad Pitt (đóng vai nam chính) cùng tác phẩm này. Lý do là vì nội dung phim được cho là đã bóp méo và xuyên tạc các sự kiện lịch sử của quốc gia này. 

Beyoncé

Loạt sao Hollywood bị các quốc gia 'cấm cửa': Brad Pitt chỉ vì đóng 1 bộ phim - 5

 

Tại Malaysia, Beyoncé bị cấm biểu diễn vì những trang phục bó sát và khá hở hang mà cô từng diện trên sân khấu. Những hình ảnh này không phù hợp với văn hóa của Malaysia - nơi luôn yêu cầu phụ nữ ăn mặt kín đáo hết mức. Thế nên, không có gì khó hiểu khi Queen Bey hoàn toàn bị cấm biểu diễn tại quốc gia này.

Miley Cyrus

Loạt sao Hollywood bị các quốc gia 'cấm cửa': Brad Pitt chỉ vì đóng 1 bộ phim - 6

 

Bức ảnh chụp lại cảnh Miley Cyrus tạo dáng híp mắt (hành động được cho là chế nhạo người châu Á) đã khiến cô phải trả giá khi bị cấm biểu diễn ở Trung Quốc. Các nhà chức trách cho rằng nữ ca sĩ không có thiện chí muốn làm bạn với người Trung Quốc nói chung và người châu Á nói riêng. Ngoài ra, họ còn lo sợ văn hóa Mỹ lệch lạc của Miley có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ.

Rachel Phạm(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn