Loạt nghị sĩ đảng Cộng hòa từ chối tiêm vaccine COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Tư, 17/03/2021 11:36:24 +07:00
(VTC News) -

Lo ngại về những nguy cơ của việc tiêm vaccine COVID-19, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa từ chối tiêm chủng.

Một số thành viên cấp cao trong đảng Cộng hòa không muốn tiêm vaccine COVID-19 dù đã được khuyến nghị nhiều lần. 

Lý do được các nghị sĩ đưa ra là do lo ngại tác dụng phụ của vaccine còn nghiêm trọng hơn chính dịch COVID-19. Bên cạnh đó, một số thành viên đảng Cộng hòa cũng cho rằng, họ đã nhiễm virus SARS-CoV-2 và cơ thể đã có kháng thể nên không nhất thiết phải tiêm.

Loạt nghị sĩ đảng Cộng hòa từ chối tiêm vaccine COVID-19 - 1

Tổng thống Joe Biden đã tiêm vaccine công khai để khuyến khích người Mỹ tiêm chủng. (Ảnh: Reuters)

Thượng nghị sĩ Rand Paul cho biết: “Tôi không tiêm vaccine vì tôi mắc COVID-19 một cách tự nhiên và dữ liệu từ 30 triệu người cho thấy khả năng miễn dịch tự nhiên tồn tại và có hiệu quả”.

Một số thành viên đảng Cộng hòa khác cho hay, họ vẫn đang tham vấn ý kiến từ bác sĩ về việc có nên tiêm vaccine hay không, "Tôi đang cân nhắc, vẫn chờ lời khuyên từ bác sĩ", Thượng nghị sĩ Rick Scott cho biết.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Ted Cruz - người từng ca ngợi nỗ lực tiêm chủng, cho biết ông cũng đã được tiêm phòng. Tuy nhiên, ông nói cho rằng không nên bắt buộc mọi người tiêm chủng.

“Tôi rất vui vì nước Mỹ đã có vaccine … Tôi chắc chắn sẽ khuyến khích mọi người đi tiêm phòng, nhưng tôi cũng nghĩ đó là lựa chọn của cá nhân”, Thượng nghị sĩ Ted Cruz nói.

Sự do dự của người Mỹ trong việc tiêm vaccine COVID-19 xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Biden đang thúc giục người Mỹ tiêm vaccine ngay khi đủ điều kiện.

Cuộc khảo sát mới đây của NPR-PBS cho thấy, trong số những người bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2020, 47% không có kế hoạch tiêm chủng, so với 10% đối với cử tri ủng hộ ông Biden.

Hôm 16/3, cựu Tổng thống Donald Trump khuyến khích những người ủng hộ ông theo đảng Cộng hòa tiêm vaccine COVID-19.

Tổng thống Joe Biden, các cựu tổng thống cùng những quan chức khác trong chính quyền Mỹ đã tiêm vaccine công khai để khuyến khích người Mỹ tiêm chủng. Trước khi rời nhiệm, ông Trump cũng đã được tiêm vaccine COVID-19.

Kông Anh(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp