Loạt công ty châu Âu 'nợ chồng nợ' do chi phí tăng cao

Thời sự quốc tếThứ Ba, 19/07/2022 14:05:03 +07:00
(VTC News) -

Nợ của các công ty điện lực châu Âu tăng vọt lên 1,7 nghìn tỷ USD do khủng hoảng năng lượng.

Hôm 18/7, Bloomberg đưa tin, các công ty năng lượng châu Âu đang phải gánh thêm nợ để bù đắp cho việc giá dầu và khí đốt tăng cao. Theo đó, nợ tổng thể của các công ty đã tăng hơn 50% kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 vào đầu năm 2020 và hiện ở mức 1,7 nghìn tỷ euro (1,7 nghìn tỷ USD).

Đầu tháng này, một trong những công ty cung cấp năng lượng lớn nhất của Đức - Uniper, đã yêu cầu chính phủ nước này cứu trợ. Lý do được công ty này đưa ra là do “áp lực tài chính cực lớn” sau khi Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt tự nhiên. 

Loạt công ty châu Âu 'nợ chồng nợ' do chi phí tăng cao  - 1

Công ty năng lượng châu Âu lao đao vì chi phí tăng cao.

Uniper là công ty nhập nhiều khí đốt Nga nhất tại Đức. Công ty này chịu lỗ hàng chục triệu euro mỗi ngày kể từ khi Nga cắt khí đốt sang Đức tháng trước. Việc này buộc Uniper mua khí đốt từ nguồn khác với giá cao hơn.

Đến nay, Uniper đã sử dụng hết hạn mức vay 2 tỷ euro từ ngân hàng đầu tư quốc doanh KfW và đã phải nộp đơn xin cấp thêm. Bloomberg cho biết công ty Uniper có thể cần tới 9 tỷ euro để tồn tại.

Theo Uniper, công ty này muốn vay thêm "để giải quyết tình trạng gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Nga và các diễn biến liên quan trên thị trường tỷ giá, năng lượng". 

Đồng cảnh ngộ, công ty điện lực Cộng hòa Séc CEZ CP cũng đang tìm kiếm sự trợ giúp lên tới 3 tỷ euro từ chính phủ nước này.

Theo Bloomberg, các công ty điện lực của Liên minh châu Âu (EU) đã huy động được 45 tỷ euro trái phiếu và 72 tỷ euro cho vay trong 6 tháng đầu năm.

Cuộc khủng hoảng năng lượng đã khiến giá khí đốt tự nhiên tiêu chuẩn của châu Âu tăng gấp 8 lần trong vòng 18 tháng qua, trong khi giá dầu trở nên đắt hơn khoảng 50% trong năm qua.

Sự tăng giá dầu và khí đốt làm tăng chi phí sinh hoạt nói chung, trong khi lạm phát đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ trên khắp EU.

Tháng trước, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã cắt 60% khí đốt xuất khẩu sang Đức qua đường ống Nord Stream. Hôm 17/7, đường ống này dừng chảy đê bảo dưỡng theo định kỳ, dự kiến hoàn tất vào ngày 21/7.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp