Loạt chỉ số đồng loạt cắm đầu, chứng khoán Mỹ tồi tệ nhất 2 năm

Tài chínhThứ Năm, 19/05/2022 09:23:36 +07:00
(VTC News) -

Thị trường chứng khoán Mỹ hôm 18/5 trải qua phiên giao dịch tồi tệ khi hàng loạt các chỉ số cùng cắm đầu đi xuống.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/5, chỉ số Dow Jones giảm tới gần 1.165 điểm, tương đương 3,57%, xuống còn hơn 31.490 điểm. Đây là mức giảm trung bình lớn nhất kể từ tháng 6/2020 và cũng là mức đóng cửa thấp nhất của chỉ số Dow Jones kể từ tháng 3/2021.

Chỉ số S&P 500 giảm 4,04% và đóng cửa ở gần 3.924 điểm. Đây là mức giảm tồi tệ nhất kể từ năm 2020 của blue chip này. Tình trạng bán tháo lan rộng khi chỉ 8 trong tổng số 500 cổ phiếu thành viên của  của S&P 500 chốt phiên với sắc xanh.

Loạt chỉ số đồng loạt cắm đầu, chứng khoán Mỹ tồi tệ nhất 2 năm - 1

Thị trường chứng khoán Mỹ hôm 18/5 trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất 2 năm qua. (Ảnh: Getty Images)

Chỉ số Nasdaq giảm 4,73% xuống còn hơn 11.418 điểm, đánh dấu phiên giảm sâu nhất kể từ ngày 5/5. 

Theo CNBC, thị trường trở lại tình trạng bán tháo ồ ạt sau khi hai tập đoàn bán lẻ lớn là Walmart và Target công bố báo cáo hàng quý mới. Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của 2 hãng này khiến nhà đầu tư lo ngại về lạm phát gia tăng ảnh hưởng tới lợi nhuận doanh nghiệp và nhu cầu của người dùng.

“Rõ ràng là chi phí vận chuyển đang là vấn đề lớn. Nó ảnh hưởng đến một số công ty lớn nhất. Tôi cho điều mà các nhà đầu tư quan tâm hiện nay là doanh nghiệp nào sẽ là cái tên tiếp theo bị ảnh hưởng", bà Kim Forrest - nhà sáng lập công ty quản lý quỹ Bokeh Capital đánh giá. 

Cổ phiếu Target sụt 24,9% trong phiên hôm 18/5 trong khi cổ phiếu Walmart giảm 11% trong phiên ngày 17/5 và giảm thêm 6,8% trong phiên giao dịch một ngày sau đó.

Loạt cổ phiếu bán lẻ khác cũng bị bán tháo sau báo cáo tài chính gây thất vọng của Target. Quỹ ETF SPDR S&P Retail chuyên cổ phiếu bán lẻ giảm 8,3%. Amazon sụt 7,2%; Best Buy mất 10,5% giá trị; Dollar General sụt 11,1%; Dollar Tree lao dốc 14,4%; Macy’s tụt 10,7%; Kohl’s giảm 11%; Lowe’s giảm 5,3%...

Lowe’s đã bốc hơi hơn 6% sau khi thông báo doanh số bán hàng thấp hơn kỳ vọng trong báo cáo quý đầu tiên do người tiêu dùng mua ít nguồn cung hơn cho các dự án ngoài trời.

“Bất kỳ công ty nào dựa vào tiêu dùng của hộ gia đình và doanh thu từ các mặt hàng không thiết yếu cũng đều có thể ‘chịu trận’ trong quý này, vì nhiều phần thu nhập khả dụng sẽ được chuyển sang để mua thực phẩm và năng lượng”, nhà sáng lập Jack Ablin của Cresset Capital nhận định.

Diệu Hoa(Nguồn: CNBC)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp