Loạt biệt thự đẹp ngất ngây của quan tham Trung Quốc

Kinh tếThứ Ba, 16/12/2014 07:38:00 +07:00

Nhiều quan tham Trung Quốc sở hữu biệt thự cao cấp ở trong lẫn ngoài nước.

Quan tham Gu Junshan xây đến 7 biệt thự ven sông nhưng gây choáng nhất là tòa nhà mô phỏng kiến trúc Tử Cấm Thành tọa lạc trên gần 1 ha đất. Hồi đầu năm 2012, ông Gu Junshan bị tạm giữ để điều tra về 'sai phạm kinh tế', cụm từ ám chỉ tham nhũng. Theo các nguồn tin, ông Gu bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 20 tỷ NDT (khoảng 3,3 tỷ USD) trong các thương vụ sang nhượng đất đai và nhà ở quân đội.

Quan tham Gu Junshan xây đến 7 biệt thự ven sông nhưng gây choáng nhất là tòa nhà mô phỏng kiến trúc Tử Cấm Thành tọa lạc trên gần 1 ha đất. Hồi đầu năm 2012, ông Gu Junshan bị tạm giữ để điều tra về 'sai phạm kinh tế', cụm từ ám chỉ tham nhũng. Theo các nguồn tin, ông Gu bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 20 tỷ NDT (khoảng 3,3 tỷ USD) trong các thương vụ sang nhượng đất đai và nhà ở quân đội.

Biệt thự xa hoa của ông Bạc Hy Lai ở Cannes (Pháp): cựu bí thư Trùng Khánh bị tù chung thân vì tội lạm dụng chức vụ, nhận hối lộ. Năm 2001, ông Bạc được cho là đã xây dựng căn biệt thự xa hoa ở một trong những khu vực đẹp nhất thuộc khu nghỉ dưỡng tại Cannes, Pháp. Ngôi biệt thự nằm bên sườn núi, nhìn ra biển Đại Tây Dương, có 6 phòng ngủ.

Biệt thự xa hoa của ông Bạc Hy Lai ở Cannes (Pháp): cựu bí thư Trùng Khánh bị tù chung thân vì tội lạm dụng chức vụ, nhận hối lộ. Năm 2001, ông Bạc được cho là đã xây dựng căn biệt thự xa hoa ở một trong những khu vực đẹp nhất thuộc khu nghỉ dưỡng tại Cannes, Pháp. Ngôi biệt thự nằm bên sườn núi, nhìn ra biển Đại Tây Dương, có 6 phòng ngủ.

Biệt thự của quan tham Chu Vĩnh Khang tại thôn Tây Tiền Đầu, thị trấn Hậu Kiều, tỉnh Giang Tô. Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc quyết định chính thức bắt giữ và tiến hành lập án điều tra các cáo buộc phạm pháp với ông Chu. Ông này bị cáo buộc 'tiết lộ bí mật quốc gia; lợi dụng quyền lực để giúp người thân, tình nhân và bạn bè thu những khoản lợi lớn từ hoạt động kinh doanh, gây tổn thất nặng nề đối với các tài sản của nhà nước; có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ, trao đổi quy

Biệt thự của quan tham Chu Vĩnh Khang tại thôn Tây Tiền Đầu, thị trấn Hậu Kiều, tỉnh Giang Tô. Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc quyết định chính thức bắt giữ và tiến hành lập án điều tra các cáo buộc phạm pháp với ông Chu. Ông này bị cáo buộc 'tiết lộ bí mật quốc gia; lợi dụng quyền lực để giúp người thân, tình nhân và bạn bè thu những khoản lợi lớn từ hoạt động kinh doanh, gây tổn thất nặng nề đối với các tài sản của nhà nước; có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ, trao đổi quy

Ông Trần Lương Vũ, cựu bí thư kiêm thị trưởng thành phố Thượng Hải, bị tuyên phạt 18 năm tù, tịch thu tài sản 300.000 NDT (50.000 USD) vì tội tham nhũng. Trong ảnh là 'Di Hòa Viên thế kỷ 21' được ông Trần xây dựng tại Thượng Hải từ năm 2003, tổng diện tích lên tới 26 ha. Đối diện khu biệt thự này còn có một khu biệt thự khác, diện tích cũng lên tới vài trăm mẫu đất.

Ông Trần Lương Vũ, cựu bí thư kiêm thị trưởng thành phố Thượng Hải, bị tuyên phạt 18 năm tù, tịch thu tài sản 300.000 NDT (50.000 USD) vì tội tham nhũng. Trong ảnh là 'Di Hòa Viên thế kỷ 21' được ông Trần xây dựng tại Thượng Hải từ năm 2003, tổng diện tích lên tới 26 ha. Đối diện khu biệt thự này còn có một khu biệt thự khác, diện tích cũng lên tới vài trăm mẫu đất.

Biệt thự của ông Lưu Chí Quân: Cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân bị tuyên phạt tử hình vì tội tham ô và lạm dụng chức quyền. Bản án này đã được tòa án nhân dân Bắc Kinh tuyên phạt. Trong thời gian đương chức, Lưu Chí Quân đã sử dụng khoảng 40 triệu nhân dân tệ tiền công quỹ (gần 7 triệu USD) để xây dựng hai tòa biệt thự xa xỉ tại công viên Bát Đại Xử và huyện Hoài Nhu, Bắc Kinh.

Biệt thự của ông Lưu Chí Quân: Cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân bị tuyên phạt tử hình vì tội tham ô và lạm dụng chức quyền. Bản án này đã được tòa án nhân dân Bắc Kinh tuyên phạt. Trong thời gian đương chức, Lưu Chí Quân đã sử dụng khoảng 40 triệu nhân dân tệ tiền công quỹ (gần 7 triệu USD) để xây dựng hai tòa biệt thự xa xỉ tại công viên Bát Đại Xử và huyện Hoài Nhu, Bắc Kinh.

Trang viên của Hạ Nhiệm Phàm: Hạ Nhiệm Phàm, nguyên tổng giám đốc tập đoàn xe khách Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án tử hình vì lạm dụng công quỹ 20 triệu NDT để tu sửa tư gia Trang Viên với tổng diện tích lên tới hơn 130 ha. Trang viên bao gồm ba tòa nhà cực kỳ hiện đại và xa hoa. Số người giúp việc trong Trang viên lên tới gần 100 người.

Trang viên của Hạ Nhiệm Phàm: Hạ Nhiệm Phàm, nguyên tổng giám đốc tập đoàn xe khách Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án tử hình vì lạm dụng công quỹ 20 triệu NDT để tu sửa tư gia Trang Viên với tổng diện tích lên tới hơn 130 ha. Trang viên bao gồm ba tòa nhà cực kỳ hiện đại và xa hoa. Số người giúp việc trong Trang viên lên tới gần 100 người.

Tòa biệt thự giấu Mercedes của Lưu Trung Sơn, cựu giám đốc sở Giao thông tỉnh Tứ Xuyên: Giấu mình dưới lớp vỏ bọc là một 'quan chức' liêm khiết, ông Lưu từng từ chối và đuổi ra khỏi nhà một người đến hối lộ với số tiền lớn. Câu chuyện nhanh chóng được lan truyền và trở thành tiếng thơm trong bộ Giao thông Trung Quốc, được báo chí nước này đưa tin. Tuy nhiên, khi các điều tra viên kiểm tra biệt thự của Lưu thì mọi người đều sốc khi dinh thự của ông này không chỉ có Mercedes với giá 1,4 triệu NDT

Tòa biệt thự giấu Mercedes của Lưu Trung Sơn, cựu giám đốc sở Giao thông tỉnh Tứ Xuyên: Giấu mình dưới lớp vỏ bọc là một 'quan chức' liêm khiết, ông Lưu từng từ chối và đuổi ra khỏi nhà một người đến hối lộ với số tiền lớn. Câu chuyện nhanh chóng được lan truyền và trở thành tiếng thơm trong bộ Giao thông Trung Quốc, được báo chí nước này đưa tin. Tuy nhiên, khi các điều tra viên kiểm tra biệt thự của Lưu thì mọi người đều sốc khi dinh thự của ông này không chỉ có Mercedes với giá 1,4 triệu NDT

Biệt thự của cựu phó giám đốc ngân hàng ở nước ngoài: Dương Tú Châu, cựu phó giám đốc Ngân hàng Xây dựng tỉnh Chiết Giang trước khi chạy trốn (năm 2004) đã mua một biệt thự cao cấp 5 tầng ở khu đất vàng Manhatan, New York, Mỹ, chủ yếu để cho thuê. Theo điều tra, thuế nhà đất của tòa biệt thự mỗi năm lên tới 450.000 USD.

Biệt thự của cựu phó giám đốc ngân hàng ở nước ngoài: Dương Tú Châu, cựu phó giám đốc Ngân hàng Xây dựng tỉnh Chiết Giang trước khi chạy trốn (năm 2004) đã mua một biệt thự cao cấp 5 tầng ở khu đất vàng Manhatan, New York, Mỹ, chủ yếu để cho thuê. Theo điều tra, thuế nhà đất của tòa biệt thự mỗi năm lên tới 450.000 USD.

Biệt thự siêu sang của 'Hòa Thân tái thế' Văn Cường từng giữ chức cục trưởng Tư pháp thành phố Trùng Khánh, miền nam Trung Quốc. Văn Cường bị kết án tử hình, tịch thu toàn bộ tài sản với các tội danh nhận hối lộ, bảo kê xã hội đen và cưỡng dâm. Theo cáo trạng của tòa, từ năm 1996 đến năm 2009, ông Văn Cường nhận hối lộ tổng cộng lên tới 12 triệu NDT (khoảng 1,76 triệu USD). Điều khiến dư luận vô cùng sửng sốt là ông này sở hữu 8 căn hộ trung tâm, 4 biệt thự xa hoa.

Biệt thự siêu sang của 'Hòa Thân tái thế' Văn Cường từng giữ chức cục trưởng Tư pháp thành phố Trùng Khánh, miền nam Trung Quốc. Văn Cường bị kết án tử hình, tịch thu toàn bộ tài sản với các tội danh nhận hối lộ, bảo kê xã hội đen và cưỡng dâm. Theo cáo trạng của tòa, từ năm 1996 đến năm 2009, ông Văn Cường nhận hối lộ tổng cộng lên tới 12 triệu NDT (khoảng 1,76 triệu USD). Điều khiến dư luận vô cùng sửng sốt là ông này sở hữu 8 căn hộ trung tâm, 4 biệt thự xa hoa.

Đặc biệt, dưới 'ao câu cá' của một biệt thự mà vợ chồng Văn Cường sở hữu, các nhà điều tra phát hiện lượng tiền mặt lên tới 20 triệu NDT (2,9 triệu USD), còn nguyên cọc, dấu niêm phong của ngân hàng. Số tài sản, cổ vật thu được trong nhà riêng của Văn Cường còn nhiều hơn cả viện bảo tàng.

Đặc biệt, dưới 'ao câu cá' của một biệt thự mà vợ chồng Văn Cường sở hữu, các nhà điều tra phát hiện lượng tiền mặt lên tới 20 triệu NDT (2,9 triệu USD), còn nguyên cọc, dấu niêm phong của ngân hàng. Số tài sản, cổ vật thu được trong nhà riêng của Văn Cường còn nhiều hơn cả viện bảo tàng.

Biệt thự của Mã Kiến Quốc, nguyên trưởng phòng đất đai và phó chủ tịch quận Kim Ngưu, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Ông này bị kết án 15 năm tù giam vì tội lạm dụng công quỹ. Trong số tài sản bị tịch thu, ông Mã có ba siêu biệt thự số 7,8,9 tại khuôn viên Ngự Đô, Thành Đô trị giá lên tới 13,5 triệu nhân dân tệ (2,09 triệu USD). Ba biệt thự này đều khá biệt lập với một tầng hầm, mỗi căn có tổng diện tích 1.000 m2, trong đó diện tích xây dựng là 350 m2, còn lại là không gian xanh quanh nhà.

Biệt thự của Mã Kiến Quốc, nguyên trưởng phòng đất đai và phó chủ tịch quận Kim Ngưu, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Ông này bị kết án 15 năm tù giam vì tội lạm dụng công quỹ. Trong số tài sản bị tịch thu, ông Mã có ba siêu biệt thự số 7,8,9 tại khuôn viên Ngự Đô, Thành Đô trị giá lên tới 13,5 triệu nhân dân tệ (2,09 triệu USD). Ba biệt thự này đều khá biệt lập với một tầng hầm, mỗi căn có tổng diện tích 1.000 m2, trong đó diện tích xây dựng là 350 m2, còn lại là không gian xanh quanh nhà.

Biệt thự của Dương Tiền Tuyến, cựu cục trưởng cục Hải quan Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Ông này từng nhận hối lộ của các tập đoàn, công ty trốn thuế với số tiền lên tới hàng trăm triệu NDT và dùng số tài sản vơ vét được để tậu biệt thự tại Hong Kong, thậm chí một số căn phòng còn được dát vàng. Để chiều lòng người tình và cậu con trai ngoài giá thú, Dương Tiền Tuyến còn tặng cho hai mẹ con một căn biệt thự trị giá hơn 13 triệu NDT (2,01 triệu USD).

Biệt thự của Dương Tiền Tuyến, cựu cục trưởng cục Hải quan Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Ông này từng nhận hối lộ của các tập đoàn, công ty trốn thuế với số tiền lên tới hàng trăm triệu NDT và dùng số tài sản vơ vét được để tậu biệt thự tại Hong Kong, thậm chí một số căn phòng còn được dát vàng. Để chiều lòng người tình và cậu con trai ngoài giá thú, Dương Tiền Tuyến còn tặng cho hai mẹ con một căn biệt thự trị giá hơn 13 triệu NDT (2,01 triệu USD).

Bình luận
vtcnews.vn