Loạt bê bối tình dục gây chấn động xảy ra ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 19/02/2019 07:08:00 +07:00

Hiệu trưởng bỏ vợ cưới nữ sinh, giáo sư cao cấp trong trường bị tố ép nam sinh quan hệ tình dục - bê bối tình dục khiến trường Học viện Điện ảnh Bắc Kinh lao đao.

Bê bối tình dục đang là từ khóa liên quan đến Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là cái nôi đào tạo nhiều diễn viên, đạo diễn hàng đầu của điện ảnh Trung Quốc. Trong số đó có thể kể đến Trương Nghệ Mưu, Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi…

Thành lập từ năm 1950, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh luôn đứng đầu về uy tín đào tạo. Nhưng hai năm trở lại, danh tiếng của trường xuống dốc không phanh sau hàng loạt bê bối liên quan đến tình ái.

Bê bối cưỡng dâm, gạ tình đổi điểm số

Tháng 5/2017, nhiều nữ sinh cùng lên tiếng tố cáo hành vi đồi bại của vài giáo viên có uy tín trong trường. Một nữ sinh giấu tên cho biết đã gửi đơn kiến nghị lên ban giám hiệu nhà trường. Trong đơn, cô kể thường xuyên bị giáo sư giảng dạy gạ gẫm qua đêm đổi lấy điểm số.

be boi tinh duc hoc vien dien anh bac kinh (1)

Quay phim, đạo diễn Tống Tĩnh cùng nhiều giảng viên uy tín trong trường bị cáo buộc gạ tình.

“Sự việc xảy ra vào tháng 9/2011. Khi đó tôi còn theo học ở trường. Đây là vết nhơ trong đời của tôi. Sau khi bị ép quan hệ, tôi đã nói tất cả với nhà trường. Nhưng họ cho rằng tôi bịa đặt, vu khống thầy giáo kia”, nữ diễn viên theo học ngành diễn xuất nói trên Weibo.

Trên trang cá nhân, cô tâm sự: “Không trả lời thêm, không cần giải thích thêm. Từng lời tôi nói đều là sự thật. Tôi đã nghe chuyện Lâm Dịch Hàm tự tử vì bị thầy giáo cưỡng bức. Vì thế, tôi tự rút kinh nghiệm cho chính mình và đưa ra lời cảnh tỉnh với tất cả”.

Ngay sau đó, nhiều nữ sinh cùng viết đơn tố cáo bị xâm hại tình dục khi theo học tại trường. Một nữ sinh tên W cho hay: “Tôi từng là một nạn nhân bị xâm hại tình dục của các giáo sư, tài tử nổi tiếng giảng dạy trong trường. Tôi còn bị dọa dẫm đến mức bị ám ảnh”.

W tiết lộ vài “trùm sò” chuyên dụ dỗ nữ sinh gồm Tống Tĩnh, Ngô Nghị, Chu Chính Minh. Đây đều là những nghệ sĩ nổi tiếng của điện ảnh Trung Quốc.

be boi tinh duc hoc vien dien anh bac kinh (2) 3

Nữ sinh Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đối diện với nạn xâm hại tình dục.

“Nếu không nghe lời họ sẽ bị dọa dẫm, trì hoãn việc cấp bằng tốt nghiệp hoặc thi trượt”, cô kể thêm. Ngoài hành vi cưỡng dâm, nhiều nữ sinh còn tố cáo về nạn tham ô, nhận hối lộ trong trường.

Cuối năm 2017, nữ đạo diễn, biên kịch, quay phim Tống Tĩnh bị cáo buộc ép một nam sinh trở thành người tình của mình. Những học sinh trong trường khẳng định Tống Tĩnh và nam sinh sống chung như vợ chồng ở Bắc Kinh.

“Chúng tôi đang điều tra vụ việc”, đại diện trường nói vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, gần hai năm trôi qua, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vẫn chưa lên tiếng về kết luận đợt kiểm tra.

Tai tiếng của hiệu trường và nữ sinh

Những ngày tháng 2 vừa qua, hiệu trường trường Trương Huy né tránh ống kính, không trả lời phỏng vấn sau khi bị phanh phui đời sống riêng tư. Ông Trương Huy đã bỏ vợ, cưới nữ sinh kém 24 tuổi tên Lưu Hi Dương.

Sự việc trở nên ồn ào hơn khi báo chí phát hiện vào tháng 6/2018, Trương Huy với tư cách hiệu trưởng Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đã sản xuất và đóng chính phim Một tờ hôn thú. Nữ chính trong phim do cô vợ trẻ Lưu Hi Dương đảm nhận.

be boi tinh duc hoc vien dien anh bac kinh (1)

Lưu Hi Dương, vợ trẻ của Hiệu trưởng Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô là sinh viên trong trường.

Sina cho hay Một tờ hôn thú ra rạp vào tháng 6/2018. Phim thất bại thảm hại về doanh thu phòng vé khi chỉ thu về khoảng 750.000 NDT (khoảng 110.000 USD).

Hàng loạt khán giả chất vấn ông Trương Huy về việc sử dụng tiền công vào việc tư. Báo Kinh tế hàng ngày đã liên lạc với Phó hiệu trưởng của trường về thông tin này và nhận được sự né tránh trả lời.

Cách đây ít ngày, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đối diện thêm scandal mới khi nam diễn viên Địch Thiên Lâm bị điều tra về việc mua bằng tiến sĩ, sao chép luận văn. Kết quả kiểm tra cho thấy Địch Thiên Lâm sao chép 45% đề tài từ các nghiên cứu cũ.

Một lần nữa, dư luận hướng chỉ trích về phía ban giám hiệu Học viện. Họ đặt câu hỏi Địch Thiên Lâm đã “tráo đổi” tình tiền để có danh tiếng.

“Học viện Điện ảnh Bắc Kinh dột từ nóc”, cư dân mạng bất bình trên Sina. “Cần một cuộc kiểm tra toàn diện, không thể chấp nhận việc một trường đào tạo ngôi sao lại có quá nhiều bê bối”, độc giả Sina chỉ trích.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn