Loạt bài 'Phá nát thành trì u mê Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' đoạt giải A Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam 2018

Thời sựThứ Sáu, 07/09/2018 17:15:00 +07:00

Loạt bài "Phá nát thành trì u mê Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" của Báo điện tử VTC News đoạt giải A Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam năm 2018.

Nằm trong hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2018), sáng 7/9, Đài Tiếng nói Việt Nam trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam năm 2018.

Đây là giải thưởng được Đài Tiếng nói Việt Nam trao định kỳ vào dịp kỷ niệm thành lập hàng năm. Giải thưởng được trao cho tất cả các lĩnh vực phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, hoạt động nghiên cứu, sáng tác và biểu diễn.

Tại lễ trao giải thưởng năm nay, loạt bài "Phá nát thành trì u mê Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" của Báo điện tử VTC News đoạt giải A Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam năm 2018 ở hạng mục dành cho tác phẩm báo in, báo điện tử.

IMG_2347

 Tác giả Vũ Minh Khang thay mặt VTC News nhận giải thưởng từ ông Trần Minh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

VTC News là tờ báo đầu tiên đưa thông tin cụ thể, đanh thép nhắm vào lòng tin đến mê muội, vào thứ quái quỷ gọi là 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' khiến bao gia đình ly tán, tan cửa nát nhà. Chính sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, đeo bám đến tận cùng của VTC News đã khiến Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ dần tan rã.

Ở hạng mục thuộc lĩnh vực phát thanh, giải A thuộc về chương trình Mỗi tuần một nhân vật: Cúc 'khùng' và hành trình xoa dịu nỗi đau những sinh linh lỡ duyên với cuộc đời của tác giả Trần Bá Duy - Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2).

Giải thưởng dành cho các tác phẩm Truyền hình, giải A thuộc về tác phẩm "Tây Bắc: Lũ quét khốc liệt nhất trong 70 năm" của nhóm tác giả Trung Kiên, Nguyễn Hưng - Kênh Phòng chống, giảm nhẹ thiên tại, hiểm họa, phục vụ cộng đồng (VTC14), Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Trong hạng mục giải thưởng dành cho Công trình nghiên cứu, công trình sáng tạo, giải A thuộc về đề tài: "Ứng dụng công nghệ thông tin và lĩnh vực quản lý phát sóng các trạm phát sóng phát thanh, truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam" của nhóm tác giả Vũ Hải Quang, Nguyễn Mạnh Linh, Kiều Anh Bắc thuộc Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình - Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao giải phát thanh viên, người dẫn chương trình cho ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phòng Phát thanh viên, Ban Thư ký biên tập - Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Tú - Kênh VOV Giao thông.

Lĩnh vực sáng tác, biểu diễn vinh danh ông Nguyễn Trọng Đài - Trưởng ban Ban Âm nhạc (VOV3), bà Trần Mai Phương (NSƯT Mai Hoa) - Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

Giải thưởng của Chủ tịch Hội đồng chấm giải được trao cho đề tài khoa học: "Từ điển Jarai-Việt chuyên dùng trong chương trình phát thanh VOV" của tác giả Kpă Simon - Cơ quan thường trú của Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, Đài Tiếng nói Việt Nam còn trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cho Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong đợt tuyên truyền về ASIAD 2018.

Biểu dương và khen thưởng các đơn vị tham gia tích cực vào đợt tuyên truyền về ASIAD 2018 gồm: Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2), Kênh VTC3 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Báo điện tử VOV (VOV.VN), Báo điện tử VTC News, Trung tâm Sản xuất và lưu trữ Chương trình, Ban thời sự (VOV1), Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình, Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV TV)...

VIỆT AN - HỮU DÁNH
Bình luận
vtcnews.vn