Loan tin giả về bắt cóc trẻ em, 3 người Quảng Nam bị phạt

Bản tin 113Thứ Tư, 15/04/2020 21:36:38 +07:00
(VTC News) -

Loan tin trên mạng xã hội facebook về vụ bắt cóc trẻ em không có thật khiến dân địa phương hoang mang, 3 người sống ở huyện Nông Sơn, Quảng Nam bị xử phạt.

Tối 15/4, Sở Thông tin - Truyền thông Quảng Nam phát đi thông báo về việc xử phạt hành chính đối với N.P.H. (25 tuổi), P.Q.D. (41 tuổi) và Đ.T.D. (26 tuổi), cùng trú huyện Nông Sơn về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Mỗi người bị xử phạt 12,5 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 3/4, N.P.H. sử dụng trang facebook “Nông Sơn Tin Tức” đăng dòng trạng thái: “Mới xảy ra vụ việc nghi ngờ bắt cóc trẻ em tại thôn Phước Bình - xã Sơn Viên. Mọi người có thông tin gì mới không/".

Cùng ngày, ông P.Q.D. sử dụng tài khoản facebook "Dương Trùng" đăng tải nội dung tương tự. Chị Đ.T.D. sau đó chia sẻ bài viết của ông P.Q.D. trên trang facebook cá nhân của mình.

Bài viết của 3 người trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến dân địa phương hoang mang.

Video: Hà Nội xử lý người tung tin thất thiệt về dịch COVID-19

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn