Loại một ứng cử viên Đại biểu Quốc hội vào phút chót

Thời sựThứ Tư, 27/04/2016 10:55:00 +07:00

Ngay trước thềm công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc chính thức, Hội đồng bầu cử quốc gia đã rút tên một ứng cử viên.

Ngay trước thềm công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc chính thức, Hội đồng bầu cử quốc gia đã rút tên một ứng cử viên.

Ông Nguyễn Đức Toàn - ủy viên Ban thường vụ, thường trực Tỉnh ủy Hà Nam - đã bị Hội đồng bầu cử quốc gia loại khỏi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV vào phút... 89.

Nguồn tin của PV cho biết ông Toàn bị loại ngay trước thềm công bố danh sách chính thức (họp báo chiều 26/4).
Ông Nguyễn Đức Toàn, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử, Trưởng tiểu ban tuyên truyền bầu cử phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền bầu cử - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hà Nam
Ông Nguyễn Đức Toàn, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử, Trưởng tiểu ban tuyên truyền bầu cử phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền bầu cử - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hà Nam 
Ông Toàn năm nay 44 tuổi, từng kinh qua các chức vụ: bí thư Tỉnh đoàn, giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hà Nam.

Trước đó, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Hà Nam đã tiến hành hiệp thương vòng 3 (ngày 16/4) thống nhất (100% biểu quyết nhất trí) lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội với 8 ứng cử viên do địa phương giới thiệu, trong đó có ông Nguyễn Đức Toàn.

Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Hà Nam được bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó có 2 người ứng cử do trung ương giới thiệu (gồm các ông Ngô Xuân Lịch - bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Phùng Đức Tiến - phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội).

Như vậy sau hiệp thương vòng 3, Hà Nam có 10 ứng cử viên, được chia làm hai đơn vị bầu cử. Nay do ông Toàn bị loại vào phút chót, một đơn vị bầu cử của tỉnh này chỉ còn 4 ứng cử viên để bầu 3 đại biểu Quốc hội. Đây cũng là đơn vị bầu cử duy nhất cả nước có số dư là 1 (4 bầu 3 thay vì 4 bầu 2, 5 bầu 3 hoặc 2).

Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Văn Túy xác nhận thông tin ông Nguyễn Đức Toàn bị rút tên: “Đây là một trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội”.

Ông Túy không nêu nguyên nhân cụ thể nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, lý do chính khiến ông Toàn bị loại vào phút chót là “có vấn đề” trong việc khai hồ sơ ứng cử và lý lịch (có cha từng vi phạm pháp luật bị kết án).

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Toàn cho biết ông tôn trọng quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia, không khiếu nại và không có ý kiến gì thêm.

Trong lịch sử bầu cử đại biểu Quốc hội cũng từng có không ít người ứng cử bị loại khỏi danh sách vào phút chót.

Ví dụ tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XI, Hội đồng bầu cử trung ương đã loại khỏi danh sách các ông: Trần Mai Hạnh (ủy viên Trung ương Đảng, tổng giám đốc Đài Tiếng nói VN), Lê Công Minh (phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình), Trần Trung Am (chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) vì các lý do khác nhau.

Video: Khi nghệ sỹ ứng cử đại biểu Quốc hội


Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn