Loài chim quý tái xuất sau gần 200 năm biến mất bí ẩn

Khám pháThứ Sáu, 26/02/2021 07:18:56 +07:00
(VTC News) -

Một loài chim biến mất cách đây hơn 170 năm bất ngờ xuất hiện trở lại khiến các nhà bảo tồn kinh ngạc.

Lần đầu tiên và cuối cùng mà loài khướu mày đen xuất hiện là vào khoảng năm 1848. Kể từ đó, nó biến mất không một dấu vết bất chấp nỗ lực tìm kiếm của các nhà khoa học. 

Nhưng vào cuối năm 2020, hai người đàn ông ở Borneo, Indonesia quan sát thấy một loài chim lạ và chụp lại ảnh nó trước khi thả sinh vật này trở lại rừng. 

Loài chim quý tái xuất sau gần 200 năm biến mất bí ẩn - 1

 khướu mày đen xuất hiện tại một khu rừng ở Indonesia. (Ảnh: BirdLife)

Các nhà khoa học đã hết sức kinh ngạc khi phát hiện đây là một con khướu mày đen. 

"Loài chim này thường được gọi là 'bí ẩn lớn nhất trong thần thoại Indonesia'. Thật kinh ngạc khi nghĩ rằng nó không bị tuyệt chủng và nó vẫn sống trong những khu rừng này", ông Panji Gusti Akbar, tác giả chính của bài báo về khám phá mới cho biết.

Thông tin về khướu mày đen - với bộ lông nâu và xám rất ít ỏi. 

Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ sớm trở lại nơi phát hiện con chim để tìm hiểu thêm. Nhưng các hạn chế đi lại vì COVID-19 đang cản trở nỗ lực này. 

Diệu Hoa(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn