Loài cây chỉ sờ vào cũng khiến mù mắt hoặc bỏng nặng

Sức khỏeThứ Tư, 15/07/2015 11:39:00 +07:00

(VTC News) – Bé gái 10 tuổi người Anh đã bị bỏng độ 3 sau khi chạm vào một cây dại khi đang đi câu cá cùng bố.

Bé Lauren Fuller, 10 tuổi sống tại Thornbury, Bristol (Anh) đã vô tình chạm vào một loại cây dại khi đang vui chơi bên một bờ sông ở Loch Lomond trong một kỳ nghỉ gia đình.

Bé Lauren Fuller, 10 tuổi sống tại Thornbury, Bristol (Anh) đã vô tình chạm vào một loại cây dại khi đang vui chơi bên một bờ sông ở Loch Lomond trong một kỳ nghỉ gia đình.

Vài ngày sau đó, hai bàn tay bé Lauren bắt đầu sưng đỏ và có những nốt bọng nước.

Vài ngày sau đó, hai bàn tay bé Lauren bắt đầu sưng đỏ và có những nốt bọng nước.

Cha mẹ của Lauren, Russell và Charlotte Fuller không chắc chắn nguyên nhân con mình bị bỏng và chỉ biết bé bị bỏng sau khi đi câu cá cùng bố và họ đoán là cô bé sờ vào cây gì đó.

Cha mẹ của Lauren, Russell và Charlotte Fuller không chắc chắn nguyên nhân con mình bị bỏng và chỉ biết bé bị bỏng sau khi đi câu cá cùng bố và họ đoán là cô bé sờ vào cây gì đó.

Tay Lauren đã phòng rộng nghiêm trọng và cô bé được bố mẹ đưa tới bệnh viện để chữa trị.

Tay Lauren đã phòng rộng nghiêm trọng và cô bé được bố mẹ đưa tới bệnh viện để chữa trị.

Các bác sỹ đã quấn băng trắng để che đi những vết phồng rộp trên bàn tay đã bị huỷ hoại của bé.

Các bác sỹ đã quấn băng trắng để che đi những vết phồng rộp trên bàn tay đã bị huỷ hoại của bé.

'Cháu đã khóc rất nhiều. Chắc là cháu đã rất đau đớn và thực sự lo lắng về những gì xảy ra với bàn tay của mình', bố cô bé chia sẻ.

'Cháu đã khóc rất nhiều. Chắc là cháu đã rất đau đớn và thực sự lo lắng về những gì xảy ra với bàn tay của mình', bố cô bé chia sẻ.

Bé Lauren phải phẫu thuật ghép da để phục hồi bàn tay.

Bé Lauren phải phẫu thuật ghép da để phục hồi bàn tay.

Gia đình luôn ở bên và động viên Lauren.

Gia đình luôn ở bên và động viên Lauren.

Sau khi nghiên cứu các triệu chứng của Lauren, các bác sỹ nhận ra rằng, cô bé bị bỏng bởi một loài cỏ dại có tên Hog-weed (cây ngò tây khổng lồ). Loại cây này có nguồn gốc từ Trung Á vào năm 1893 thường mọc trên các bờ sông và đất hoang.

Sau khi nghiên cứu các triệu chứng của Lauren, các bác sỹ nhận ra rằng, cô bé bị bỏng bởi một loài cỏ dại có tên Hog-weed (cây ngò tây khổng lồ). Loại cây này có nguồn gốc từ Trung Á vào năm 1893 thường mọc trên các bờ sông và đất hoang.

Lá, thân, rễ, hoa và hạt của cây có chứa các thành phần độc hại gây bỏng nặng cho da trong vòng 48 giờ. Mủ của nó dính vào mắt còn có nguy cơ bị mù tạm thời hoặc vĩnh viễn. Các chuyên gia y tế khuyên, nếu chẳng may chạm vào cây này, bạn nên rửa sạch tay với xà phòng và nước.

Lá, thân, rễ, hoa và hạt của cây có chứa các thành phần độc hại gây bỏng nặng cho da trong vòng 48 giờ. Mủ của nó dính vào mắt còn có nguy cơ bị mù tạm thời hoặc vĩnh viễn. Các chuyên gia y tế khuyên, nếu chẳng may chạm vào cây này, bạn nên rửa sạch tay với xà phòng và nước.

Ông Fuller và vợ  đã khuyến cáo các bậc phụ huynh nên thận trọng khi cho con vui chơi ngoài trời để tránh nguy cơ bị bỏng nặng như vậy. Bởi đã có nhiều trường hợp ở Anh bị bỏng nặng cũng do sờ vào loại cây này.

Ông Fuller và vợ đã khuyến cáo các bậc phụ huynh nên thận trọng khi cho con vui chơi ngoài trời để tránh nguy cơ bị bỏng nặng như vậy. Bởi đã có nhiều trường hợp ở Anh bị bỏng nặng cũng do sờ vào loại cây này.

Bình luận
vtcnews.vn