Loa kéo di động, micro karaoke đắt hàng cận Tết

Thị trườngThứ Ba, 09/02/2021 07:17:35 +07:00

Dịp cận Tết, mặt hàng loa kéo, micro karaoke Bluetooth càng trở nên đắt khách.

Mỗi chiếc loa có giá từ 200.000 đồng đang được nhiều người tìm mua giải trí dịp nghỉ Tết. Bên cạnh mặt hàng tivi, tủ lạnh được tiêu thụ tốt, dịp Tết năm nay, loa kéo di động, micro hát karaoke Bluetooth, với giá bán chỉ từ 200.000 đồng/chiếc đang được rất nhiều người tìm mua.

Loa kéo giá rẻ đắt khách

Theo ghi nhận của Zing, tại các cửa hàng bán đồ điện tử ở Hà Nội, những ngày cuối năm đang nhộn nhịp người mua, kẻ bán mặt hàng loa kéo di động. Khảo sát tại một số cửa hàng, chiếc loa kéo tặng kèm micro có chức năng Bluetooth để kết nối điện thoại khi hát, có giá từ 300.000 đồng, còn micro hát karaoke Bluetooth giá khoảng 230.000-500.000 đồng/chiếc là mặt hàng bán chạy trong dịp Tết năm nay.

Anh Hoàng, chủ một cửa hàng trên đường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) cho biết cận Tết mặt hàng đồ điện tử như loa, đài bán rất chạy hàng. "Nhất là Tết năm nay vì dịch bệnh, quán bar, karaoke đóng cửa hết nên người dân có xu hướng ở nhà giải trí, hát hò nhiều hơn", anh chia sẻ.

Tại cửa hàng anh, loa kéo di động đang có chương trình khuyến mãi 20-30% với đủ giá bán, dao động từ 500.000 đồng đến 8 triệu đồng. Theo anh, mấy năm gần đây loa kéo bán chạy hơn dàn karaoke, bởi loa kéo tiện lợi, nhỏ gọn hơn, có micro đã tích hợp sẵn bài hát, nhạc, kết nối với các mạng xã hội.

Loa kéo di động, micro karaoke đắt hàng cận Tết - 1

Sát Tết, mặt hàng loa kéo, micro hát karaoke Bluetooth trở nên đắt khách với đủ mức giá bán. Ảnh: Hiền Đức.

Loay hoay lựa chọn một chiếc micro hát karaoke Bluetooth, chị Hồng Minh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, năm nay dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngày Tết hạn chế ra đường, tụ tập đông người nên tôi tìm mua chiếc micro về hát để giải trí trong những ngày nghỉ Tết sắp tới.

Không chỉ ở các thành phố lớn, tại một số vùng nông thôn mặt hàng loa kéo, micro karaoke cũng đắt khách dịp Tết Nguyên đán năm nay. Tại một cửa hàng bán đồ điện tử ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, loa kéo di động, dàn karaoke được kéo ra nằm sát mép đường để tiện trao đổi, mua bán.

"Tết đến, nhiều người tìm mua tivi, loa hát karaoke để giải trí nên mặt hàng này luôn là mặt hàng chủ lực của cửa hàng tôi", anh Lam, chủ cửa hàng chia sẻ. Tại cửa hàng của anh cũng như một số cửa hàng bán đồ điện tử khác tại huyện này đều phát nhạc inh ỏi từ sáng đến chiều tối vừa để quảng cáo chất lượng âm thanh, vừa để hút khách.

Theo anh Lam, nhiều năm trước người dân ở đây thường sắm dàn karaoke để chơi Tết nhưng vài năm nay, xu hướng mua loa kéo nhỏ gọn, hay micro hát kèm loa rất đắt hàng. "Giá rẻ, dễ sử dụng lại có thể di chuyển theo ý muốn nên rất được người dân quê ưa chuộng. Bên cạnh đó, tôi còn mở dịch vụ cho thuê loa kéo dịp Tết", anh nói.

Nỗi phiền toái từ những chiếc loa ngày Tết

Trong khi đó, các hệ thống siêu thị điện máy vẫn kinh doanh loa kéo chủ yếu là các thương hiệu có tên tuổi như Sony, JBL, JBZ, Bose… với mức giá bán cao hơn dao động từ 1, 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Anh Minh, nhân viên một siêu thị điện máy trên đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết sát Tết, nhu cầu mua loa giải trí tăng mạnh gấp 2, 3 lần so với ngày thường.

Không chỉ vậy, trên các trang chợ mạng, sàn thương mại điện tử mặt hàng loa kéo cũng được bán với đủ mức giá. Đặc biệt, các mẫu loa kéo có công suất khoảng 16-40W, xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc, được bán với giá từ 200.000 đồng đến một triệu đồng.

Loa kéo di động, micro karaoke đắt hàng cận Tết - 2

Loa kéo trên "chợ mạng" có giá chỉ từ 200.000 đồng/chiếc. Ảnh chụp màn hình.

Với mức giá khá rẻ chỉ từ vài trăm nghìn đồng, trong khi nhiều người hồ hởi sắm loa kéo hát karaoke để giải trí dịp Tết thì hàng xóm của họ lại bắt đầu lo lắng phải chịu cảnh “tra tấn” trong những ngày Tết.

"Một, hai tiếng thì không sao chứ ngày nào cũng hát đến tận đêm khuya thì ai mà chịu nổi. Người già cần nghỉ ngơi mà nghe tiếng hát mà điên hết người", ông Hùng (Hương Sơn, Hà Tĩnh) tỏ ra bức xúc. Hơn nữa, ông cho biết ở nông thôn nhà này nằm sát nhà kia, lại không có cách âm như ở thành phố nên âm thanh trong làng ai cũng lãnh đủ.

Theo một số người, tại các vùng nông thôn, nên có quy định chỉ cho phép hát karaoke khi đáp ứng được yêu cầu về cách âm. "Không thể để tình trạng gây ô nhiễm âm thanh phát triển tràn lan như hiện nay. Không có lý do nào nhà mình hát rồi bắt nhà hàng xóm phải đóng cửa lại đừng nghe được", chị Hoài ở Hà Tĩnh chia sẻ.

Mới đây, để giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn và đảm bảo sự bình yên cho nhân dân vui Tết Nguyên đán Tân Sửu, Văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản khẩn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan về việc tăng cường phòng, chống vi phạm tiếng ồn trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó lãnh đạo TP.HCM yêu cầu chủ tịch UBND và trưởng công an xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo về nội dung này và chịu trách nhiệm về mâu thuẫn, tranh chấp liên quan vi phạm quy định về tiếng ồn ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự tại địa bàn mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý; thường xuyên kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm báo cáo chuyên đề về công tác này.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn