Lô vàng lậu trị giá 1 triệu USD 'tuồn' vào Hà Nội

Pháp luậtThứ Ba, 13/01/2015 08:00:00 +07:00

Số lượng vàng lậu trị giá lên tới 1 triệu USD được tuồn vào Hà Nội để tiêu thụ những ngày cuối năm.

(VTC News) - Số lượng vàng lậu trị giá lên tới 1 triệu USD được tuồn vào Hà Nội để tiêu thụ những ngày cuối năm.

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an Hà Nội) cho biết vừa khám phá vụ vận chuyển vàng trái phép với số lượng lớn, giá trị lên tới 21 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, 11h ngày 11/1, tại khu vực bãi gửi xe trước cửa siêu thị Metro (đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tổ công tác đã bắt giữ 3 người đang giao nhận 33 bọc hàng hóa (là vàng trang sức do Trung Quốc sản xuất) tại xe ô tô mang biển kiểm soát 18A-015.37.

Cơ quan công an nhanh chóng làm rõ người giao hàng là Bùi Thị Loan (SN 1957, ở Móng Cái, Quảng Ninh), người điều khiển xe là Vũ Văn Lân (SN 1973, ở Móng Cái, Quảng Ninh).

Người nhận hàng được xác định là Cơ Kiên Cơ (SN 1957, ở Tây Hồ, Hà Nội), vợ là Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1964, ở Tây Hồ, Hà Nội).
Tang vật vụ án 

Đại diện cơ quan công an cho biết, tang vật vụ án bao gồm 33 bọc vàng có tổng trọng lượng 33,577,96 kg. Số vàng trang sức này được nhập lậu từ Hồng Kông – Trung Quốc qua biên giới Việt – Trung. Số vàng này sau khi nhập lậu qua biên giới sẽ được tiêu thụ ở Hà Nội và một số các địa phương.

Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng đơn vị chuyên môn kiểm tra thực tế 33 bọc vàng. Kết quả cho thấy bên trong có chứa 4.319 sản phẩm trang sức bằng kim loại màu vàng, trắng có chữ in chữ Italy (gồm dây truyền, lắc đeo tay, hoa tai).

Qua giám định, toàn bộ số trang sức trên bằng vàng, chủ yếu là vàng 18k. Tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng 1 triệu USD (khoảng 21 tỷ đồng).

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn