Lỡ U20 World Cup 2021, HLV Troussier vẫn kỳ vọng vào lứa Công Đến

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 26/12/2020 17:37:08 +07:00

Dù lỡ dở kế hoạch hướng đến U20 World Cup 2021, lứa cầu thủ 2001 - 2003 vẫn được ông Philippe Troussier tin tưởng sẽ phát triển trong tương lai.

Bóng đá Việt Nam đang xây dựng lộ trình hướng đến World Cup 2026, khi giải đấu tăng từ 32 lên 48 đội với 8,5 suất dành cho các đội châu Á. Lứa cầu thủ sinh năm 1999 đến 2005, trong đó trọng điểm là thế hệ 2001 - 2003 được ươm mầm bởi HLV Philippe Troussier đóng vai trò nòng cốt.

Lỡ U20 World Cup 2021, HLV Troussier vẫn kỳ vọng vào lứa Công Đến - 1

Troussier.jpg

Bản thân “phù thuỷ trắng” Troussier cũng rất mong muốn có thể đưa lứa cầu thủ của Công Đến, Văn Đạt thông qua VCK U19 châu Á có thể giành vé dự U20 World Cup 2021, nhờ vậy trở thành đòn bẩy hướng đến những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Đáng tiếc, U20 World Cup 2021 đã bị huỷ. VCK U19 châu Á dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm sau cũng bỏ ngỏ việc tiếp tục tổ chức vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. HLV Philippe Troussier đương nhiên là thất vọng khi lỡ dở một kế hoạch mà ông rất ấp ủ. Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp vẫn rất tin tưởng vào sự trưởng thành của lứa 2001 – 2003.

Ông Troussier chia sẻ: “Tôi không quá lo việc các cầu thủ của lứa này sẽ gặp khó khăn trong quá trình hướng tới World Cup 2026 chỉ vì mất đi cơ hội tham dự U20 World Cup 2021. Phần lớn các cầu thủ ở mùa giải 2021 sẽ được trao cơ hội thi đấu thường xuyên ở hạng Nhất và hạng Nhì, cá biệt một số gương mặt xuất sắc còn được đôn lên đăng ký tham dự V-League.

Lỡ U20 World Cup 2021, HLV Troussier vẫn kỳ vọng vào lứa Công Đến - 2

Lứa 2001 - 2003 của Việt Nam vẫn sẽ trưởng thành dù không được cọ xát giải quốc tế.

Một vài cá nhân như Công Đến, Nguyên Hoàng hay Liêm Điều đã góp mặt thường xuyên trong các đợt tập trung đội U22 quốc gia. Tôi tin là rất sớm thôi, những cầu thủ lứa này sẽ tiếp tục tiến lên cấp độ đội tuyển quốc gia. Trong trường hợp tiếp tục được VFF tín nhiệm ở vai trò huấn luyện, tôi có thể sẽ đề xuất một số đợt tập trung nhằm duy trì sự gắn kết của đội để chuẩn bị hướng tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai”.

Ông Troussier nói thêm: “Về thế hệ U19 tiếp theo, hướng tới FIFA U20 World Cup 2023, vốn gồm các cầu thủ sinh năm 2003, 2004, 2005, tôi đã tuyển trạch và thực hiện một đợt tập trung vào tháng 10 vừa qua. Dù chưa có cơ hội làm việc đầy đủ với toàn bộ số cầu thủ tôi đã nhận diện, nhưng tôi tin chất lượng của lứa cầu thủ này hoàn toàn đủ để giúp Việt Nam chạm tới mục tiêu U20 World Cup năm 2023”.

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn