Lộ tẩy bằng dởm, bác sỹ 'giỏi' biến mất không tăm hơi

Pháp luậtThứ Sáu, 28/10/2016 11:30:00 +07:00

Khoảng tháng 6, Thủ nộp hồ sơ xin việc tại bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong với tấm bằng tốt nghiệp bác sỹ loại “giỏi” của trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Ngày 27/10, bác sỹ Dương Văn Hóa, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định xác nhận, bác sỹ Nguyễn Văn Thủ (SN 1992, ngụ huyện Vĩnh Thạnh) sử dụng bằng giả và vẫn chưa quay trở lại bệnh viện để giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc trên.

Theo phía bệnh viện, vào khoảng tháng 6, Thủ nộp hồ sơ xin việc tại BVĐK khu vực Phú Phong. Trong hồ sơ xin việc, Thủ nộp bản sao công chức bằng tốt nghiệp bác sỹ loại “giỏi” của trường Đại học Y Dược TP.HCM cấp, khóa học 2010 – 2016.

bang-gia-cua-bac-si-dom-1477544841211

Bằng giả của bác sĩ Thủ. Ảnh: NLĐ

Ngày 30/6, Thủ được lãnh đạo bệnh viện này ký hợp đồng thử việc, thời hạn từ ngày 1/7 đến 31/8/2016. Thủ được phân công công tác tại Khoa Truyền nhiễm.

Do thời điểm này, trường Đại học Y Dược TP.HCM vẫn chưa tổ chức tổng kết khóa học. Vì vậy, việc Thủ có bằng sớm khiến nhiều đồng nghiệp nghi ngờ nên báo cáo lại sự việc cho phía ban Giám đốc Bệnh viện.

Lúc này, phía bệnh viện liền gửi văn bản nhờ Đại học Y Dược TP.HCM xác minh vụ việc. Tiếp đó, phía trường phản hồi chưa bao giờ cấp bằng cho bác sỹ Thủ.

Biết mình sắp bị lộ chân tướng nên dù thời hạn thử việc chưa hết nhưng “bác sỹ” Thủ đã lặn mất tăm trước khi có công văn phản hồi của trường ĐH Y Dược TP.HCM.

Video: Thanh Hóa: 20 cán bộ y tế sử dụng bằng giả

(Nguồn: nguoitieudung.com.vn)
Bình luận
vtcnews.vn