Lộ nguyên nhân gã đàn ông cầm dao đâm gục bố mẹ vợ ở Thái Nguyên

Pháp luậtThứ Bảy, 23/11/2019 15:17:00 +07:00

Cãi nhau với bố mẹ vợ sau khi vợ bỏ về nhà họ sống, Nghĩa cầm dao đâm khiến mẹ vợ chết, bố vợ trọng thương.

Liên quan đến vụ con rể sát hại bố mẹ vợ ở Thái Nguyên, sáng 23/11, nguồn tin của phóng viên cho biết, Lưu Văn Nghĩa - nghi phạm trong vụ án - qua cơn nguy kịch, được công an đưa về Trung tâm y tế trại giam Công an tỉnh Thái Nguyên để điều trị, giám sát.

Còn bố vợ Nghĩa - ông Ngô Văn Cảnh - được người nhà hoàn thành thủ tục bảo lãnh để về chịu tang vợ.

an_mang_byad_eauy

 Ông Ngô Văn Cảnh được điều trị tại khoa Ngoại 2, Bệnh viện Quân y 91.

Nguyên nhân dẫn tới vụ việc thương tâm trên bước đầu được xác định là do Nghĩa và vợ có mâu thuẫn với nhau. Vợ Nghĩa bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống. Sau nhiều lần đến nói chuyện với gia đình vợ không thành, Nghĩa xuống tay gây án.

Khoảng 20h30  ngày 21/11, Lưu Văn Nghĩa (sinh năm 1985, trú tại xóm Nông Vụ 3, xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên) sang chơi nhà bố mẹ vợ là ông Ngô Văn Cảnh (sinh năm 1966) và bà Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1967) ở xóm Xuân Hà 2, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên.

Trong lúc nói chuyện, giữa 3 người xảy ra xô xát. Nghĩa dùng dao đâm bà Hằng rồi chém ông Cảnh. Sau khi thực hiện các hành vi trên, Nghĩa dùng dao tự đâm vào bụng mình.

Thấy vậy, hàng xóm nhanh chóng trình báo cơ quan Công an và đưa 3 người đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, bà Hằng chết ngay sau đó.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Hiền/VOV
Bình luận
vtcnews.vn