Lộ nguyên nhân cháy quán karaoke, 5 người chết

Thời sựThứ Ba, 06/05/2014 02:22:00 +07:00

Cơ quan điều tra đã xác định được nguyên nhân vụ cháy quán karaoke ở phố Giảng Võ (Hà Nội) khiến 5 người chết thảm.

Cơ quan điều tra đã xác định được nguyên nhân vụ cháy quán karaoke ở phố Giảng Võ (Hà Nội) khiến 5 người thiệt mạng.

Hơn 2 ngày sau vụ cháy quán karaoke ở 43 Giảng Võ (Hà Nội), lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường.

Theo một cán bộ Công an quận Đống Đa, quán có đầy đủ giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

 Theo nhận định của cán bộ phòng cháy chữa cháy, quán karaoke nằm ở cuối ngõ, là nơi hút gió, căn nhà lại được thiết kế như chiếc bếp lò, khi cửa mở gió thổi mạnh, cung cấp ô xy nên cháy lan rất nhanh: Ảnh: Bá Đô.
Theo vị này, qua điều tra, vụ cháy xảy ra là do chập bảng điện ở chân cầu thang tầng 1, sau đó đám cháy lan rộng lên các tầng khác.

Thời điểm đó, nam nhân viên Trịnh Văn Bốn (20 tuổi) đang dọn dẹp ở tầng 1, khi phát hiện đám cháy, người này định lấy bình cứu hỏa mini nhưng không thể tiếp cận được vì bình này nằm ở đúng vị trí chập điện nên đã dùng chậu nước hắt vào và không dập được lửa.

Nhân viên Bốn chạy ra ngoài an toàn, tuy nhiên 5 người đang ngủ trên các phòng đã bị ngạt khói. Những nhân viên trong quán karaoke chạy thoát ra ngoài đều bị công an triệu tập để lấy lời khai, sau đó đã được cho về.

Không nhận định thêm về vụ việc, vị cán bộ này cho rằng nguyên nhân chính thức phải chờ vào kết quả giám định, căn cứ vào đó cơ quan điều tra mới cân nhắc ra quyết định khởi tố.

Theo quan sát, quán karaoke gồm 4 tầng và một tum, tầng 1 là quầy lễ tân, có máy tính, bộ sofa và cặp loa thùng... từ tầng 2 lên tầng 4 có 6 phòng hát; tầng 5 có phòng thay đồ và phòng máy vi tính.

Kết cấu của ngôi nhà được thiết kế theo dạng nhà ống, một phần của các ban công được bịt lại bằng gạch và kính. Bề mặt tường của quán là vật liệu xốp cách âm.

Nguyên nhân 5 người tử vong tại chỗ, theo một cán bộ công an, phần lớn do ngạt khói vì phòng quá kín, chỉ một nữ nhân viên thiệt mạng do bỏng.
 Vụ hỏa hoạn đã khiến 5 người tử vong, phần lớn do bị ngạt khói. Ảnh: Bá Đô.
Nhiều người dân gần quán cho biết, họ nghe thấy tiếng nổ giống như một vụ nổ khí gas hoặc nổ mìn. Tuy nhiên, thượng tá Trần Quang Cường, Trưởng phòng chữa cháy Đống Đa đã bác bỏ nguyên nhân này.

Ông Cường nhận định, tiếng nổ có thể do chập điện gây ra, vì nguyên tắc nổ bình gas hoặc mìn phải có hố nổ và những vật dụng bắn văng khắp nơi, hiện trường vụ cháy quán karaoke không có những điểm khả nghi này.


Ông Cường cũng cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến hậu quả nghiêm trọng là do quán karaoke nằm ở cuối ngõ, rất hút gió, khi cửa mở ra, lượng lớn ôxy được đẩy lên các phòng làm đám cháy lan nhanh. Các nạn nhân đều đang ngủ trong phòng nên khó thoát ra ngoài.

"Chỉ cần vài chục giây hít phải khí độc, nạn nhân sẽ bị thiếu ôxy, đầu óc hôn mê và chân tay không thể cử động được", vị Trưởng phòng chữa cháy nói.


Trưa 3/5, ngọn lửa xuất phát từ tầng một của quán karaoke 4 tầng trên phố Giảng Võ (Hà Nội) gây đám cháy lớn, khiến 5 người tử vong, trong đó có chủ quán và bốn nhân viên.

Theo VNE
Bình luận
vtcnews.vn