Lo ngại Trung Quốc tấn công bất ngờ, Mỹ-Nhật thành lập căn cứ mới gần Đài Loan

Quân sựThứ Sáu, 24/12/2021 10:54:51 +07:00
(VTC News) -

Mỹ và Nhật Bản sẽ thiết lập một chuỗi căn cứ quân sự mới gần Đài Loan nhằm đối phó với nguy cơ Trung Quốc có hành động quân sự bất ngờ trong khu vực.

Hãng tin Kyodo trích dẫn lời các quan chức Tokyo cho biết, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) và quân đội Mỹ đã soạn thảo một kế hoạch thiết lập khu căn cứ tiền phương trên quần đảo Nansei trong trường hợp Đài Loan gặp tình huống khẩn cấp.

Đề xuất trên chỉ là một phần trong nỗ lực của Nhật Bản và Mỹ nhằm tăng cường hợp tác quân sự của hai nước đồng minh trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ngày càng gia tăng, xung quanh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo kế hoạch trên, việc thiết lập các căn cứ tiền phương mới gần về phía bắc Đài Loan sẽ giúp Mỹ và đồng minh chủ động hơn nếu nổ ra xung đột giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Lo ngại Trung Quốc tấn công bất ngờ, Mỹ-Nhật thành lập căn cứ mới gần Đài Loan - 1

Tokyo có thể sẽ tiến hành các hành động quân sự trong trường hợp Nhật Bản tin rằng xung đột giữa Trung Quốc và Đài Loan có khả năng đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực. (Ảnh: RT)

Nếu được thông qua, kế hoạch này sẽ cho phép Mỹ triển khai các đơn vị thủy quân lục chiến trên quần đảo Nansei, cùng với đó là sự hỗ trợ từ lực lượng phòng vệ Nhật Bản nếu một mối đe dọa quân sự đối với Đài Loan sắp xảy ra.

Tuy nhiên, nất kỳ hành động nào của Nhật Bản hoặc Mỹ nhằm tăng cường hỗ trợ quân sự cho Đài Loan đều có khả năng dẫn đến sự đáp trả đáng kể từ Trung Quốc, quốc gia coi hòn đảo này là một phần lãnh thổ không thể tách rời và đã cam kết bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của mình bằng mọi giá kể cả sử dụng vũ lực.

Trước đó, Tokyo và Washington được cho là sẽ hoàn thiện các kế hoạch hành động chung nếu xung đột ở Đài Loan nổ ra.

Trong khi kế hoạch đã được thảo luận, theo báo cáo của Kyodo, các quan chức Nhật Bản sẽ phải ban hành luật mới cho phép quân đội nước ngoài đồn trú trên đảo Nansei do rủi ro sự hiện diện của họ sẽ vấp phải sự phản đối từ cư dân địa phương.

Các nguồn tin nói với Kyodo, Tokyo có thể sẽ tiến hành các hành động quân sự trong trường hợp Nhật Bản tin rằng xung đột giữa Trung Quốc và Đài Loan có khả năng đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực. Mỹ đã công khai về việc sẵn sàng hỗ trợ Đài Loan nếu được yêu cầu để đẩy lùi cuộc tấn công từ Trung Quốc.

Quần đảo Nansei bao gồm khoảng 200 hòn đảo, một số không có người ở, với 40 địa điểm rõ ràng đã được xác định là các địa điểm tiềm năng cho một tổ hợp căn cứ tiền phương.

Ba trong số các hòn đảo - Amami-Oshima, Ishigaki và Miyako - được cho là nơi đóng quân của các đơn vị tên lửa Nhật Bản, nhưng sự hiện diện của chúng gần quần đảo Senkaku đang tranh chấp có thể khiến Trung Quốc càng thêm giận dữ về việc gia tăng quân sự hóa trong khu vực.

Hầu hết các đơn vị của quân đội Mỹ ở Nhật Bản đều đã đóng quân tại đảo Okinawa, nơi Washington có các cơ sở quân sự được thành lập với sự đồng ý của chính phủ Nhật Bản, bất chấp sự phản đối của địa phương.

Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp