Lo ngại triệu chứng COVID-19 có thể 'đánh thức' bệnh ung thư

Khám pháThứ Hai, 21/12/2020 18:10:00 +07:00
(VTC News) -

Các triệu chứng mắc COVID-9 do tình trạng viêm nhiễm kéo dài trong một số trường hợp có thể "đánh thức" bệnh ung thư.

Đây là chia sẻ của bà Ancha Baranova - chuyên gia sinh vật học, giáo sư Đại học George Mason trong cuộc phỏng vấn với trang Lenta.ru.

Theo nữ chuyên gia này, do tình trạng nhiệt độ cơ thể tăng cao kéo dài, "khối u vốn nằm yên không di chuyển có thể thoát ra khỏi lớp vỏ bảo vệ và bắt đầu lan rộng hơn".

Lo ngại triệu chứng COVID-19 có thể 'đánh thức' bệnh ung thư - 1

Nhà sinh vật học cảnh báo triệu chứng COVID-19 có thể 'đánh thức' bệnh ung thư. (Ảnh: Sputnik)

Tuy nhiên, bà cũng lưu ý tới một loại virus được gọi là virus diệt khối u (oncolytic virus). Nó có thể góp phần làm giảm tốc độ phát triển của bệnh ung thư và làm khối u biến mất hoàn toàn.

“Virus này có thể gây sốt. Người mắc sẽ bị bệnh, nhưng kết quả của việc mắc bệnh đó là sau một hoặc hai tuần, khối u sẽ triệt tiêu”, nhà sinh vật học giải thích.

Vào tháng 11, ông Nikolai Zhukov - thành viên Hội đồng quản trị của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Nga (RUSSCO) lưu ý rằng ít có khả năng bản thân COVID-19 có thể gây ung thư. Theo ông, không phát hiện thấy cơ chế nào liên quan đến virus này có thể kích hoạt quá trình phát triển ung thư.

Diệu Hoa(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn