Lo ngại tên lửa Triều Tiên, Nhật muốn sắm lá chắn trên bờ

Thế giớiThứ Hai, 15/05/2017 11:56:00 +07:00

Trước tần suất phóng thử tên lửa ngày càng tăng của Triều Tiên, chính phủ Nhật Bản được cho là muốn sắm hệ thống phòng thủ Aegis thay vì hệ thống THAAD được triển khai ở Hàn Quốc.

Nhiều nguồn tin chính phủ Nhật Bản nói với Reuters rằng Tokyo đang cân nhắc hệ thống Aegis Ashore mặt đất hơn hệ thống phòng thủ tầm cao (THAAD), do nó không chỉ có độ bao phủ rộng hơn mà giá cả cũng hợp lý hơn.

Mỗi đơn vị trong hệ thống Aegis Ashore tốn khoảng 70 tỷ - 80 tỷ yen trong khi hệ thống THAAD ngốn đến 100 tỷ yen (890 triệu USD). Hệ thống Aegis trên bờ cũng giúp làm giảm gánh nặng với hệ thống Aegis đã triển khai ở các tàu chiến Nhật.

Hinh anh Lo ngai ten lua Trieu Tien, Nhat muon sam la chan tren bo - The gioi

Một phần hệ thống Aegis Ashore

Theo báo Yomiuri, tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis cần 200-300 người để vận hành, trong khi hệ thống Aegis trên bờ chỉ nhân lực bằng 10%. 

Phản ứng dữ dội của Bắc Kinh sau khi Mỹ triển khai THAAD đến Hàn Quốc cũng là lý do mà Tokyo cân nhắc không muốn chọn THAAD.

Bộ Quốc phòng Nhật dự kiến sẽ ra quyết định chọn hệ thống nào vào mùa hè này. Tokyo đang quyết tâm nâng cấp hệ thống phòng thủ của nước này sau hàng loạt vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Mới đây, Bình Nhưỡng thông báo đã thử một tên lửa mới phát triển bay được hơn 700 km và đạt độ cao hơn 2.000 km vào ngày 14/5. 

Nhà Trắng cho biết tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống gần Nga hơn Nhật và "Tổng thống (Donald Trump) không nghĩ Nga sẽ hài lòng" với việc này.

Việc Triều Tiên phóng tên lửa diễn ra ngay sau khi Hàn Quốc có tân tổng thống. Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã triệu tập ngay cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về vụ phóng tên lửa trên.

Bình Nhưỡng tuyên bố vụ thử tên lửa ngày 14/5 là bước chuẩn bị để tiến tới phóng tên lửa trang bị đầu đạn hạt nhân trong tương lai.

Nguồn: Zing News
Bình luận
vtcnews.vn