Lo ngại Nga can thiệp, Ukraine tổng động viên quân đội

Thế giớiChủ Nhật, 02/03/2014 03:49:00 +07:00

(VTC News) -Ukraine ra lệnh tổng động viên quân đội vào sáng nay, động thái được cho là đáp trả tức thời với việc Nga tuyên bố sử dụng các lực lượng quân sự ở Ukraine.

Lệnh tổng động viên quân đội được Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine ban ra lúc 8h sáng nay, giờ địa phương.

Ukraine ra lệnh tổng động viên quân đội - Ảnh minh họa

Đây là động thái cứng rắn đầu tiên của Ukraine sau việc Nga tuyên bố sẽ sử dụng lực lượng quân sự để bảo vệ 'sự an toàn của những người nói tiếng Nga và lợi ích Nga' tại Ukraine.
Cuối tháng 2 vừa qua, khi Tổng thống Putin cho biết quân khu miền Tây giáp Ukraine sẽ tập trận quy mô cực lớn với sự tham gia của 150.000 quân nhân, một số lãnh đạo đảng đối lập Ukraine đã kêu gọi tổng động viên.
Nhưng lệnh này chỉ được ban hành sáng 2/3, giờ địa phương, tức chưa đầy 24 tiếng sau khi Nga tuyên bố các hoạt động quân sự nhằm bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga sẽ không chỉ dừng ở đảo Crimea mà còn có thể là 'những nơi khác ở Ukraine'.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết ở Ukraine - Ảnh minh họa

Báo Nga dẫn nguồn tin điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin đã điện đàm với những người đồng cấp ở Mỹ, Đức, Pháp và cả Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.
"Tổng thống Putin nói rằng, trong trường hợp leo thang bạo lực với người nói tiếng Nga ở các khu vực phía đông Ukraine và Crimea, Nga không thể đứng ngoài và sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết trong khuôn khổ luật pháp quốc tế," – tin từ điện Kremlin cho biết.
Bình luận
vtcnews.vn