Lo ngại lây nhiễm COVID-19, hành khách mặc bảo hộ kín mít ở sân bay Tân Sơn Nhất

Tin tức 24h quaThứ Bảy, 06/02/2021 18:49:30 +07:00

Dịp cận Tết 2021, vì lo ngại lây nhiễm COVID-19, nhiều hành khách mặc đồ bảo hộ, đeo kính chống giọt bắn khi đến sân bay Tân Sơn Nhất để về quê.

Lo ngại lây nhiễm COVID-19, hành khách mặc bảo hộ kín mít ở sân bay Tân Sơn Nhất - 1

Sáng 6/2 (25 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tấp nập hơn ngày thường do lượng người đổ về quê đón Tết khá đông. Tuy nhiên, so với dịp này mọi năm, lượng hành khách năm nay ít hơn rất nhiều.

Lo ngại lây nhiễm COVID-19, hành khách mặc bảo hộ kín mít ở sân bay Tân Sơn Nhất - 2

Lo ngại dịch bệnh, nhiều hành khách trang bị cẩn thận khi đến sân bay. "Mặc đồ bảo hộ đi lại trong một khoảng thời gian dài khiến mình thấy khá nóng bức và khó chịu nhưng cảm thấy an tâm hơn", hành khách này chia sẻ.

Lo ngại lây nhiễm COVID-19, hành khách mặc bảo hộ kín mít ở sân bay Tân Sơn Nhất - 3

Bên trong sân bay, hành khách xếp hàng dài tại quầy làm thủ tục.

Lo ngại lây nhiễm COVID-19, hành khách mặc bảo hộ kín mít ở sân bay Tân Sơn Nhất - 4

Một gia đình gồm 6 thành viên cũng trang bị đồ bảo hộ.

Lo ngại lây nhiễm COVID-19, hành khách mặc bảo hộ kín mít ở sân bay Tân Sơn Nhất - 5

Nhân viên an ninh, hỗ trợ mặt đất và dịch vụ sân bay đeo kính chống giọt bắn, găng tay y tế. Sân bay Tân Sơn Nhất dịp này đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch như khử khuẩn tay, đo thân nhiệt tất cả hành khách.

Lo ngại lây nhiễm COVID-19, hành khách mặc bảo hộ kín mít ở sân bay Tân Sơn Nhất - 6

Anh Lê Vũ Sơn cùng gia đình từ Đồng Nai lên TP.HCM để bay về Đà Nẵng. Anh Sơn cho biết khi mặc đồ bảo hộ khá nóng bức nhưng sân bay dịp Tết rất đông, đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình là trên hết.

Lo ngại lây nhiễm COVID-19, hành khách mặc bảo hộ kín mít ở sân bay Tân Sơn Nhất - 7

Quầy đổi, trả vé của Vietjet đông đúc người làm thủ tục. Đa số đều là những người lo ngại dịch bệnh nên thay đổi lịch bay hoặc trả vé.

Lo ngại lây nhiễm COVID-19, hành khách mặc bảo hộ kín mít ở sân bay Tân Sơn Nhất - 8

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết thời gian khai thác cao điểm nhất phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 1/2 đến 21/2, tương ứng từ 20 tháng Chạp đến mùng 10 Tết.

Lo ngại lây nhiễm COVID-19, hành khách mặc bảo hộ kín mít ở sân bay Tân Sơn Nhất - 9

Trái ngược với hình ảnh tấp nập của ga quốc nội, ga quốc tế rơi vào tình cảnh vắng chưa từng có những ngày này.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp