Lo ngại không tặc, Đức điều tiêm kích chặn máy bay chở 300 khách

Thế giớiThứ Ba, 21/02/2017 16:21:00 +07:00

Không quân Đức hôm 16/2 triển khai 2 tiêm kích Eurofighter chặn chiếc Boeing 777-300ER trên bầu trời đông bắc Frankfurt sau khi máy bay này mất liên lạc với kiểm soát không lưu.

Theo RT, chiếc Boeing 777-300ER bị không quân Đức tiếp cận mang số hiệu 118 thuộc sở hữu của hãng hàng không Jet Airways.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc máy bay chở 300 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn, đang trên đường từ Mumbai tới sân bay Heathrow ở thủ đô London, Anh.

Video: Tiêm kích Đức chặn máy bay dân sự

Hành trình bay diễn ra suôn sẻ cho tới khi máy bay đột nhiên mất liên lạc với đài không lưu và các cuộc liên lạc được bàn giao từ đài kiểm soát ở Bratislava, Slovakia cho các đồng nghiệp ở Praha, Séc.

"Không quân Đức phải triển khai chiến cơ để đảm bảo sự an toàn cho chuyến bay và các hành khách",  RT dẫn lời đại diện của Jet Airways cho hay.

Rất may, liên lạc vô tuyến được tái lập trước khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Máy bay cũng hạ cánh an toàn tại sân bay ở London mà không gặp bất cứ sự cố nào.

Ngay sau vụ việc, Jet Airways đã đình chỉ đội ngũ phi hành đoàn và tổ chức cuộc điều tra 'theo quy trình chuẩn'.

Song Hy (Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn