Lo ngại COVID-19, Kazakhstan hủy các sự kiện kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 08/05/2021 20:45:22 +07:00
(VTC News) -

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Kazakhstan đã quyết định không tổ chức các sự kiện kỷ niệm ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, bao gồm lễ duyệt binh.

Do tình hình dịch tễ nghiêm trọng, lễ kỷ niệm truyền thống nhân Ngày Chiến thắng đã bị hoãn cho đến năm sau”, thư ký báo chí của Tổng thống Kazakhstan Berik Uali cho biết.

Lo ngại COVID-19, Kazakhstan hủy các sự kiện kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít - 1

Hoạt động trước đây kỷ niệm ngày Chiến thắng tại Kazakhstan. (Ảnh: RIA)

Trước đó, các nhà chức trách của Kazakhstan đã quyết định hủy tổ chức cuộc duyệt binh. Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng (14/4) thông báo rằng, lễ duyệt binh quân sự vinh danh Ngày Chiến thắng đã không được lên kế hoạch trong năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế Aleksey Tsoi cho biết thủ đô Nur-Sultan đang ở trong vùng dịch bệnh phức tạp và chính quyền đã đưa ra các hạn chế để phòng chống dịch.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Kazakhstan quyết định hủy sự kiện trọng đại này. Năm ngoái, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Zhomart Tokayev cũng đã quyết định hủy bỏ cuộc duyệt binh ở thủ đô Nur-Sultan.

Văn Thường(VOV-Moscow)
Bình luận
vtcnews.vn