Lộ lý do Chelsea ra quân đầy thất vọng

Thể thaoThứ Hai, 10/08/2015 09:20:00 +07:00

Chelsea đã có 1 trận hòa như thua trước Swansea ở trận ra quân, và mọi vấn đề đều đến từ chính Mourinho

(VTC News) - Chelsea đã có 1 trận hòa như thua trước Swansea ở trận ra quân, và mọi vấn đề đều đến từ chính Mourinho.

Chelsea là đội chơi ra quân tốt nhất lịch sử Premier League. Trong tổng số 23 trận ra quân trước đây, The Blues thắng đến 15 trận, hòa 5 và chỉ để thua 3.
Mourinho khá tức tối sau trận hòa của Chelsea
Mourinho khá tức tối sau trận hòa của Chelsea 
Chính thành tích ấy cộng với vị thế ĐKVĐ khiến nhiều người hâm mộ tin rằng đội quân của Mourinho sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Swansea. Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra ngược lại. Không chỉ có 2 bàn thắng khá may mắn, đội chủ nhà còn may mắn thoát thua sau khi phải chơi thiếu người trong khoảng nửa tiếng cuối trận.
Cây viết Martin Samuel của tờ Daily Mail đã có một bài phân tích khá sâu về trận hòa như thua này của Chelsea, trong đó ông nhấn mạnh đến chi tiết, đội hình ra quân của họ mùa giải này cực giống đội hình đã chơi trước "Thiên nga đen" mùa giải trước.
Cụ thể, trong 11 cái tên đá chính trước Swansea đêm thứ bảy vừa rồi, có tới 10 vị trí y nguyên trận đấu với Swansea hồi tháng 9/2014. Trên hàng công, Diego Costa đá cắm, hộ công là Oscar. Cặp tiền vệ trung tâm là Matic - Fabregas. Án ngữ trước khung thành Courtois là bộ tứ vệ Ivanovic - Cahill - Terry - Azpillicueta.
Khác biệt duy nhất nằm ở vị trí tiền vệ phải. Người đặc biệt đã thay Schurrle bằng Willian. Mặc dù vậy, tiền vệ người Brazil cũng không phải một cái tên mới mẻ bởi anh này đã ở Stamford Bridge từ năm ngoái.
Đội hình Chelsea khi gặp Swansea mùa trước và mùa này
Đội hình Chelsea khi gặp Swansea mùa trước và mùa này 
Từ chi tiết này, Martin Samuel cho rằng, Chelsea của Mourinho đã bị Swansea bắt bài. The Blues đã không thể tạo ra sự đột biến, và đội quân của Garry Monk đã không bị các bàn thắng của đội chủ nhà làm nhụt chí. 
Sau khi Oscar và Willian liên tiếp đưa The Blues vượt lên, Swansea vẫn tấn công liên tục và suýt chút nữa lật ngược thế cờ sau khi chơi hơn người trong khoảng nửa giờ cuối.
Theo đánh giá của cây viết hàng đầu Daily Mail, trận hòa như thua này có lỗi lớn từ Mourinho, khi ông không thể mang về Stamford Bridge thêm gương mặt nào mới. Nếu như Man Utd đã trình làng 4 tân binh Darmian, Schneiderlin, Depay, Romero trong đội hình xuất phát, Arsenal có Petr Cech, Liverpool có Benteke, Firmino... thì Chelsea lại không có gương mặt nào.
Chắc chắn Chelsea sẽ phải sửa sai trong khoảng 20 ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa hè, bởi ngoài sự thay thế mang tên Begovic cho Cech được đánh giá tốt thì The Blues chưa có sự tăng cường nào đáng kể.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn