Lộ lý do bất ngờ khiến du khách Colombia trốn khỏi khu cách ly

Tin nóngThứ Hai, 13/04/2020 14:30:01 +07:00
(VTC News) -

Theo kế hoạch, ngày 15/4, Đại sứ quán Colombia sẽ đưa Leyson về nước, tuy nhiên du khách này không muốn về và đó là lý do anh bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Quảng Nam.

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, xác nhận vào chiều 13/4. 

Theo ông Lanh, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam tháng 9/2019, Leyson Smith Santamaria Orjuela (22 tuổi, quốc tịch Colombia) lưu trú tại TP.HCM, sau đó lên Đà Lạt. Ngày 22/2/2020, anh hết hạn tạm trú tại Việt Nam nhưng không về nước mà lang thang nhiều nơi, phát sinh các khoản nợ ở nhiều chỗ.

 

Lộ lý do bất ngờ khiến du khách Colombia trốn khỏi khu cách ly - 1

Leyson Smith Santamaria Orjuela. (Ảnh: C.A)

Ngày 30/3, Leyson tới Quảng Nam. Do yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, công an địa phương giám sát chặt chẽ và báo cho Đại sứ quán Colombia.

“Leyson đi bộ xuống Hội An và ngồi trước cơ quan xuất nhập cảnh Quảng Nam. Chính quyền địa phương thống nhất đưa anh ấy tới cách ly tập trung tại Trường Nông dân ở phường Cửa Đại cùng nhiều du khách khác”, ông Lanh nói và thông tin thêm, ngày 4/4, Leyson được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả âm tính với virus corona.

Lộ lý do bất ngờ khiến du khách Colombia trốn khỏi khu cách ly - 2

Biệt thự Hoa Cọ - nơi Leyson đang lưu trú.

Ngày 10/4, Leyson được chuyển sang biệt thự du lịch Hoa Cọ cách ly tập trung. Tuy nhiên, anh không có tiền để trả phí lưu trú (tỉnh Quảng Nam và TP Hội An đang xem xét giải quyết). Lúc này, Đại sứ quán Colombia thông báo đến ngày 15/4 sẽ đưa Leyson về nước.

Tuy nhiên, Leyson không dám về nước vì lo sợ băng đảng tội phạm, và đó là lý do anh trốn khỏi khu cách ly vào tối 11/4. 

Khoảng 0h ngày 13/4, Leyson đang đi bộ trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành thì bị lực lượng công an chốt kiểm soát dịch COVID-19 phát hiện, đưa trở lại biệt thự Hoa Cọ.

Video: Khách sạn hạng sang ở Hội An thành nơi cách ly tập trung 

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn