Lộ diện sao trẻ Mourinho đích thân chiêu mộ

Thể thaoThứ Sáu, 05/07/2013 01:00:00 +07:00

Lần thứ 2 Jose Mourinho đóng vai trò quyết định để có được chữ kí của một tiền vệ trẻ đầy tiềm năng. Vậy Marco van Ginkel là ai?

(VTC News) -Lần thứ 2 Jose Mourinho đóng vai trò quyết định để có được chữ kí của một tiền vệ trẻ đầy tiềm năng. Vậy Marco van Ginkel là ai? 


Vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt của Ajax Amsterdam, hôm qua, Chelsea đã chính thức có được chữ kí của tiền vệ Marco van Ginkel bằng một thỏa thuận trị giá hơn 8 triệu bảng với Vitesse.
Năm nay 20 tuổi, cùng với Kevin Strootman, Marco van Ginkel được xem là một trong những tiền vệ tiềm năng nhất bóng đá Hà Lan sau thế hệ của những Van der Vaaart, Snejder bởi những ấn tượng nổi bật mà cầu thủ này mang lại trong màu áo Vitesse trong 2 mùa giải mùa qua.
Van Ginkel được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất Hà Lan. 

Ra mắt chính thức ở môi trường chuyên nghiệp vào năm 2010, thế nhưng trước đó, van Ginkel đã có gần 11 năm học việc tại đội trẻ của Vitesse sau khi gây ấn tượng mạnh mẽ với các tuyển trạch viên của CLB này khi chỉ mới 7 tuổi.
Kể từ đó, Marco van Ginkel đã trải qua một quá trình rèn luyện hết sức gian nan để tìm được đường lên đội 1 vào năm 2010 với tư cách là một trong những mầm non sáng giá trong tương lai của bóng đá Hà Lan. Không phụ lòng trông đợi của người hâm mộ, van Ginkel nhanh chóng thể hiện được mình bằng một phong cách chơi bóng máu lửa, cống hiến mà vẫn không kém phần đĩnh đạc.

Kết thúc mùa giải 2009/2010 với chỉ vỏn vẹn 4 lần ra sân, nhưng ở những mùa giải sau đó, van Ginkel nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ chủ chốt của Vitesse với số lần ra sân lần lượt là 28, 38, và 41 ở các mùa giải 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Cùng với việc được ra sân nhiều hơn, số lần chọc thủng mành lưới đối phương của van Ginkel cũng tăng dần theo từng mùa giải.

Đặc biệt, mùa giải năm ngoái, van Ginkel trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 3 của Vitesse với 8 bàn thắng, chỉ xếp sau Bony Wilfried (31 bàn) và Havenaar (11 bàn) và cũng đã trở thành một trong ba cầu thủ giành được giải thưởng danh giá 
Johan Cruijff Prijs của bóng đá Hà Lan.

Tân binh Chelsea
Van Ginkel chững chạc trong màu áo U21 Hà Lan

Với thành tích nổi bật, van Ginkel nhanh chóng có được sự chú ý của các đại gia quốc nội cũng như châu Âu mà cụ thể là 2 cái tên Ajax Amsterdam và Chelsea. Nhận thấy được điều này, rất nhiều cổ động viên của Vitesse đã giăng những biểu ngữ phản đối việc CLB chấp nhận bán đứa con cưng của mình vào mùa hè này mỗi khi Vitesse thi đấu trên sân nhà ở cuối mùa giải năm ngoái.
Mặc dù vậy, với bản tính "giàu khát vọng và luôn muốn được thử thách ở những môi trường khắc nghiệt" (theo lời nhận xét của nhiều đồng đội), hẳn nhiên một CLB nhỏ không bao giờ là đủ để Marco van Ginkel thỏa mãn ước mơ của mình. Do đó Chelsea là một điểm đến lí tưởng, nếu như bỏ qua việc phải đối mặt với những bản hợp đồng cho mượn dài hạn vốn đã trở thành món ăn quen thuộc cho các tài năng trẻ ở đây!
Tuy nhiên, mọi chuyện đã dễ dàng hơn với cầu thủ này khi đích thân Jose Mourinho gọi điện cho van Ginkel để xác nhận rằng sẽ không có chuyện Chelsea để anh đi học việc ở bất kì đâu như họ đang áp dụng với những tài năng trẻ khác mà van Ginkel sẽ học hỏi và làm quen dần với môi trường ở Chelsea bằng một vị trí ổn định trong đội 1 ngay trong mùa giải tới.
Van Ginkel có tồn tại được ở Chelsea?
Van Ginkel có tồn tại được ở Chelsea?

Nhìn sự sốt sắng của Jose Mourinho trong thương vụ này, rõ ràng có thể nhận thấy rằng cùng với Schurrle, rất có thể van Ginkel sẽ là một thành viên trong trục xương sống mà HLV người Bồ đang muốn gây dựng tại đây. Lampard hay Essien đã già. Mourinho cần một hệ thống mới với những con người trẻ trung, tài năng và đầy nhiệt huyết, giống như cái cách mà Schurrle và van Ginkel chơi bóng vậy.
Có một điều đáng lưu ý: tuy rằng là một tiền vệ trung tâm nhưng lối chơi của Marco van Ginkel lại khá giống với Lampard bởi anh luôn có xu hướng xâm nhập vòng cấm đối phương. Đa số những bàn thắng của cầu thủ này đã chứng minh điều đó bởi chúng đều xuất phát từ những pha nã đại bác tầm xa, hoặc những pha băng lên chớp nhoáng từ tuyến dưới.

Liệu có khả năng nào van Ginkel sẽ trở thành Lampard 2.0 của Chelsea dưới thời Mourinho không? Cũng có thể lắm chứ, bởi cũng như Lampard, những điểm mạnh của van Ginkel đều xuất phát từ nền tảng thể lực dồi dào, nhãn quan chiến thuật xuất sắc và khả năng chớp thời cơ bằng 2 chân rất đa dạng.


Lê Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn