Lộ diện những đường dây buôn lậu ngà voi vào VN

Pháp luậtThứ Hai, 24/05/2010 10:25:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ trong tháng 5, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 vụ buôn lậu ngà voi với khối lượng thu giữ lên tới hàng tấn.

(VTC News) - Chỉ trong tháng 5, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 vụ buôn lậu ngà voi với khối lượng thu giữ lên tới hàng tấn. Mới đây nhất là 13 cặp ngà voi được tình cờ phát hiện trên một xe ô tô khách tại Thái Bình…

Ngà voi xuyên quốc gia

Ngày 23/5, tin cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát, tại Km 61+300 quốc lộ 10, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện xử lý 2 lỗi vi phạm đối với xe ôtô khách 12 chỗ, BKS 29T-2246 do Nguyễn Hữu Hồng (1970) ở Quỳnh Lâm (Nghệ An) điều khiển. Cơ quan chức năng tiến hành thủ tục tạm giữ xe.

Khi kiểm tra, lực lượng nghiệp vụ bất ngờ phát hiện dưới gầm xe có cơi nới thêm thùng chứa hàng, trong đó chứa 13 cặp ngà voi khối lượng 82kg. Cơ quan chức năng đã tạm giữ người và hàng, chuyển Phòng PC15 tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 14/5, Chi cục Hải quan cửa khẩu khu vực III (Hải quan Hải Phòng) qua kiểm tra lô hàng gồm 22 tấn rau câu (hình thức tạm nhập tái xuất) vận chuyển từ Malaysia về Việt Nam, đã phát hiện khối lượng lớn ngà voi.

 Chỉ trong tháng 5, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 vụ buôn lậu ngà voi với khối lượng thu giữ lên tới hàng tấn

Lô hàng chứa trong container loại 20 feet do tàu Malta Rainbown 1020 vận chuyển được khai báo gồm 340 bao rau câu. Tuy nhiên qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một lượng lớn ngà voi cùng một số loại hàng hoá khác không đúng như khai báo của chủ hàng. Công ty đứng tên chủ lô hàng này là một doanh nghiệp ở Hải Phòng.

Chưa hết, vào chiều 5/5, Hải quan Hải Phòng kiểm tra và phát hiện gần 2 tấn ngà voi chứa trong một container có số hiệu MEDU 3435268. Số ngà voi này được vận chuyển trên tàu MSC SENTOSA (Hồng Kông), có hành trình từ Kenia (Châu Phi) cập cảng Đoạn Xá (Hải Phòng) ngày 28/4. Đơn vị làm thủ tục xuất nhập khẩu lô hàng là một công ty có địa chỉ tại Móng Cái (Quảng Ninh).

Lộ diện những đường dây tiêu thụ ngà voi

Trên thực tế, đây không phải là những vụ án vận chuyển trái phép ngà voi đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam. Năm 2009, cơ quan chức năng tại Cảng Hải Phòng cũng lần lượt phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép ngà voi, khối lượng lên tới gần chục tấn. Thủ đoạn của tội phạm là khai báo một loại hàng hóa thuộc “luồng xanh” (tức hàng miễn kiểm đếm), dưới hình thức tạm nhập rồi tái xuất sang nước thứ ba nhưng thực chất giấu ngà voi ở phía trong.

Trung tuần tháng 8/2009, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng (khu vực 2) - Cục Hải quan Hải Phòng phát hiện một container 20 feet chứa vỏ ốc viền vàng và vỏ ốc bút đã qua xử lý để làm đồ thủ công mỹ nghệ cập cảng Hải Phòng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Theo vận đơn của hãng tàu thì lô hàng này xuất phát từ cảng Zanjiba thuộc Tanzania (châu Phi) lên tàu Vinashin Mariner (quốc tịch Việt Nam) chuyến 063N, tới cảng Hải Phòng ngày 19/8. Lô hàng này chỉ quá cảnh vào cảng Hải Phòng sau đó sẽ được đưa đi nước thứ ba.

Theo quy định thì lô hàng vỏ ốc vào cảng Hải Phòng thuộc “luồng xanh”. Tuy nhiên, phát hiện hàng hoá có dấu hiệu nghi vấn nên Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng đã báo cáo xin ý kiến Cục hải quan Hải Phòng đưa sang “luồng đỏ”  (tức là hàng phải kiểm tra toàn bộ).

Sáng 21/8/2009, lực lượng hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng kiểm tra toàn bộ lô hàng, phát hiện 158/326 bao bỏ ốc chứa ngà voi. Toàn bộ số ngà voi đều được cưa nhỏ và được quấn chặt bằng vải bao tải, đút vào giữa bao vỏ ốc, khối lượng lên tới 2 tấn.

Trước đó, ngày 6/3/2009, Hải quan Hải Phòng phát hiện gần 7 tấn ngà voi thuộc chủng châu Phi nhập lậu qua cảng Hải Phòng. Đây cũng là vụ buôn bán ngà voi lớn nhất từ trước đến nay được Hải quan Hải Phòng khám phá. Số ngà voi đang chứa trong các thùng các tông, được phủ ngoài bằng giấy vụn phế liệu nằm trong container. Trị giá lô hàng ước tính lên tới gần chục triệu USD.

Tháng 12/2004, lực lượng nghiệp vụ công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây tội phạm dùng thủ đoạn “tạm nhập tái xuất” hai lô hàng cá khô từ châu Phi về Việt Nam rồi xuất đi Trung Quốc. Thực chất đây là những lô hàng chứa 245 chiếc ngà voi (trọng lượng là 1 tấn) và 40 bao tải đựng vảy đồi mồi.

Ngay sau khi số hàng bị thu giữ, hai nhân viên Hải quan Hải Phòng là Lê Trung Thu và Lê Xuân Trường đã bị bắt vì “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Còn chủ hàng Nguyễn Vãn Thịnh (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Ðức Minh) đã lập tức bỏ trốn. Hơn 2 tháng sau, Thịnh ra đầu thú cơ quan điều tra và bị khởi tố với tội danh “vận chuyển, buôn bán hàng cấm”.

Năm 2008, Phòng PC15, công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ chiếc ô tô BKS 16H-5746 của Công ty TNHH Hoa Phượng đang vận chuyển trái phép 13 cặp ngà voi. Số hàng này có tổng trọng lượng 117,5kg. Chủ của số ngà voi này là Hoàng Thế Vĩnh, thường trú tại thành phố Hải Phòng đã nhận 13 cặp ngà voi của một người không quen biết. Vĩnh làm nghề buôn bán ngà voi được hơn hai tháng và đã có bốn chuyến hàng vận chuyển trót lọt sang Trung Quốc tiêu thụ.

Theo giới chuyên gia, giá mặt hàng ngà voi tại Việt Nam được ghi nhận đứng vào hàng TOP của thế giới. Voi hoang dã tại Việt Nam hiện nay còn rất ít, do đó ngà voi được phát hiện hầu hết có nguồn gốc từ Lào và châu Phi.

Việc buôn bán ngà voi bị chính thức cấm tại Việt Nam cách đây gần 20 năm. Đa phần nhu cầu về ngà voi, cũng như các sản phẩm động vật hoang dã khác, đều xuất phát từ Trung Quốc, Hongkong, Trung Đông, Mỹ, Nga… Tại các quốc gia này, một cặp ngà voi có giá lên tới hàng chục ngàn USD.

P.H

Bình luận
vtcnews.vn