Lộ diện kẻ xả súng ‘thanh toán’, bắn vào xe cảnh sát

Pháp luậtChủ Nhật, 13/05/2012 03:05:00 +07:00

(VTC News) – Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội đã xác định được nhóm đối tượng dùng súng ‘thanh toán’ lẫn nhau và bắn vào xe cảnh sát ở khu vực ngã năm Hàng Đào...

(VTC News) – Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã xác định được nhóm đối tượng dùng súng ‘thanh toán’ lẫn nhau và bắn vào xe cảnh sát ở khu vực ngã năm Hàng Đào (Hoàn Kiếm, HN) vào ngày 9/5 vừa qua.



Như VTC News đã đưa tin, khoảng 0h15’ ngày 9/5, lực lượng chức năng thuộc Đội CSGT - trật tự - phản ứng nhanh, CA quận Hoàn Kiếm cùng đội an ninh trật tự Hồ Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tại khu vực ngã 5 Hàng Đào (Đài phun nước - PV) phát hiện một tốp thanh niên khoảng 10 người ở ngã 3 Đinh Liệt – Cầu Gỗ đuổi đánh nhau nên đã can thiệp.

Trong khi một chiến sỹ dùng ô tô tải đi tới, dùng loa phóng thanh yêu cầu hai bên dừng lại thì nhóm đối tượng dùng súng bắn nhau rồi liều lĩnh nã đạn vào xe ô tô của cảnh sát, khiến chiếc xe này bị vỡ kính và thủng cánh cửa.

Chưa dừng tại đó, hai nam thanh niên còn tiếp tục xả 5 phát súng để ‘thanh toán’ đối thủ và cùng nhau chạy vào xe ô tô Madza màu đỏ, BKS 31F-0241 tẩu thoát về phía Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm.

Các đối tượng Dũng, Tuấn và Qúy (từ trái qua phải).

Nhanh chóng vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT đã xác định được 3 đối tượng trực tiếp liên quan đến vụ việc gồm: Trần Thế Dũng, tức Dũng “lùn” (SN 1976, trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, HN); Phạm Anh Tuấn, tức Tuấn “sở” (SN 1975, trú tại phố Ngô Văn Sở, quận Hoàn Kiếm, HN) và Trịnh Minh Quý, tức Quý “din” (SN 1984, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, HN).

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong nợ nần, “đàn em” của Trần Thế Dũng là Tuấn Anh có vay của Lê Quang Minh (SN 1987, ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) một số tiền nhưng chưa trả, Minh nhiều lần đe dọa, ép trả nợ và nhờ Phan Trọng Vĩnh (SN 1974, ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội) giải quyết giúp.

Đến tối 8/5, Vĩnh cùng bạn là Lương Hải Đăng (SN 1974, ở đường Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân) và một số người khác đến gặp Trần Thế Dũng ở đường Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, HN). Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã, Vĩnh cùng nhóm bạn về ngã ba phố Cầu Gỗ - Đinh Liệt (Hoàn Kiếm, HN) ngồi chơi thì bị nhóm của Dũng mang súng tới “thanh toán”.

Sau khi gây án, các đối tượng Trần Thế Dũng, Trịnh Minh Quý và Phạm Anh Tuấn cùng một số đối tượng liên quan khác đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau khi xác định các đối tượng, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án với 5 tội danh: Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Chống người thi hành công vụ; Gây rối trật tự công cộng và Không tố giác tội phạm.

Hiện Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đang tích cực truy bắt các đối tượng, điều tra, làm rõ vụ việc.

Đại Minh – Đại Trí

Bình luận
vtcnews.vn