Lộ diện Hoa khôi tài sắc Học viện Ngoại giao năm 2018

Giáo dụcThứ Hai, 07/05/2018 11:26:00 +07:00

Với màn trình diễn ấn tượng, tự tin trả lời ứng xử bằng tiếng Việt và tiếng Anh lưu loát, Lê Ngọc Thùy Dương chinh phục ngôi vị Hoa khôi cuộc thi ‘Hoa khôi Ngoại giao - Miss DAV 2018’.

Hoa khôi Ngoại giao - Miss DAV 2018 là cuộc thi dành riêng cho các nữ sinh Học viện Ngoại giao.

Với khẩu hiểu: “Tự tin nâng tầm vẻ đẹp – Confidence cherishes beauty”, cuộc thi là cơ hội để các bạn nữ Học viện Ngoại giao thể hiện sự tự tin, tài năng, trí tuệ, lòng nhân ái cũng như nét duyên dáng của mình.

Đồng thời, cuộc thi còn là dịp để các bạn giao lưu, học hỏi, trau dồi kiến thức xã hội, khẳng định phong cách, thể hiện tài năng - trí tuệ, rèn luyện kỹ năng mềm.

Video: Tiết mục đồng diễn của top 12 thí sinh

31949525_881196722082546_7381289133722828800_n

 12 nữ sinh tranh tài tại đêm chung kết Miss DAV 2018.

Trải qua 2 vòng Sơ khảo và Bán kết, ban tổ chức đã lựa chọn ra được 12 gương mặt tài sắc, xứng đáng đại diện cho nữ sinh viên Học viện Ngoại giao đã được lựa chọn để bước tiếp vào đêm chung kết.

Trong đêm chung kết, các thí sinh sẽ lần lượt trình diễn trang phục áo dài, trình diễn trang phục và biểu diễn sáng tạo theo chủ đề “Văn hóa và nét đẹp di sản, con người các địa phương trong thời kỳ hội nhập”.

Sau đó, ban giám khảo đã lựa chọn ra top 8 để bước vào phần thi ứng xử bằng tiếng Việt. Sau phần thi này, ban giám khảo tiếp tục chọn ra top 5 thí sinh có câu trả lời xuất sắc nhất tranh tài tại phần thi Ứng xử bằng tiếng Anh.

Với màn trình diễn ấn tượng cùng cách trả lời ứng xử lưu loát, tự tin, Lê Ngọc Thùy Dương đã xuất sắc giành Hoa khôi cuộc thi ‘Hoa khôi Ngoại giao - Miss DAV 2018’.

Hoa khoi 3

 Hoa khôi Miss Dav 2018 Lê Ngọc Thùy Dương.

hoa khoi .

 Hoa hậu Thế giới người Việt - Ngô Phương Lan trao vương miện cho tân Hoa khôi Ngoại giao 2018 Lê Ngọc Thuỳ Dương.

Phần thi trình diễn trang phục và biểu diễn sáng tạo theo chủ đề “Văn hóa và nét đẹp di sản, con người các địa phương trong thời kỳ hội nhập” nhằm truyền tải vẻ đẹp cũng như những giá trị văn hóa truyền thống của các địa phương tới bạn bè, công chúng quốc tế.

12 địa phương, 12 bản sắc văn hoá khác nhau được tái hiện trên sân khấu của Hoa khôi Ngoại giao 2018 bao gồm Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bạc Liêu.

Đây cũng là một cơ hội để các thí sinh Hoa khôi Ngoại giao 2018 nói riêng và sinh viên, thanh niên Ngoại giao nói chung tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về văn hóa, truyền thống và lịch sử của các địa phương đặc trưng của các vùng miền Bắc - Trung - Nam.

cat tuong 4

 Ca sỹ Vũ Cát Tường.

nguyen tran trung quan - loi cua me 5

 Ca sỹ Nguyễn Trần Trung Quân.

le hieu 7

 Ca sỹ Lê Hiếu.

co dong - ngo nhat le 8

 Tiết mục Cô đồng - thí sinh Ngô Nhật Lệ.

ca nuong hoang le my uyen - hong2 tuyet2 9

 Tiết mục Ca nương 'hồng hồng tuyết tuyết' - thí sinh Hoàng Lê Mỹ Uyên.

hanh 10

 Tiết mục Đào liễu - thí sinh Trần Hồng Hạnh.

nguyen minh chau 11

 Tiết mục nhảy - thí sinh Nguyễn Minh Châu.

Nguyen ngoc Anh vi dam ai vo xu nGhe 12

 Ví dặm Ai vô xứ Nghệ - thí sinh Nguyễn Ngọc Anh.

top 8 14

 BGK lựa chọn ra top 8 bước vào phần thi Ứng xử bằng tiếng Việt.

top 5 15

 BGK tiếp tục lựa chọn top 5 bước vào phần thi Ứng xử bằng tiếng Anh.

AK1 Tran hong hanh 16

 Á khôi 1 Trần Hồng Hạnh.

a khoi 2 nguyen ngoc anh 17

 Á khôi 2 Nguyễn Ngọc Anh.

hoa hoi ngoai vu le ngoc thuy dupng 18

 Lê Ngọc Thùy Dương còn giành giải phụ Hoa khôi ngoại vụ.

hoa khoi anh nguyen linh chi 19

 Hoa khôi ảnh - Nguyễn Linh Chi.

hoa khoi ao dai nguyen ngoc anh 20

 Hoa khôi áo dài Nguyễn Ngọc Anh.

Giải Hoa khôi và giải Hoa khôi ngoại vụ: Lê Ngọc Thùy Dương

Á khôi 1: Trần Hồng Hành

Á khôi 2: Nguyễn Ngọc Anh

Hoa khôi ảnh: Nguyễn Linh Chi

Hoa khôi nhân ái: Ngô Nhật Lệ

Hoc khôi trí tuệ: Trần Hồng Hạnh

Hoa khôi áo dài: Nguyễn Ngọc Anh

Hoa khôi tài năng: Hoàng Lê Mỹ Uyên

Hoa khôi được yêu thích nhất: Uông Hà Ngân

 Video: Ca sỹ Lê Hiếu với ca khúc Và tôi cũng yêu em

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn