Lộ diện các thí sinh lọt vào bán kết miền Bắc Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 23/06/2016 10:57:00 +07:00

BTC cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016 đã công bố danh sách 35 thí sinh xuất sắc nhất vượt qua vòng sơ tuyển để tham dự đêm bán kết tại khu vực miền Bắc.

Trước đó, vào ngày 11/06, vòng thi sơ loại khu vực phía Bắc đã được tổ chức tại khách sạn Pullman. Với những tiêu chí tuyển chọn khắt khe, từ hàng trăm hồ sơ đăng kí dự thi, BTC đã lựa chọn ra 35 thí sinh ấn tượng, tài năng và phù hợp nhất với tiêu chí của cuộc thi để đi tiếp vào vòng bán kết.  

Qua những đánh giá của hội đồng ban giám khảo, có thể thấy chất lượng thí sinh tham gia tốt và đồng đều. NTK Đức Hùng – BGK cuộc thi tại vòng sơ loại ở Hà Nội cho biết, các thí sinh đều sở hữu vẻ đẹp riêng cũng như vốn kiến thức phong phú. Không khí vòng casting diễn ra khá sôi nổi, nhiều thí sinh đã có những phần trình diễn ấn tượng để chinh phục ban giám khảo khó tính.

Đây là một cuộc thi mang tính chất toàn cầu nên ngoài yếu tố về ngoại hình, sự tự tin và thần thái, mỗi thí sinh cần phải vượt qua được giới hạn của bản thân, chứng minh được bản lĩnh và trí tuệ của mình. Bằng việc giành tấm vé đi tiếp của 35 thí sinh tài năng, cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu sẽ hứa hẹn những màn trình diễn hấp dẫn hơn trong đêm bán kết khu vực phía Bắc được diễn ra vào ngày 30/06 tới đây tại FLC Vĩnh Thịnh.

Một số gương mặt thí sinh xuất sắc nhất lọt vào bán kết khu vực miền Bắc:

A1

Lê My My – Hà Nội 

A2

Bùi Thị Hà Anh – Hà Nội 

B1

Đỗ Thị Kim Anh - Hà Nội 

31

Hoàng Mỹ Linh – Hà Nội 

c2

Đỗ Hương Ly – Thanh Hóa 

V1

Đoàn Thu Thủy – Hà Nội 

D

Trần Thị Quý – Hưng Yên 

Đây là năm đầu tiên cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016 được tổ chức nhưng đã thu hút rất đông sự tham gia của những thí sinh đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. Đặc biệt, thí sinh chiến thắng chung cuộc sẽ nhận được giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng cùng cơ hội đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Global International và là đại sứ thương hiệu độc quyền cho Tập đoàn FLC trong vòng 2 năm.

Danh sách các thí sinh lọt vào vòng bán kết khu vực miền Bắc:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

1

Lê Thị Luyến

1993

Thái Bình

2

Bùi Thị Thu Trang

1996

Hà Nội

3

Vũ Thị Hiền

1995

Thanh Hóa

4

Phạm Thúy Hằng

1993

Hà Nội

5

Vũ Thị Tuyết Trang

1995

Hà Nội

6

Hồ Ngọc Huyền

1996

Hà Nội

7

Bùi Thị Thảo Phương

1995

Ninh Bình

8

Nguyễn Thị Hồng Hà

1997

Hà Nội

9

Nguyễn Thị Thơm

1994

Nghệ An

10

Phan Thị Nguyệt Anh

1994

Hà Nội

11

Đỗ Thị Kim Anh

1994

Hà Nội

12

Phạm Thị Vân Anh

1991

Hà Nội

13

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

1992

Hà Nội

14

Bùi Lan Anh

1995

Vĩnh Phúc

15

Nguyễn Thị Lan Anh

1997

Vĩnh Phúc

16

Hoàng Mỹ Linh

1995

Hà Nội

17

Đỗ Hương Ly

1995

Thanh Hóa

18

Đoàn Thu Thủy

1995

Hà Nội

19

Trương Thanh Huyền

1995

Thanh Hóa

20

Lê My My

1997

Hà Nội

21

Bùi Hoài Thương

1994

Hà Nội

22

Trần Hoàng Anh

1995

Hải Phòng

23

Nguyễn Thị Mai Chi

1996

Hải Phòng

24

Phạm Ngọc Phương Dung

1992

Hải Phòng

25

Phạm Thị Linh Hằng

1993

Hải Phòng

26

Bùi Khánh Linh

1993

Hải Phòng

27

Phạm Minh Thu

1996

Hải Phòng

28

Chu Thị Minh Trang

1993

Hải Phòng

29

Bùi Tú Uyên

1997

Quảng Ninh

30

Nguyễn Thị Hoài Linh

1996

Quảng Ninh

31

Lê Thị Hồng Minh

1995

Quảng Ninh

32

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

1997

Quảng Ninh

33

Trần Thị Quý

1993

Hưng Yên

34

Bùi Thị Hà Anh

1992

Hà Nội

35

Vũ Thanh Tâm

1994

Hà Nội

 Dự kiến, ngày 03/07 – 06/07 chương trình sẽ tiến hành casting tại Úc.

Đêm bán kết khu vực miền Bắc sẽ được diễn ra tại FLC Vĩnh Thịnh vào ngày 30/06.

Đêm chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn vào ngày 07/08 và được trực tiếp trên sóng VTV1 – Đài truyền hình Việt Nam.

Các giải thưởng và danh hiệu:

- Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016: vương miện, 500.000.000 đồng tiền mặt, 1 chuyến du lịch châu Âu với 1 người thân, được ký độc quyền làm đại sứ thương hiệu cho tập đoàn FLC trong vòng 2 năm.

- Á hậu 1: Kỷ niệm chương, 200.000.000 đồng tiền mặt, 1 chuyến du lịch châu Âu với 1 người thân.

- Á hậu 2: kỷ niệm chương, 100.000.000 đồng, 1 chuyến du lịch châu Âu với 1 người thân.

Ngoài ra còn có 6 giải phụ, mỗi giải trị giá 20.000.000 đồng tiền mặt, giấy chứng nhận của BTC và các phần quà của nhà tài trợ cho các thí sinh xuất sắc để trao các danh hiệu: Người đẹp ứng xử, Người đẹp áo dài, Người đẹp Bikini, Người đẹp thời trang, Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp thân thiện.

FLC
Bình luận
vtcnews.vn