Lộ diện 12 ứng viên Vua hài đất Việt miền Bắc

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 17/08/2011 02:43:00 +07:00

(VTC News) – BGK của Vua hài đất Việt khu vực phía Bắc phải làm việc hết năng suất mới có thể chọn được 12 thí sinh vào vòng trong.

(VTC News) – Ít thí sinh thực sự gây ấn tượng, nhiều thí sinh tỏ ra đuối sức hơn so với lần xuất hiện đầu tiên, BGK của Vua hài đất Việt khu vực phía Bắc phải làm việc hết năng suất mới có thể chọn được 12 thí sinh vào vòng trong.

Muốn cười không cười nổi

Ngày hôm qua, (16/8), 60 gương mặt xuất sắc lọt qua vòng loại cuộc thi Vua hài đất Việt đã chính thức bước vào cuộc đọ sức để giành tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

Ngay từ 7h sáng, các thí sinh đã có mặt đông đủ tại phòng chờ xếp hàng đến lượt tên mình được gọi. Vòng loại cuộc thi diễn ra trong cả ngày với sự góp mặt của 60 thí sinh và hơn 40 tiết mục. Khác với vòng sơ tuyển diễn ra một tuần trước đó, yêu cầu của BGK đối với thí sinh đã khắt khe hơn, không chỉ là diễn xuất mà BGK còn đánh giá cả nội dung tiểu phẩm của thí sinh, đòi hỏi phải có nội dung, có ý nghĩa và mang lại cái hài đậm tính nhân văn.

Thí sinh cao tuổi nhất - Bác Chu Văn Bồng (70 tuổi). 

So với vòng thi trước, không khí nóng bỏng của vòng loại vẫn chưa hề hạ nhiệt. Có rất nhiều thí sinh chịu khó ngồi chờ gần 12 tiếng đồng hồ để nghe BGK công bố kết quả cuối cùng. Đến gần 21h những gương mặt xuất sắc lọt vào vòng trong đã được tiết lộ.

Tuy nhiên trong suốt một ngày chấm thi, số lượng thí sinh đem lại tiếng cười thực sự không nhiều. Nhiều trường hợp, BGK đã phải đưa ra một số tình huống để thí sinh phản ứng nhanh với những chi tiết gây cười. Theo nhận xét của BGK thì nhiều thí sinh không thể hiện tốt như ở vòng trước. Họ đã không giữ được phong độ cho lần xuất hiện thứ 2. Với 5-7 phút cho một tiết mục, yêu cầu của BGK là ngay từ phút đầu tiên, thí sinh đã phải gây cười được cho khán giả, tuy nhiên phần trình diễn của đa số các thí sinh nặng nề, dàn trải và tỏ rõ cố gắng để chuyển tải thông điệp. 

Thí sinh Đình Nguyên vào vai giả gái 

Có thể thấy rõ việc chuẩn bị kịch bản và cách diễn xuất đều là những khâu hết sức khó khăn đối với thí sinh. Hàng loạt kịch bản nhạt nhoà. Tuy nhiên, đây không phải là điều cốt yếu quan trọng, BGK muốn ngay tại chỗ đưa ra những tình huống hài hước để thí sinh bộc lộ được năng khiếu của mình. Một trong những lối mòn được thí sinh đem ra thi thố là đóng vai giả gái. Song lối diễn còn luống cuống cộng với kịch bản dở, chưa vai giả gái nào làm BGK hài lòng.

Một vài gương mặt ấn tượng

Tham gia vòng thi ngày hôm qua cũng có một số gương mặt có thể coi là khá ấn tượng.

Bên cạnh các thí sinh trẻ tuổi, bác Chu Văn Bồng (70 tuổi) và bác Nguyễn Thị Thanh (53 tuổi) đã cố gắng thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Ở tuổi thất thập cổ lai hy, cách mà bác Chu Văn Bồng gây ấn tượng là sự hồn nhiên, tự tin. Nói như NSƯT Minh Vượng là nếu ở trường hợp của bác, ít người có đủ tự tin đi thi. Phần trình diễn của thí sinh cao tuổi nhất này, đã từng 3 năm sống ở Lào, có màn dạo đầu với thơ cười, hát tiếng Lào và nói tiếng Pháp. Bác hồn nhiên dịch Merci beaucoup (cảm ơn) thành “mặc kệ nó, không cần quan tâm”. Có năng khiếu hơn, bác Nguyễn Thị Thanh đã hoá thân vào một nhân vật lúc đầu xin lỗi hàng xóm, sau đó cãi nhau té tát.

Tiểu phẩm khá tốt của Phạm Khánh Hoàng và Cao Đình Vàng
Thí sinh Duy Dũng, bản sao của Xuân Hinh 

Thí sinh Duy Dũng đến từ Thanh Hoá được xem là bản sao của Xuân Hinh, từ điệu bộ cho đến cách diễn, cách nhả chữ đều rất giống. Bên cạnh đó, Duy Dũng còn có khả năng đánh đàn bầu bằng miệng, kêu tiếng của động vật, hay giả giọng lồng phim trưởng. Cách diễn linh hoạt chiếm được cảm tình của BGK nhưng cả ba thành viên Minh Vượng, Tự Long, Xuân Bắc đều không muốn xuất hiện thêm một Xuân Hinh nữa trên sân khấu. Vì vậy, họ yêu cầu thí sinh phải diễn một trường đoạn khác với hình ảnh của chính Duy Dũng mà không núp bóng danh hài nào.
 
Cũng trong trường hợp này, quan điểm của các thành viên BGK có sự va chạm với nhau. Trong khi Tự Long có vẻ hào hứng với cách diễn của Duy Dũng thì Xuân Bắc cất tiếng “Xin lỗi nghệ sĩ Tự Long, tôi lại chưa thích màn diễn của Dũng”.

Những giây phút thoải mái của BGK khi gặp thí sinh diễn xuất hay. 

Một cặp đôi thí sinh nữa cũng gây được ấn tượng là Phạm Khánh Hoàng và Cao Đình Vàng. Hoá thân vào hai anh chàng người dân tộc (ngoài hành tinh) trên đường đi bắt gái về làm vợ với lối diễn tự nhiên, tình huống hài hước và những câu thoại gây cười, họ đã khiến BGK và những người ngồi tại trường quay không thể nhịn được cười. BGK đã dành nhiều lời có cánh cho hai thí sinh này.

Ngoài ra còn có một vài cái tên khác cũng thể hiện được tố chất hài của mình như Đình Nguyên (Nghệ An) giả gái trong vai bà đẻ thuê, Nguyễn Thị Nhàn với lối diễn hình thể và cơ mặt rất tốt.

Thí sinh Nguyễn Thị Nhàn biểu hiện hình thể và cơ mặt tốt. 

Kết thúc vòng loại, BTC sẽ vào TP.HCM để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm Vua hài đất Việt 2011 tại khu vực phía Nam. Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra trong ba ngày 24, 25, 26/8 tại Trung Tâm Sài Gòn Superbowl với sự dẫn dắt của 3 nghệ sỹ trong BGK: NSƯT Hồng Vân, NS Đức Hải, NS Minh Nhí. Được biết, cho đến thời điểm hiện tại, số lượng thí sinh đăng ký tham dự vòng sơ tuyển miền Nam đã lên tới hơn 300.
 

12 thí sinh vào vòng trong. 
Danh sách 12 thí sinh chính thức bước vào vòng trong:

Chu Đình Nguyên (0153), Phạm Quang Thọ và Phạm Hồng Phong (Nhóm: 0117, 0421), Cao Đình Vàng và Phạm Khánh Hoàng (Nhóm: 0213, 0215), Đoàn Đức Toàn (0237), Hoàng Duy Dũng (0241), Trần Việt Bắc và Trương Ngọc Hà Tuấn (0363), Nguyễn Ngọc Đông (0147), Nguyễn Thị Thanh (0429)

Trần Lê
Ảnh: Thu Phương, Nguyễn Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn