Sạt lở trên dãy Himalaya, chôn vùi 9 nhà leo núi trong đêm

Thế giớiThứ Bảy, 13/10/2018 16:03:00 +07:00

Ít nhất 9 nhà leo núi, trong đó có 5 người Hàn Quốc và 4 người Nepal đã thiệt mạng trong một vụ lở đất ở dãy Himalaya thuộc miền Tây Nepal, Himalayan Times hôm 13/10 cho hay.

Theo Himalayan Times, vụ lở đất theo sau một trận bão tuyết lớn đã chôn vùi một khu lán trại được các nhà leo núi dựng tạm ở độ cao 3.500 m trên núi Gurja để theo dõi thời tiết trước khi di chuyển tới khu lán trại tiếp theo. 

1053849909

9 người thiệt mạng trong vụ lở đất ở dãy Himalaya. (Ảnh: AP) 

Thảm kịch xảy ra vào tối 12/10. Thi thể các nhà leo núi được tìm thấy bên trong các lều. 

Một chiếc trực thăng đã được điều động tới hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ. 

Dãy Himalaya trải khắp 7 quốc gia: Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Myanma và Afghanistan. Himalaya là dãy núi cao nhất hành tinh và quy tụ 14 đỉnh núi cao nhất thế giới: các đỉnh cao trên 8.000 m.

Nepal sở hữu 8 trong tổng số 14 ngọn núi đó, bao gồm cả đỉnh Everest. Thời điểm hiện tại đang là mùa cao điểm leo núi ở Nepal. Hoạt động leo núi của các du khách nước ngoài đem lại nguồn thu không nhỏ cho quốc gia Nam Á này.  

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn