Lò đào tạo trẻ của Manchester United vẫn là số 1 thế giới

Thể thaoThứ Năm, 20/07/2017 13:31:00 +07:00

Mặc dù thi đấu sa sút kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu nhưng Manchester United vẫn có quyền tự hào bởi họ vẫn đang sở hữu hệ thống đào tạo trẻ tốt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Không có một hệ thống đào tạo nào trên thế giới ở thời điểm hiện tại mà sản phẩm của họ được ưa chuộng như lò đào tạo trẻ của Manchester United. Các cầu thủ trưởng thành ở đây sau đó hoặc là ở lại cống hiến cho đội 1, hoặc là chuyển đến thi đấu ở một đội bóng khác. 

Các ngôi sao đang cống hiến trong màu áo "Quỷ đỏ" như Paul Pogba, Marcus Rashford hay những cầu thủ đã chuyển đến CLB khác như Micheal Keane, Tom Heaton...đã thi đấu tổng cộng 44.055 phút ở mùa giải vừa qua, nhiều gấp đôi so với lò đào tạo trẻ đứng thứ 2 là Tottenham với 21.668 phút.

Manchester-United-v-Los-Angeles-Galaxy

 Lingard và Rashford được hứa hẹn sẽ thành công với Manchester United

Man United bắt đầu được biết đến là một lò đào tạo trẻ có danh tiếng từ những năm 50 của thế kỷ trước và duy trì cho đến ngày nay mà đỉnh cao là thế hệ 1992 đã đưa "Quỷ đỏ" đến những thành công đáng mơ ước với mọi đội bóng, đặc biệt là cú ăn 3 năm 1999.

Không những vậy họ còn cung cấp những cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển Anh trong suốt nhiều năm.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội báo chí Anh từ những dữ liệu công khai trên trang soccerway.com, tiền vệ Paul Pogba, ngôi sao đắt giá nhất thế giới ở thời điểm hiện tại vừa mới trở lại Old Trafford mùa hè vừa rồi đã thi đấu 2.609 phút mùa giải trước. Marcus Rashford và Jesse Lingard cũng lần lượt có mặt trên sân 1.702 và 1.367 phút.

Everton-Announce-The-Signing-Of-Michael-Keane

 Micheal Keane hiện đã là người của Everton ra sân 3150 phút mùa trước

Trong khi đó một số cầu thủ hiện không còn là thành viên của Man United thậm chí còn được ra sân nhiều hơn. Micheal Keane và Tom Heaton là những ngôi sao quan trọng nhất đối với Burnley đều đã thi đấu 3.150 phút mùa trước. Tiền đạo Joshua King hiện đang khoác áo Bournemouth cũng được ra sân 2.721 phút, cặp tiền vệ Danny Simpson (2.990 phút) và Danny Drinkwater (2.466 phút) của cũng là những trụ cột của Leicester City.

Ngoài ra còn rất nhiều cầu thủ khác được Man United đào tạo hiện đang thi đấu ở khắp nơi trên đất Anh như Ryan Shawcross (Stoke City),  John O'Shea, Donald Love, Paddy McNair, Darron Gibson (Suderland), Johny Evens, Darren Fletcher (West Brom) hay như Adnan Januzaj hiện đã chuyển đến thi đấu ở Tây Ban Nha trong màu áo Real Sociedad...

Đội bóng xếp thứ 2 trong danh sách những CLB có hệ thống đào tạo trẻ tốt nhất thế giới là Tottenham vẫn đang giữ lại sản phẩm tốt nhất của họ là Harry Kane (ra sân 2.536 phút mùa trước), còn Charlie Daniels và Adam Smith đã chơi hơn 3000 phút trong màu áo Bournemouth là 2 cầu thủ trưởng thành từ Spurs được thi đấu nhiều nhất mùa trước.

Stoke-City-v-Chelsea-Premier-League 3

 Shawcross (trái) là một trong những ngôi sao do Man United đào tạo được trọng dụng ở đội bóng khác

Manchester City xếp thứ 3 trong danh sách nhưng điều đáng buồn với đội bóng này là ngoại trừ Kelechi Iheanacho đã ra sân 526 phút mùa trước, tất cả các cầu thủ khác do họ đào tạo đều không còn thi đấu ở Etihad, thành công nhất là Ben Mee (Burnley) được ra sân 3.016 phút và Kasper Schmeichel (Leicester City) với 2.667 phút.

Southampton và West Ham lần lượt xếp thứ 4 và thứ 5 trong danh sách và Liverpool thậm chí chỉ xếp thứ 17. Đáng chú ý là đội bóng chỉ vừa mới giành quyền lên chơi ở giải hạng nhất Anh mùa tới, Sheffield United, bất ngờ có mặt trong Top 10, ít ai biết Kyle Walker, Phil Jagielka và Kyle Naughton đã gắn bó những tháng năm thời niên thiếu với đội bóng này.

CLB duy nhất bên ngoài nước Anh góp mặt trong Top 10 là Ajax, lò đào tại La Masia của Barcelona chỉ xếp thứ 12. Đội bóng đào tạo trẻ tốt nhất bên ngoài châu Âu là River Plate của Argentina. Hull City thậm chí không có một cầu thủ nào được ra sân ở các đội bóng khác dù chỉ một phút và là đội bóng được đánh giá có chất lượng đào tạo kém nhất tại Anh.

Tuấn Linh
Bình luận
vtcnews.vn