Lo con trượt lớp 10 công lập, phụ huynh đổ xô tìm trường tư thục tốt

Diễn đànThứ Sáu, 18/06/2021 15:21:34 +07:00
(VTC News) -

Nhiều thí sinh, phụ huynh nộp hồ sơ xét tuyển vào một số trường tư thục tốt ở Hà Nội làm phương án dự phòng trong trường hợp không đỗ vào lớp 10 công lập.

Nguyễn Thảo Tú Anh, học sinh trường THCS Đống Đa (Hà Nội) cho biết, năm nay, do dịch COVID-19, học sinh toàn thành phố phải hai lần tạm dừng đến trường (tháng 1 và 5) nên việc học ít nhiều bị ảnh hưởng. Đó cũng là lý do Tú Anh nhận thấy đề trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm nay có phần nhẹ nhàng hơn hai năm trước, không câu hỏi đánh đố, chỉ dừng lại ở kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa lớp 9.

Làm bài thi tốt, dự kiến khoảng 7 điểm/môn nhưng nữ sinh này lo lắng, đề thi dễ đồng nghĩa với điểm thi và điểm chuẩn vào các trường đều cao. Tú Anh hiểu rằng, việc tranh suất vào trường THPT công lập năm nay càng "nóng" hơn. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, Tú Anh vừa nghỉ ngơi, vừa tranh thủ tìm đọc thêm thông tin một số trường tư thục chất lượng trên địa bàn thành phố để làm phương án dự phòng cho bản thân.

Lo con trượt lớp 10 công lập,  phụ huynh đổ xô tìm trường tư thục tốt - 1

Thí sinh tham gia thi vào lớp 10.

Ngay từ đầu năm học 2020 -20221, Trần Văn Chung, học sinh trường THCS Hai Bà Trưng (Hà Nội) xác định mục tiêu thi đỗ vào trường THPT Việt Đức (năm trước trường lấy điểm chuẩn là 40). Tuy nhiên, do chủ quan, bài thi môn Toán em làm sai khoảng 2 câu và môn Sử làm không tốt nên em khá lo lắng về điểm số sẽ không được như mong đợi.

Dù chưa có điểm thi nhưng em đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu không đỗ vào trường công lập thì sẽ theo học trường tư thục. Em dự kiến gửi hồ sơ xét tuyển vào trường THCS- THPT Lương Thế Vinh hoặc THPT Đông Kinh. Bố mẹ em cũng ủng hộ hai phương án này.

Với các phụ huynh, mặc dù con nộp nguyện vọng vào lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo và THPT Nhân chính nhưng chị Lê Thị Hồng (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn đăng ký thêm một vài trường tư thục đề phòng.

"Con tôi làm bài thi không được tốt như kỳ vọng. Dự đoán điểm chuẩn năm nay tăng so với năm ngoái nên tôi muốn tìm hiểu và đăng ký thêm nguyện vọng. Lỡ chẳng may con không đậu thì vẫn có thể theo học ở trường tư top đầu chất lượng tốt", chị Hồng tâm sự.

Chị Trần Thị Quỳnh (Đống Đa, Hà Nội) tâm sự: "Con đi thi thấy đề dễ, làm bài tốt thì phụ huynh nào cũng mừng nhưng đi kèm với đó là lo lắng. Bởi, đề dễ là dễ chung cho tất cả thí sinh, không riêng con nhà mình mà con nhà khác cũng làm được bài, thậm chí có thể làm tốt hơn. Điểm chuẩn năm nay sẽ tăng, cuộc đua tranh suất vào lớp 10 chưa bao giờ giảm nhiệt".

Đó là lý do mà chị Quỳnh chưa thể yên tâm và cố gắng tìm kiếm thêm thông tin và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào một số trường tư thục trên địa bàn thành phố. Đồng thời, chị cũng thường xuyên làm công tác tâm lý để tránh trường hợp con sẽ bị sốc khi biết điểm chuẩn, không đỗ vào trường công lập như mong muốn.

Khi đăng ký nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường tư thục thường phụ huynh sẽ phải nộp khoản phí ghi danh từ 1 đến 20 triệu đồng tuỳ từng trường. Chị Quỳnh chấp nhận với "khoản phí giữ chỗ" đó, nếu con không đỗ vào công lập thì ít ra có một suất đi học ở trường tư top đầu là phương án tốt.

Cô Nguyễn Ngọc Lan, giáo viên trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) cho rằng, đối với các em học sinh có học lực ở mức trung bình, công cuộc cạnh tranh giành tấm vé vào trường THPT công lập vốn không dễ dàng. Còn với các em học sinh khá giỏi, thì cuộc cạnh tranh này cũng không kém phần cam go. Bởi đề thi năm nay dễ hơn, khả năng điểm chuẩn sẽ tăng lên, đồng nghĩa nếu muốn đỗ nguyện vọng 1 vào trường top của Hà Nội thì rất có thể các em sẽ phải cạnh tranh nhau bằng điểm 9, 10.

Cô Lan khuyên thí sinh, đừng thấy đề thi dễ mà vội chủ quan chắc suất đỗ vào trường công lập. Các em nên chuẩn bị thêm các phương án dự phòng nộp hồ sơ xét tuyển vào một số trường tư thục chất lượng càng sớm càng tốt.

Năm học 2021 - 2022, Hà Nội có hơn 93.000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Theo chỉ tiêu, khoảng 60.600 thí sinh sẽ trúng tuyển vào lớp 10 tại 122 trường THPT công lập, công lập tự chủ. Với 102 trường tư thục và công lập tự chủ tài chính sẽ có 25.650 chỉ tiêu trúng tuyển. Còn lại, khoảng 7.000 thí sinh sẽ vào trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và tham gia học nghề.

Minh Khôi
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp