Lộ ảnh gia đình Hà Tăng thời nghèo khó

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 20/11/2012 12:41:00 +07:00

Sinh ra trong một gia đình khó khăn, Tăng Thanh Hà từ nhỏ đã phải trải qua những tháng ngày vất vả. Bức ảnh gia đình cô thời còn nghèo khó song tràn niềm vui.

Sinh ra trong một gia đình khó khăn, Tăng Thanh Hà từ nhỏ đã phải trải qua những tháng ngày vất vả. Năm cô lên 10 tuổi, ba cô làm ăn thất bại phải bán nhà để trả nợ, mẹ phải bỏ việc để cáng đáng gia đình. Cả gia đình nữ diễn phải phải thuê trọ hoặc nay đây mai đó để mưu sinh.

Có lúc ba mẹ Tăng Thanh Hà mở một quán nước mía kiếm tiền để nuôi ba anh em ăn học. Những lúc rảnh rỗi, nữ diễn viên Dốc tình cũng cùng mẹ bán nước mía hoặc đạp xe đi đưa cơm cho khách.

Chính bởi vất vả như vậy, mà hồi nhỏ Tăng Thanh Hà đen nhẻm vì nắng gió. Cô đã từng tâm sự, gia đình chuyển nhà liên tục, vì thế nhiều khi không nhớ đã trang trí trên tường của bao nhiêu căn phòng bé tẹo chỉ đủ chỗ một người nằm.

Gia đình Tăng Thanh Hà ngày xưa không lấy gì làm khá giả. 
Tuy vất vả, nhưng cả gia đình rất yêu thương và đùm bọc nhau. 
Có lẽ, những kí ức tuổi thơ vất vả như vậy đã khiến cho ngọc nữ của showbiz Việt vào vai những cô gái hiền lành, nghèo khó rất ngọt, và đỉnh cao là bộ phim Bỗng dưng muốn khóc. Tăng Thanh Hà đóng vai cô Trúc nghèo khó, không được đi học, phải đi bán sách quá đạt khiến khán giả không kìm được nước mắt, bình chọn cô là nữ diễn viên được yêu thích nhất, và từ đó, Hà Tăng trở thành "ngọc nữ" của điện ảnh Việt.

Sau này, khi có điều kiện, Tăng Thanh Hà đã dành tiền đi sự kiện và đóng quảng cáo xây dựng cho ba mẹ căn nhà khang trang tại Bình Thạnh hiện nay.

Mới đây, một bức hình duy nhất có mặt bố mẹ đẻ Tăng Thanh Hà trong đám cưới con gái cũng đã được hé lộ. Trong ảnh, bố mẹ Tăng Thanh Hà và bố mẹ Louis Nguyễn lên sân khấu cảm ơn quan khách đã đến mừng đám cưới đôi trẻ.
 
Gia đình Tăng Thanh Hà hiện tại. 
Anh trai Hà Tăng hôm đám cưới em gái. 
Hiện tại, cuộc sống gia đình cô rất khá gi.
Trước hình ảnh bố mẹ đẻ Tăng Thanh Hà, cư dân mạng cũng đã sôi sục trước bức hình mẹ ruột của Louis Nguyễn. Đó là bà Cristina, người Philippines.


Được biết, ông Hạnh Nguyễn gặp và kết hôn với bà ở Mỹ, sau đó cả hai chuyển về Philippines sinh sống. Bà Cristina là cháu họ của cựu Đệ nhất phu nhân Philippines, Imeda Marcos.
Mẹ đẻ Louis Nguyễn, bà là cháu họ của cựu Đệ nhất phu nhân Philippines, Imeda Marcos.
Bà Cristina đã sinh cho ông Hạnh Nguyễn 6 người con, trong đó có 3 trai, 3 gái và Louis Nguyễn là con trai thứ hai.


Nhiều năm trước, khi ông Hạnh Nguyễn về Việt Nam lập nghiệp, bà Cristina đã cùng các con đến thăm ông. Những người từng gặp mẹ của Louis Nguyễn đều chung nhận xét rằng dù đã sinh nở 6 lần nhưng bà rất trẻ, dáng người thanh thoát, có vẻ đẹp quý phái và làn da trắng mịn.

Hiện nay, bà sống ở Philippines cùng 3 cô con gái, còn các con trai bà sang Việt Nam giúp bố kinh doanh.

Theo Eva - Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn