Lizard Squad - nhóm hacker 'trẻ con' và những sự cố mạng đình đám

Kinh tếThứ Hai, 23/02/2015 04:31:00 +07:00

Lizard Squad, một cái tên khá quen thuộc trong làng hacker với những sự cố mạng đình đám và sự bí ẩn về danh tính của các thành viên.

(VTC News) -  Nhiều thông tin cho rằng trang chủ Google Việt Nam tê liệt là do bị hack bởi nhóm Lizard Squad, một cái tên khá quen thuộc trong làng hacker với những sự cố mạng đình đám và sự bí ẩn về danh tính của các thành viên.

Sự nổi lên của cái tên Lizard Squad

Cái tên Lizard Squad bắt đầu nổi lên với một loạt những cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS vào những hệ thống mạng nổi tiếng, đặc biệt là sau vụ tấn công vào Blizzard và hệ thống Playstation Network của Sony vào ngày Giáng sinh năm 2014.

Hình ảnh quen thuộc của nhóm Lizard Squad

Từ đầu tháng 12/2014, nhóm Lizard Squad đã từng công bố các mục tiêu mà họ sẽ nhắm đến bao gồm các game của  EA, Destiny, Xbox Live, trong đó có các thông điệp trên Twitter mà nhóm này đưa ra là: “Microsoft sẽ nhận được món quà Giáng sinh tuyệt vời của chúng tôi" nhằm đe dọa những nhà công nghệ nổi tiếng và "phá đám" sở thích chơi điện tử vào dịp lễ lớn nhất trong năm của mọi người.

Các vụ tấn công kéo dài đến ngày hôm sau, khi nhà sáng lập Kim Dotcom của dịch vụ MegaUpload "xuống nước" cứu mảng game online, tuyên bố tặng Lizard Squad 30.000 voucher dịch vụ của ông, mỗi voucher trị giá 99 cent, tổng số voucher trị giá 300.000 USD.

Trước đó vào cuối tháng 8/2014, Lizard Squad đã tuyên bố đánh sập mạng lưới PlayStation của Sony, đồng thời đe dọa chiếc máy bay chở John Smedley, chủ tịch của tập đoàn Sony Online Entertainment, có chứa bom – khiến chiếc máy bay phải chuyển hướng đến một thành phố khác.

Lizard Squad cũng tuyên bố là thủ phạm đánh sập mạng internet của Triều Tiên vừa qua, giữa lúc vụ tấn công vào Sony Pictures đang gay cấn. Lizard Squad đăng tải một số địa chỉ IP có vẻ là của Triều Tiên lên mạng Pastebin.

Gần đây nhất vào ngày 27/1, trang chủ Malaysia Airline và cả mạng xã hội Facebook đã gặp phải sự cố và nhóm Lizard Squad lại tiếp tục "lên tiếng" trên Twitter và tự nhận mình là kẻ đứng sau những vụ việc này. Tuy nhiên ngay sau sự cố, Facebook đã thẳng thừng bác bỏ những thông tin cho rằng mạng xã hội lớn nhất toàn cầu này bị Lizard Squad "sờ gáy".

Khi hai tài khoản của Lizard Squad là @veriuser và @lizzard bị Twitter gỡ bỏ thì nhóm hacker này đã "mượn tạm" tài khoản của cô ca sĩ  nổi tiếng Talor Switf với 51,4 triệu người theo dõi để sử dụng.

Trang Twitter của Taylor Switf bị hack bởi Lizard Squad

Taylor Swift đã lên tiếng về vụ hack này rằng: "Tài khoản Twitter của tôi đã bị hack nhưng đừng lo lắng, Twitter đang xóa những lời tweet của bọn hacker và khóa tài khoản của tôi cho đến khi họ phát hiện ra vì sao tài khoản của tôi bị hack và sẽ cấp mật khẩu mới cho tôi".

Lizard Squad là ai?

Nhóm hacker này thường xuất hiện với hình ảnh quen thuộc là một con "Thằn lằn" cùng cái tên Lizard Squad được dùng như một chữ ký trên các website mà nhóm này tấn công.

Phần lớn các hoạt động online của Lizard Squad, ngoài hacking, đều xuất phát từ tài khoản Twitter của họ. Rất nhiều thông tin mà nhóm đăng trên Twitter là để chế giễu các mục tiêu hoặc hứa hẹn sẽ có những vụ tấn công sắp tiến hành.

Một bài viết trên trang Krebson Security cho biết, các thành viên chính của nhóm Lizard Squad rất muốn thế giới nhìn nhận về các hành vi, “chiến công” của họ.

 Nhóm hacker này thường xuất hiện với hình ảnh là một con "Thằn lằn" và ký tên Lizard Squad

Theo thông tin, có hai người đàn ông rất trẻ là hai hacker chính của nhóm này. Thành viên thứ nhất của nhóm hacker không cho biết tên thật, mà chỉ tiết lộ biệt danh là “Ryan”. Nhiều nguồn tin cho rằng đây là một thiếu niên người Phần Lan có tên là Julius Kivimäki, ngoài "Ryan" còn một số biệt danh khác nhau bao gồm “Zee,” “Zeekill”.

Có tin cho biết Kivimäki đã bị cảnh sát Helsinki (Phần Lan) bắt hồi tháng 10/2013 vì nghi ngờ điều hành vụ botnet lớn gồm hơn 60.000 máy chủ web bị tấn công trên toàn thế giới. Báo chí Phần Lan cũng đã đưa tin về vụ bắt giữ này, nhưng không nêu rõ tên thủ phạm.

Thành viên thứ hai của nhóm hacker này có vẻ là một người 22 tuổi đến từ Anh với tên gọi Vinnie Omari. Tuy nhiên, đây cũng không phải là tên thật của hacker này.

Thành viên này lấy biệt danh là Number Two và là người thường đưa ra những lời dọa dẫm về những vụ hack trên mạng Tweet. Number Two cũng từng cho biết nhóm hacker Thằn lằn này tấn công các trang web với lý do “bởi vì chúng tôi có thể làm”.

Anh ta cũng hé lộ động lực tấn công Microsoft hồi Giáng sinh vừa qua là nhằm chứng minh sự yếu kém trong các hệ thống của Microsoft và Sony. “Một công ty to lớn như Microsoft, mọi người có nghĩ rằng nhẽ ra họ đã có thể ngăn ngừa một vụ tấn công như thế?”, anh ta nói.

“Giáng sinh thực sự là thời gian mà trẻ em thường ngồi chơi game, hoặc chơi với các món đồ chơi mới, hoặc chúng sẽ dành thời gian bên gia đình, kỷ niệm lễ Noel, đúng không?”, hacker Number Two nói, và họ đã tấn công hệ thống game của Sony và Microsoft đúng vào dịp Giáng sinh năm 2014.

 Hệ thống game của Sony và Microsoft đúng vào dịp Giáng sinh năm 2014 - Ảnh minh họa

Một trong hai thành viên từng cho biết Lizard Squad không tấn công vì tiền. “Nếu chúng tôi thực sự quan tâm đến tiền, chúng tôi đã có thể dùng các tài khoản Twitter mà chúng tôi tạo ra và thu hút hơn 50.000 người theo dõi trong vòng 24-48 giờ để kiếm tiền. Chúng tôi đã có thể dễ dàng công bố một vài hồ sơ, tài liệu hay bất cứ gì để kiếm tiền”.

Nhiều người cho rằng, nhóm hacker Lizard Squad có thể là một nhóm hacker “trẻ con”, mong muốn tìm kiếm sự nổi tiếng trong tuyệt vọng, để được giống như LulzSec, một băng đảng hacker tương tự song các thành viên nòng cốt đã đi tù và băng nhóm này cũng đã tan vỡ.

Đầu tháng này, một người đàn ông Anh đã bị bắt giữ vì có tham gia vào các vụ tấn công từ chối dịch vụ DDoS vào hệ thống game PlayStation và Xbox.

Thủ phạm này mới chỉ 18 tuổi và bị buộc tội truy cập trái phép vào các tài liệu trên máy tính, cung cấp thông tin giả mạo cho các cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ. Hacker này có tên là Jordan Cameron với các bí danh thường sử dụng gồm "Jordie", "EvilJordie" và "GDKJordie" và được biết là có liên quan đến Lizard Squad.

Diệp Trang
(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn