Liverpool loại Barca: Màn lội ngược dòng khó tin nhất lịch sử bóng đá thế giới

Thể thaoThứ Tư, 08/05/2019 07:18:00 +07:00

Liverpool đã tạo ra màn lội ngược dòng ấn tượng nhất trong lịch sử Champions League để đánh bại Barcelona lấy vé vào Chung kết Champions League.

Trong đêm tuyệt diệu trên sân Anfield, Liverpool đã đè bẹp Barcelona với tỷ số 4-0 để giành vé vào Chung kết Champions League đầy kịch tính. Divock Origi và Wijnadum trở thành hung thần của Barca khi mỗi người ghi hai bàn để nhấn chìm đội khách trong 'thảm kịch'. 

Sau trận đấu, truyền thông quốc tế liên tục ca ngợi Liverpool và cùng chung cảm xúc "không thể tin nổi" với những gì mà Lữ đoàn đỏ đã làm được. 

liverpool1

Divock Origi là người ghi bàn thắng cho Liverpool.  

"Màn lội ngược dòng khó tin nhất lịch sử" - tờ Dailymail giật tít trên trang nhất. "Thật không thể tin nổi, những gì mà Liverpool thể hiện thật không thể tin nổi. Trước trận đấu, rất ít người cho rằng, Liverpool có thể làm nên chuyện và phần lớn người hâm mộ đã buông xuôi. 

Tuy nhiên, 55.000 khán giả theo chân Liverpool đến trận đấu quyết định lại là những người được thưởng thức màn lội ngược dòng khó tin nhất lịch sử. Liverpool 4 - Barcelona 0 - thật tuyệt vời, vé Chung kết đã được dành cho Liverpool".

Tờ Daily Mirror cũng mang tới cảm giác "không thể tin nổi" sau chiến thắng của The Kop. 

"Kịch bản khó tin nhất đã trở thành hiện thực. Liverpool đã ghi tới 4 bàn thắng để lội ngược dòng đánh bại Barca, qua đó lách qua khe cửa siêu hẹp tiến vào trận chung kết Champions League".

Tờ báo này nhấn mạnh vai trò của Divock Origi - gà son của Jurgen Klop: "Phong độ của Origi là không tốt nhưng trong bối cảnh Liverpool không có được sự phục vụ của Salah cũng như Firmino, cơ hội đã đến với anh và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội đó. Đây là gà son của Jurgen Klopp". 

liverpool2

 

The Guardian thì nói đến những khó khăn về chấn thương của Liverpool và cách họ vượt qua những rắc rối bên ngoài sân có để có được chiến thắng lịch sử: 

"HLV Klopp chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đặt niềm tin vào Origi vs Shaqiri, hai cầu thủ thường ngồi dự bị mùa này. So với trận lượt đi, Liverpool còn có vài sự điều chỉnh khác trong danh sách xuất phát khi thủ quân Henderson cùng hậu vệ phải Arnold ra sân từ đầu.

Với việc niềm tin được trao cho Wijnaldum trong vai trò tấn công, Jurgen Klopp đã thành công khi cầu thủ người Hà Lan là người lập cú đúp giúp Lữ đoàn Đỏ chiến thắng ấn tượng". 

BLV nổi tiếng Gary Lineker đăng đàn chia sẻ: "Màn trình diễn ấn tượng nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu. Thật sự không thể tin nổi. Chúc mừng Liverpool". 

Tờ Marca của Tây Ban Nha thì cho rằng "thảm kịch đã trở lại tại Anfield" khi nói về thất bại đau đớn của Barcelona: 

"Và Lionel Messi lại biến mất trong một trận đấu quan trọng. Anh chỉ có 35 đường chuyền và hầu như không tham gia vào các pha bóng của Barcelona. Hậu vệ Liverpool đã phong tỏa Messi hoàn toàn. 

Rõ ràng, Lionel Messi đã gặp khó khăn. Bên cạnh đó, HLV Ernesto Valverde thực sự là người đáng phải nhận những chỉ trích sau trận đấu. HLV của Barcelona quá kém nhạy bén trong chiến thuật và dựa dẫm quá nhiều vào Messi nên đã khiến đội bóng xứ Catalan gặp nhiều bất lợi. Tương lai của Valverde có lẽ không phải ở Nou Camp". 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn