Liverpool khủng hoảng, HLV Klopp trách cầu thủ và trọng tài

Bóng đá AnhChủ Nhật, 21/02/2021 07:03:29 +07:00
(VTC News) -

HLV Klopp cho rằng Liverpool đã mắc lỗi phòng ngự tai hại, còn trọng tài sai lầm khi cho Everton hưởng quả phạt đền.

Liverpool tiếp tục chìm trong khủng hoảng sau trận thua 0-2 trước Everton. Đây là thất bại thứ tư liên tiếp của "Lữ đoàn đỏ" trên sân nhà. 7 trận qua, Liverpool không một lần giữ sạch lưới. Đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã bị đẩy xuống thứ 6 và có thể rơi xuống thứ 9 nếu Everton, Aston Villa và Tottenham thắng các trận đá bù.

Theo HLV Klopp, bàn thua đầu tiên rất đáng chê trách khi làm thay đổi cục diện trận đấu, khiến Liverpool trao quyền chủ động cho đối thủ. Ở tình huống này, Richarlison đã dễ dàng vượt mặt Ozan Kabak trước khi sút tung lưới Alisson Becker.

Liverpool khủng hoảng, HLV Klopp trách cầu thủ và trọng tài - 1

Richarlison ghi bàn mở tỷ số cho Everton. 

"Trận thua này rất, rất đau đớn. Chúng tôi để thủng lưới bàn thua rất không cần thiết, và cầu thủ không được quên điều này. Đó là một phần quan trọng của trận đấu. Luôn có hai phần quan trọng, đó là phải phòng ngự và ghi bàn.

Ở khía cạnh đầu tiên, Liverpool đã không phòng ngự đủ tốt, nên Everton đã ghi bàn. Chúng tôi đã mắc lỗi. Liverpool cũng không tận dụng được sai lầm của Everton hay tận dụng được cơ hội do chúng tôi tạo ra, đó là nguyên nhân đội thua trận", Klopp lý giải. 

Ở bàn thua thứ hai, tiền đạo Dominic Calvert-Lewin đã ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Alexander-Arnold. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và không thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR. Trên chấm phạt đền, Gylfi Sigurdsson đánh bại Alisson để ấn định chiến thắng 2-0 cho Everton. Theo Klopp, đây là quyết định sai của trọng tài. 

"Thật không công bằng khi hỏi tôi điều này. Ai cũng hỏi tôi câu này, điều này có nghĩa họ đều nghĩ ra đó không phải là quả phạt đền. Nhưng điều này không quan trọng, vì trọng tài nghĩ đó là quả phạt đền rồi. 

Tôi muốn nói chuyện với trọng tài sau khi trả lời phỏng vấn, nhưng ông ta đã rời đi trước đó. Tôi chỉ muốn hỏi ông ấy đã nhìn thấy điều gì, bởi khi phía VAR liên hệ trọng tài để bàn về tình huống, có nghĩa chính trọng tài cũng đang nghi ngờ tình huống này.

Liverpool khủng hoảng, HLV Klopp trách cầu thủ và trọng tài - 2

Liverpool ngờ vực về quyết định của trọng tài. 

Vậy nhưng, ông ta chỉ xem lại đúng 1 giây. Trọng tài tiến đến, xem tình huống ở khoảng cách 3, 4 thước rồi quay đi chỉ tay lại vào chấm phạt đền. Ông ta đã thấy chắc chắn thứ gì đó mà những người khác không thấy. Tôi chưa xem lại tình huống, nhưng rất nhiều người nói với tôi rằng làm sao đó có thể là một quả phạt đền?", Klopp phân trần. 

Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức cũng thẳng thắn nhìn vào những thiếu sót của Liverpool hiện tại. "Lữ đoàn đỏ" mới thắng 2 trận ở Ngoại hạng Anh trong năm 2021. Từ chỗ đứng ở ngôi đầu bảng, Liverpool chỉ còn rất ít cơ hội bảo vệ ngai vàng.

"Chúng tôi làm chủ thế trận trong rất nhiều trận đã qua, nếu tôi không nhầm, Liverpool thua trận đấu trên sân khách khi đã dồn ép Leicester. Điều đó có nghĩa ở những khoảnh khắc quan trọng, Liverpool đã mắc lỗi, hoặc có thứ gì kỳ lạ đã xảy ra. 

Nếu Liverpool mắc lỗi, 100% là đối thủ sẽ ghi bàn. Nếu chúng tôi khiến đối thủ mắc lỗi, chưa chắc LIverpool đã ghi bàn", Klopp phân tích.

"Tôi không muốn nói về những thứ tích cực Liverpool làm được, bởi chúng tôi đã thua trận derby này. Chúng tôi không thể thay đổi tình thế nếu chơi tệ. Liverpool phải cải thiện ở những khoảnh khắc quyết định". 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn