Lionel Messi: Guardiola là HLV giỏi nhất, không phải bàn cãi

World Cup 2022Thứ Tư, 16/11/2022 06:45:00 +07:00
(VTC News) -

Lionel Messi ca ngợi Pep Guardiola là HLV giỏi nhất khi tạo ra một phong cách bóng đá dị biệt.

Trước thềm World Cup 2022, Lionel Messi nhận lời tham gia phỏng vấn độc quyền với Jorge Valdano, cựu tuyển thủ Argentina và từng ngồi ghế Tổng Giám đốc Real Madrid. Siêu sao 35 tuổi tâm sự về những kỷ niệm trong sự nghiệp, từ ngày còn là một cầu thủ trẻ, gia nhập Barcelona rồi đạt đến đỉnh cao ở đội chủ sân Camp Nou.

Guardiola giỏi nhất, không phải bàn cãi

"Guardiola gây ra tổn thương cho bóng đá, bởi ông ấy biến nó trở nên dễ dàng đến mức ai cũng muốn bắt chước", Lionel Messi ca ngợi thầy cũ bằng một phép ví von đặc biệt. Siêu sao người Argentina dành nhiều thời gian trong cuộc phỏng vấn để nói về Pep Guardiola.

Lionel Messi: Guardiola là HLV giỏi nhất, không phải bàn cãi - 1

Lionel Messi khen ngợi Pep Guardiola. 

Messi nhận định: "Ông ấy là HLV giỏi nhất, không có gì phải bàn cãi cả. Guardiola rất đặc biệt ở cách ông ấy đọc trận đấu, chuẩn bị cho trận đấu và giao tiếp với cầu thủ".

4 mùa giải gắn bó với Barcelona, Guardiola giúp đội nhà 2 lần đăng quang ở Champions League, 3 lần vô địch La Liga, đỉnh cao là cú ăn 6 giành được ở mùa giải 2008-2009. Đây cũng là quãng thời gian thăng hoa của Messi với 4 Quả bóng Vàng (2009, 2010, 2011, 2012).

"Quãng thời gian của Guardiola ở Barcelona thật phi thường. Ông ấy đã tạo ra một thế hệ cầu thủ dị biệt, điều đó rất ấn tượng. Dù thi đấu ở đâu, gặp đối thủ nào, chúng tôi cũng biết rằng mình sẽ thắng với cách chơi của mình. Barcelona cũng từng nhận những thất bại đau đớn, nhưng luôn có phong thái tự tin vốn được xây dựng từ quá trình tập luyện", Messi nói.

Theo Messi, Guardiola thậm chí dự đoán chính xác những gì diễn ra trên sân chỉ với những quan sát, phân tích chuyên môn. Một trong những ký ức khó quên của Messi về điều này là trận Barcelona thắng Real Madrid với tỉ số 6-2 năm 2009. Đó là lần đầu tiên siêu sao này chơi trong vai trò số 9 ảo - một phát kiến xuất sắc của Guardiola.

"Trước một buổi tập, Guardiola gọi tôi đến sân lúc 7h. Khi ấy tôi đang ở nhà. Tôi đến sân, và ông ấy nói tôi sẽ chơi như một số 9 ảo trước Real Madrid, rằng chúng tôi sẽ chơi theo kiểu x, y, z. Ở bàn thắng đầu tiên của Henry, mọi thứ diễn ra chính xác như ông ấy dự đoán", Messi kể lại.

Đối với Messi, chơi bóng tại Barcelona thời kỳ đó là sự tận hưởng. Anh thích được thi đấu bên cạnh Xavi, Andres Iniesta và Sergio Busquets - những tiền vệ xuất chúng là nền tảng tạo nên tiqui taca trứ danh.

"Chúng tôi chìm đắm trong nó mà không nhận ra. Làm thế nào ư? Guardiola đã chuẩn bị rất kỹ trước các trận đấu, tìm hiểu đối thủ sẽ chơi thế nào. Barcelona chiến thắng theo cách dễ dàng và tự nhiên đến mức các cầu thủ không nhận ra chúng tôi đã làm thế nào. Thời gian trôi đi, tôi nhận ra có điều gì độc đáo đã xuất hiện", Messi ca ngợi thầy cũ.

Lionel Messi trải qua những năm tháng đầy vinh quang trong màu áo Barcelona. Tiền vệ người Argentina chơi 778 trận đấu, ghi 672 bàn thắng, có 305 đường kiến tạo thành bàn cho đội chủ sân Camp Nou. Anh giành 35 danh hiệu, đáng kể nhất là 10 chức vô địch LaLiga, 4 danh hiệu Champions League, 11 lần đăng quang Siêu cúp Tây Ban Nha và Siêu cúp châu Âu.

Lionel Messi: Guardiola là HLV giỏi nhất, không phải bàn cãi - 2

HLV Guardiola nâng tầm sự nghiệp Messi. 

Thiên tài bóng đá lười học

Messi tự nhận tài năng bóng đá của anh là thiên phú: "Từ khi 4 hay 5 tuổi, tôi đã chơi bóng giống như ngày ra mắt La Liga. Tôi chỉ củng cố và năng cao năng khiếu đó. Tôi nỗ lực để giỏi hơn qua từng ngày. Nhưng, những gì tôi có được là Chúa ban cho".

Siêu sao sở hữu 7 Quả Bóng Vàng tiết lộ rằng anh rất lười học: "Họ phạt tôi bằng cách cấm tôi chơi bóng và điều đó buộc tôi phải học tốt lên".

Trong cuộc phỏng vấn, Messi kể lại những ngày thơ ấu chơi bóng trên đường phố với các anh chị, bạn bè. Đôi khi các anh lớn không cho Messi đá bóng cùng. Anh vẫn nhớ những ngày chơi bóng vô tư với rất nhiều niềm vui.

Messi đặt dấu mốc bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình là khi chơi bóng cho một CLB của địa phương. Một lần, khi đội bóng của lứa cầu thủ lớn thiếu một người, bà của Messi đã đề nghị HLV xếp cháu mình vào đội.

Đến năm 11 tuổi, Messi - khi đó đang thuộc đội trẻ Newell's Old Boys - bắt đầu điều trị chứng rối loạn hoóc-môn tăng trưởng.

"Việc điều trì rất tốn kém và bố phải xoay sở mọi cách để có đủ tiền. CLB River Plate nói họ có thể chi trả cho việc điều trị của tôi, nhưng tôi phải yêu cầu Newell's cho rời đi. Tôi thậm chí không thử làm điều đó, vì tôi biết là bất khả thi", Messi kể lại.

Lionel Messi: Guardiola là HLV giỏi nhất, không phải bàn cãi - 3

Ronaldinho dìu dắt Messi trong những ngày đầu lên đội chính Barcelona.

Sau đó, Messi chuyển tới Barcelona và đây là bước ngoặt trong cuộc đời anh. Tại đây, Messi được học về bóng đá theo một cách khác. Mọi thứ trên sân đều xoay quanh quả bóng.

"Tôi ở Barcelona thử việc trong 15 ngày. Chúng tôi có trận đấu trong ngày cuối cùng với các đàn anh. Đối với tôi, thật tuyệt vời khi được đến Barcelona. Họ cho tôi bộ đồ thi đấu và đôi giày. Tôi bắt đầu tập luyện, được ban huấn luyện đưa cho quả bóng để tự khởi động theo cách của mình.

Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự thế. Tôi đã rất ấn tượng. Ban đầu, tôi cảm thấy khó khăn khi phải quen với trong phòng thay đồ, nhưng một khi bước chân ra sân, tôi lại thấy phấn chấn", Messi chia sẻ.

Messi cũng trải lòng về thách thức ở đội trẻ Barcelona: "Ở tuổi 14, tôi có năm đầu tiên tuyệt với tại Barcelona. Sau đó, tôi đi qua một loạt các đội trẻ, rồi được tập luyện với đội chính chỉ sau 2 năm khi khoác áo đội B. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Tôi là người có tính tổ chức. Tôi thích mọi thứ được sắp xếp và khó chịu khi có điều gì đó diễn ra không đúng kế hoạch.

Ronaldinho, Deco, Motta, Sylvinho, Xavi, Puyol khiến tôi cảm thấy như ở nhà ngay từ đầu. Họ đối xử rất tốt với tôi. Không đơn giản để đặt chân vào phòng thay đồ như thế, nhưng họ biến họ trở thành bình thường", Messi nhấn mạnh. 

Lionel Messi: Guardiola là HLV giỏi nhất, không phải bàn cãi - 4

Messi hướng tới chức vô địch World Cup cùng Argentina. 

"Làm Messi cũng có mặt dở"

Theo Messi, việc trở nên nổi tiếng khiến cuộc sống của anh trở nên bớt riêng tư hơn, bởi làm bất cứ điều gì cũng có thể gây chú ý.

"Làm Messi cũng có mặt dở. Tôi thích làm nhiều thứ mà không bị người khác chú ý. Tôi muốn không phải lúc nào cũng bị nhìn thấy, hay có cảm giác người khác lúc nào cũng nhìn vào bạn. Tôi đã quen với cảm giác này. Thời gian ở bên gia đình, con cái là lối thoát của riêng tôi", Messi thổ lộ.

Siêu sao người Argentina cũng dành ra một đoạn dài trong cuộc phỏng vấn để nói về gia đình, đặc biệt là cô vợ "thanh mai trúc mã" Antonela Roccuzzo.

Messi kể lại: "Tôi quen vợ tôi từ khi chúng tôi 7 hay 8 tuổi. Khi tôi tới Barcelona và không có cách nào gặp nhau, chúng tôi gọi điện thoại mỗi tuần 1 lần và mỗi cuộc gọi đều rất nhanh nên không tốn nhiều tiền. Tình yêu với Antonela sẽ đi cùng tôi suốt cuộc đời này.

Tôi luôn nhận được lời khuyên từ gia đình và vợ. Họ nói cho tôi biết những điều cần làm. Khi tôi ở cùng gia đình và bạn bè, tôi không phải Messi, mà chỉ như một người bình thường. Tôi trở về nhà với vợ và con, có thời gian chia vui với gia đình ở Argentina, đó là điều tuyệt vời nhất".

Lionel Messi: Guardiola là HLV giỏi nhất, không phải bàn cãi - 5

Messi tận hưởng từng khoảnh khắc ở bên gia đình. 

Ở tuổi 35, Messi nghĩ về bóng đá và cuộc sống theo một cách khác. Anh muốn tận hưởng nhiều hơn và mục tiêu trước mắt là World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina. Giành danh hiệu với đội tuyển quốc gia vẫn luôn là khao khát của Messi, sau khi anh đã có đủ vinh quang trong màu áo CLB.

"Tôi cảm nhận được sự quan tâm của một người, nhưng luôn có một bộ phận ở Argentina chất vấn tôi. Họ ý kiến về mọi việc tôi làm. Năm 2012, Argentina khởi đầu không tốt tại Copa America. Nhưng trước khi bị loại, Argentina đã có một trong những trận đấu hay nhất ở giải đấu. Cuối cùng chúng tôi thua trên chấm phạt đền.

Trong 2 trận đầu tiên, chúng tôi đã chơi không tốt. Điều đó thật tồi tệ, giống như World Cup 2010. Tại World Cup 2006, tôi cũng bị chỉ trích. Năm 2007, Argentina thua chung kết Copa America tại Venezuela. Mọi thứ đều trở nên nặng nề", Messi nói. 

Sau nhiều lần lỡ hẹn với danh hiệu, chức vô địch Copa America cách đây một năm giúp Messi giải tỏa rất nhiều áp lực ở đội tuyển.

"Tôi đã học cách tận hưởng mọi thứ theo một cách khác. Ở độ tuổi này, tôi đã nghe được tiếng tích tắc của thời gian. Hiện tại, tôi đang tận hưởng mọi thứ nhiều hơn mỗi ngày với đội tuyển Argentina.

Chúng tôi đang có một tập thể tuyệt vời từ sau Copa America tại Brazil. Thực tế là chúng tôi đã vô địch, rồi khiến mọi thứ trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn. Ngày nay, người ta đánh giá mọi thứ không chỉ bằng thước đo thắng - thua nữa. Điều đó rất quan trọng", Messi nói.

Tại World Cup 2022, Argentina nằm ở bảng C cùng Mexico, Ba Lan và Ả Rập Xê Út. Mục tiêu của Messi cùng đồng đội là chức vô địch thế giới sau 36 năm chờ đợi. Đây cũng là danh hiệu cao quý cuối cùng mà Messi còn thiếu trong sự nghiệp. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn