Lionel Messi: "Chạm" vào đâu là kỷ lục ở đó

Thể thaoThứ Năm, 08/03/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News)-Trong 7 tháng qua, Lionel Messi đã ghi tới 53 bàn thắng. Hiện anh chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Cesar Rodriguez có 7 lần lập công.

(VTC News)-Trong 7 tháng qua, Lionel Messi đã ghi tới 53 bàn thắng. Hiện anh chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Cesar Rodriguez có 7 lần lập công.

Lionel Messi đúng là mẫu tiền đạo không thể cản phá. Vào thời điểm này, sau 49 trận đấu trong màu áo Barcelona và Argentina, “El Pulga” đã 53 lần sút tung lưới đối phương.

Tính cụ thể ra, tuần vừa qua, Messi đã ghi tới 8 bàn thắng, bao gồm một cú hat-trick ở trận giao hữu giữa Thụy Sĩ và Argentina cùng 5 bàn vào lưới Leverkusen. Còn trong tháng, M10 ghi tới 15 bàn thắng trong sau 7 trận đấu.

 Kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Cesar Rodriguez sắp bị Messi phá vỡ.

Có thể ở La Liga, Messi đang tạm thua Ronaldo trong cuộc đua giành Pichichi, nhưng ở đấu trường Champions League, CR7 chẳng là gì so với M10. Bởi hiện Messi đã có 12 bàn thắng, nhiều hơn cầu thủ đứng thứ hai trong danh sách những người ghi bàn thắng nhiều nhất là Mario Gomez tới 6 pha lập công. Trong khi C.Ronaldo vẫn chưa có tên trong top 5 chân sút “đỉnh” nhất của Champions League mùa giải này.

Đáng nói hơn, Champions League mùa này mới chỉ đi đến vòng tứ kết, nhưng Messi đã có 12 pha lập công, tức bằng với kỷ lục ghi bàn một mùa của chân sút Ruud van Nistelrooy lập ra ở mùa giải 2002/03. Thế nên, nếu Barca tiếp tục đi vào vòng trong, “El Pulga” sẽ lại tạo nên một kỷ lục mới nữa ở đấu trường danh giá nhất của bóng đá châu Âu trên phương diện CLB.

Còn ở Barcelona, Messi hiện chỉ còn kém kỷ lục 235 bàn thắng của huyền thoại Cesar Rodriguez có 7 lần lập công. Con số kỷ lục này chắc chắn sẽ bị M10 phá vỡ, bởi La Liga vẫn còn tới 13 vòng đấu nữa mới kết thúc, trong khi Barca vẫn còn 1 trận chung kết ở Cúp Nhà vua và ít nhất 2 trận đấu nữa ở Champions League.

Như vậy, Messi sẽ có16 trận nữa để ghi 7 bàn thắng, qua đó trở thành chân sút vĩ đại nhất của Barcelona. Kỷ lục này của “El Pulga” chắc chắn sẽ ấn tượng hơn người tiền bối. Bởi để có 235 bàn thắng, Cesar Rodriguez phải cần tới 17 mùa bóng. Nhưng Messi chỉ cần 8 mùa giải đã có tới 228 pha lập công cho Barcelona.

 Messi, người đang làm nên rất nhiều kỷ lục trong bóng đá.

Năm nay, công cuộc bảo vệ “Quả bóng vàng FIFA” của Messi chắc chắn sẽ gặp nhiều sự cạnh tranh quyết liệt phía Ronaldo. Thứ nhất, đối thủ của M10 đang có phong độ ghi bàn vô cùng ấn tượng, còn Real Madrid nhiều khả năng sẽ vô địch La Liga. Thứ hai, Messi sẽ không thể tham dự VCK Euro 2012, giải đấu mà CR7 đặt quyết tâm giành chức vô địch cùng ĐT Bồ Đào Nha.

Do đó, những trận đấu trong màu áo Barcelona, Messi phải tận dụng cơ hội để tạo lợi thế cạnh tranh với CR7, mà trước hết là hướng đến con số 14 bàn thắng của cựu danh thủ người Brazil Altafini (AC Milan) lập ra ở mùa giải 1862/63 khi Champions League còn được gọi với cái C1.

Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẽ, Messi sẽ lại cân bằng thêm một kỷ lục nữa của huyền thoại Gerd Müller, với 4 lần giành danh hiệu “Vua phá lưới” ở Champions League, nhưng không liên tiếp, trong khi 3 mùa bóng gần đây nhất, Messi đều là chủ nhân của giải thưởng cao quý này.

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn