Lính thủy đánh bộ Mỹ sắp thử nghiệm công nghệ đổ bộ chưa từng có

Thế giớiChủ Nhật, 26/03/2017 11:19:00 +07:00

Cuộc tập trận đổ bộ với những công nghệ tiên tiến chưa từng có nhằm tăng cường sức mạnh cho Lính thủy đánh bộ Mỹ được tổ chức tại California trong tháng 4 tới.

Theo Spuntik, hình ảnh về những cuộc đổ bộ quy mô, binh sỹ và xuồng đổ bộ dày đặc ở bờ biển từ Thế chiến II đến nay sắp trở thành dĩ vãng. Cuộc tập trận sắp tới của Lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ phô diễn sức mạnh của công nghệ mới, cho phép vô hiệu hóa các mục tiêu trên bờ từ phía biển.

f16607f53a5a85a28488897646551e7d

Xe lội nước đổ bộ của Mỹ.

Quá trình tập trận dự kiến sẽ có 50 cuộc trình diễn công nghệ thời gian thực cũng như một số hình thức mô phỏng tĩnh.

Theo chuyên gia Doug King của Lính thủy đánh bộ Mỹ, hình thức đổ bộ mới không phải nhóm thuyền chở đầy lính tiếp cận bãi cát với tốc độ 6 hải lý/giờ.

Thay vào đó, chiến thuật đổ bộ sẽ sử dụng nhiều hơn các công nghệ hiện đại để trinh sát, xác định vị trí của đối phương. Ngoài ra, còn có sự góp sức của các loại phương tiện đổ bộ không người lái, có áp dụng công nghệ tàng hình hoặc ngụy trang cao cấp.

Các cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ 24 - 28/4 ở California sau đó được kiểm tra bổ sung tại Trại Lejeune, Bắc Carolina vào tháng 9 tới.

Tùng Đinh (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn