Lính Mỹ xả súng vào dân Afghanistan có thể lĩnh án tử

Thế giớiThứ Ba, 13/03/2012 08:03:00 +07:00

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 12/3 nói rằng có khả năng sẽ áp dụng án tử hình cho vụ thảm sát 16 dân làng ở Afghanistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 12/3 nói rằng có khả năng sẽ áp dụng án tử hình cho vụ thảm sát 16 dân làng ở Afghanistan.

Thông tin này vừa được hãng Reuters đăng tải.

 
Vụ xả súng xảy ra tại tỉnh Kandahar ở miền Nam mà nạn nhân hầu hết là phụ nữ và trẻ em, khiến cho người Afghanistan tức giận đòi quân Mỹ phải rút ngay khỏi nước này, giữa lúc Washington cố thương lượng để tiếp tục có mặt lâu dài tại đây.

Tuy nhiên ông Panetta cố gắng mô tả đây là một sự kiện riêng rẽ và không ảnh hưởng đến kế hoạch rút quân có trật tự của các lực lượng Mỹ vào cuối năm 2014.

Lần đầu tiên trả lời câu hỏi về vụ xả súng, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho hay các quan chức Mỹ vẫn chưa biết động cơ của vụ này.

Ông nói mục tiêu là xét xử vụ này theo hệ thống tòa án binh của Mỹ. Được hỏi liệu có tính đến án tử hình hay không, ông đáp lại: "Theo sự hiểu biết của tôi thì trong những vụ thế này, điều đó sẽ được xem xét".

Theo Vietnam+


Bình luận