Lính biên phòng Ukraine trên đảo Zmiinyi: Ukraine nói hy sinh, Nga bảo đầu hàng

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 25/02/2022 20:58:54 +07:00
(VTC News) -

Trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố toàn bộ lính trên đảo Zmiinyi (đảo Rắn) gồm 13 người đã hy sinh, phía Nga lại xác nhận 82 người đầu hàng.

Theo các hãng truyền thông Ukraine, 13 lính biên phòng Ukraine bố trí trên đảo Zmiinyi – đảo nhỏ nhưng chiến lược ngoài khơi biên giới đông nam Ukraine, ở biển Đen, đã bị giết sau khi Nga điều quân kiểm soát.

“Trên đảo Zmiinyi của chúng tôi, tất cả những người lính biên phòng đã anh dũng hy sinh nhưng họ không đầu hàng”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói.

Lính biên phòng Ukraine trên đảo Zmiinyi: Ukraine nói hy sinh, Nga bảo đầu hàng - 1

13 lính biên phòng trên đảo Zmiinyi đã hy sinh. (Ảnh: Getty)

Ông  Volodymyr Zelensky cho biết, 13 lính biên phòng sẽ nhận được huân chương anh hùng của Ukraine vì đã “anh dũng” bảo vệ hòn đảo.

Tuy nhiên, phía Nga lại nói khác.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov thông báo 82 binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine (UAF) đồn trú trên đảo Zmiinyi ở Biển Đen đã tự nguyện đầu hàng Lực lượng Vũ trang Nga.

"Tại khu vực đảo Rắn, 82 binh sĩ Ukraine đã hạ vũ khí và tự nguyện đầu hàng Lực lượng vũ trang Nga. Họ đang ký vào bản cam kết không tham chiến. Họ sẽ sớm được trở về với gia đình", Tass dẫn lời ông Konashenkov nói.

Người phát ngôn cho biết, "một khi tình hình trong khu vực tác chiến được ổn định, tất cả binh sĩ Ukraine đầu hàng sẽ được cho phép về nhà".

Đến nay, chưa thể xác nhận thông tin từ bên nào là chính xác.

Tối 24/2, cơ quan biên phòng của Ukraine đã mất toàn bộ liên lạc với lực lượng bảo vệ hòn đảo. Theo cơ quan này, quân Nga đã kiểm soát đảo Zmiinyi và hạ tầng trên đảo Zmiinyi bị phá hủy sau các cuộc không kích.

Thông tin cuối từ đảo Zmiinyi gửi về, lực lượng biên phòng Ukraine tại đây thông báo hòn đảo đã bị đối phương kiểm soát. Đảo Zmiinyi chủ yếu chỉ có lính biên phòng Ukraine sống.

Ông Putin đã kích hoạt chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2, với mục đích được cho là "đảm bảo hòa bình" ở các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk ly khai ở khu vực Donbass.

Chiến dịch tấn công toàn diện của Nga hướng đến các mục tiêu như sân bay, căn cứ quân sự và thành phố của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông không ngại đàm phán về việc chấm dứt chiến sự với Nga nhưng sẽ cần đảm bảo an ninh để làm điều đó.

Theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, “tình trạng trung lập và việc từ chối sở hữu các hệ thống vũ khí tấn công” là “lằn ranh đỏ” của Tổng thống Putin đối với Ukraine và giờ đây “quả bóng” nằm trong tay Kiev. 

Hữu Danh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp