Lính bắn tỉa Pakistan hạ sát 5 lính Ấn Độ

Thế giớiThứ Ba, 06/08/2013 03:24:00 +07:00

(VTC News) - 5 binh lính Ấn Độ bị cho là đã chết sau trận phục kích của lính Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir.

(VTC News) - 5 binh lính Ấn Độ bị cho là đã chết sau trận phục kích của lính Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin giới chức Ấn Độ xác nhận vụ việc 5 binh lính nước này tử nạn sau cuộc phục kích của binh lính Pakistan tại khu vực đường kiểm soát Kashmir rạng sáng 6/8, giờ địa phương.
giao tranh kashmir
Binh lính Ấn Độ tại khu vực Kashmir 

Báo cáo của Ấn Độ nói 3 lính bắn tỉa Pakistan đã "xâm nhập vùng Poonch do Ấn Độ kiểm soát" và bắn chết 5 lính Ấn Độ.
Tờ The Times of India nói sự kiện này có thể sẽ "phủ bóng tối" lên cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và người đồng nhiệm Pakistan Nawaz Sharif dự kiến diễn ra ở New York vào tháng 9 tới.
Truyền thông Ấn Độ cũng cáo buộc Pakistan có hai lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7 khi nổ súng về phía Ấn Độ sau vụ việc được tường thuật là "một kẻ xâm nhập từ phía Pakistan bị bắn chết" tại Kashmir.
Thung lũng Kashmir thường được gọi là thiên đường trên Trái Đất, nổi tiếng cảnh núi non và thu hút hàng chục ngàn người Hindu và Hồi giáo hành hương hàng năm hiện do Ấn Độ kiểm soát.
Kể từ khi Pakistan tách khỏi Ấn Độ và trở thành quốc gia độc lập tháng 8/1947, hai nước đã có ba cuộc chiến để giành quyền kiểm soát Kashmir.

Huyền Lê
Bình luận
vtcnews.vn