Lĩnh án vì trộm súng của bảo tàng

Pháp luậtThứ Ba, 05/02/2013 06:43:00 +07:00

(VTC News) - Gần một năm vào bảo tàng trộm hai khẩu súng, Bảo bị bắt khi đang trộm thêm khẩu súng ngắn.

(VTC News) - Gần một năm vào bảo tàng trộm hai khẩu súng, Bảo bị bắt khi đang trộm thêm khẩu súng ngắn.


Bảo lĩnh 4 năm 6 tháng tù. Ảnh: A.N. 
Phan Phước Bảo (20 tuổi, ngụ phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) vừa bị TAND tỉnhSóc Trăng phạt 4 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và chiếm đoạt, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đồng bọn của Bảo là Nguyễn Khắc Thi (28 tuổi) và Nguyễn Anh Thuận (25 tuổi, cùng ngụ khu đô thị 5A, TP Sóc Trăng) mỗi người lĩnh 9 tháng tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cơ quan công tố, ngày 22/7/2011 vào Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng rồi dùng thanh sắt nạy cửa tủ kính trong phòng trưng bày lấy đi khẩu súng ngắn K54 bán cho Thi với giá 7 triệu đồng. Gần 10 ngày sau, Bảo quay lại bảo tàng trộm thêm khẩu Carbine gửi Thi cất giữ.

Tháng 6/2012, trong lúc lẩn tránh công an, Bảo vào nhà ông Liêu Yên ở phường 7, TP Sóc Trăng trộm khẩu súng ngắn cùng 7 viên đạn. Sau đó tên này gọi điện gặp Thuận để kêu bán khẩu súng nhưng Thuận không mua. Lúc này, Bảo cho Thuận 3 viên đạn mang về nhà cất giấu.

Ngày 29/6/2012, Bảo bị bắt và khai ra đồng bọn. Một ngày sau Thuận bị bắt. Lúc này Thi đang thụ án “trộm cắp tài sản” trong trại giam.






Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn