Liệu đội tuyển Việt Nam có rơi vào bảng đấu khó tại Asian Cup 2023?

Thể thaoThứ Hai, 03/04/2023 08:51:00 +07:00

Trước lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2023, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ bị đẩy xuống nhóm hạt giống số 3 với nhiều đối thủ mạnh.

Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 12/1 đến 10/2/2024 tại Qatar. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 11/5 tới tại nước chủ nhà. Theo thông tin trước đây, tuyển Việt Nam là 1 trong nhóm 12 đội lọt vào vòng loại thứ 3 của vòng loại World Cup 2022 sẽ nằm trong 2 nhóm hạt giống đầu tiên, khi bốc thăm chia bảng Asian Cup 2023. Trong trường hợp này tuyển Việt Nam có khả năng tránh được một số đối thủ mạnh tại vòng chung kết.

Ngày 6/4, bảng xếp hạng FIFA sẽ được công bố. Tuyển Việt Nam không thi đấu trong tháng loạt trận FIFA Days tháng 3 vừa qua, nhưng dự kiến sẽ tăng 1 bậc để vươn lên đứng hạng 95 thế giới.

Với vị trí này, tuyển Việt Nam bị đẩy xuống nhóm hạt giống số 3 bên cạnh Bahrain, Syria, Palestine, Kyrgyzstan và Lebanon. Nhóm hạt giống số 1 gồm tuyển Qatar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran và Saudi Arabia.

Nhóm hạt giống số 2 gồm UAE, Oman, Trung Quốc, Iraq, Uzbekistan và Jordan. Nhóm hạt giống số 4 có tuyển Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Tajikistan và Hong Kong (Trung Quốc).

Liệu đội tuyển Việt Nam có rơi vào bảng đấu khó tại Asian Cup 2023? - 1

Thử thách phía trước của thầy trò HLV ( Ảnh: ASEAN FOOTBALL)

Theo nguyên tắc bốc thăm, mỗi bảng sẽ có 4 đội từ 4 nhóm hạt giống. Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 3, tuyển Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu rất nặng cùng Nhật Bản, Uzbekistan và Thái Lan.

2 đội xếp nhất nhì mỗi bảng cùng 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 16 đội, nên cơ hội đi tiếp của thầy trò Philippe Troussier vẫn cao.

Với thành tích tốt nhất tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đứng thứ 3 trong bảng đấu của mình và giành vé vào vòng 16 đội với tư cách 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Trong trận Tứ kết, thầy trò ông Park Hang-seo loại Jordan trước khi thua tuyển Nhật Bản.

Asian Cup 2023 sẽ là cơ hội để bóng đá nước nhà cọ xát và thi đấu trong môi trường lớn. Đây là lần ‘ra mắt’ đầu tiên của huấn luyện viên Philippe Troussier với tuyển Việt Nam.

Rất nhiều những câu hỏi đang hướng về ông cùng với những người học trò của mình. Ông cần phải làm rất nhiều thứ để đạt được những mục tiêu đã đề ra của bóng đá Việt Nam.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn